Benitez không thể hồi sinh Torres: Hãy để El Nino của Liverpool “yên nghỉ”!

27/11/2012 13:48 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Một trong những lý do khiến cho Abramovich quyết định chọn Benitez là việc ông từng giúp Torres tỏa sáng trong màu áo Liverpool. Nhưng qua trận đầu tiên nắm quyền ở Stamford Bridge, thật khó chờ đợi chiến lược gia này có thể tái sinh anh.

Không dễ để Benitez hồi sinh Fernando Torres ở Chelsea

Khoảng thời gian 18 tháng Torres làm mưa làm gió ở Liverpool đã đi vào quá khứ, và có lẽ nó chẳng bao giờ trở lại. Thời điểm ấy, khi anh đã bứt đi, hiếm có hậu vệ nào của Premier League đủ sức ngăn chặn. El Nino hoàn toàn có thể thoát đi khỏi những sự truy cản một cách dễ dàng. Điều đó khiến cho các đối thủ phải nghiên cứu rất kỹ cách làm giảm tầm sát thương của anh.

Trước đây, các đối thủ không dám sử dụng hàng phòng ngự dâng cao bởi đó là miếng mồi ngon để Torres thể hiện thế mạnh về tốc độ. Giờ người ta chẳng tìm thấy bất kì pha bóng nào như thế trong trận Chelsea – Man City. Thậm chí, trong một tình huống ở hiệp một, Torres còn tỏ ra lừng khừng trong việc tung ra pha dứt điểm và rốt cuộc để cho Vincent Kompany và James Milner đoạt được bóng. Nếu là El Nino hai năm trước, điều đó không bao giờ tồn tại.

Roberto Mancini hoàn toàn có thể cười khẩy nếu ai đó đưa ra một lời cảnh báo trước trận rằng hàng phòng ngự của Man City sẽ có một buổi chiều hết sức vất vả với khả năng di chuyển tốc độ của Torres. Sẽ không ít chiến lược gia tỏ thái độ tương tự kể từ khi vua phá lưới EURO 2012 chuyển hộ khẩu từ Anfield đến Stamford Bridge với giá 50 triệu bảng hồi tháng 1 năm ngoái. Vũ khí chính để Torres hù dọa các cầu thủ phòng ngự đối phương đã bị đánh cắp. Biểu đồ phong độ của anh thường xuyên ở mức dưới trung bình, dù cho nhà cầm quân nào dẫn dắt Chelsea đi chăng nữa.

Vấn đề của Torres là ở đâu? El Nino đã không còn là chính mình kể từ khi dính phải chấn thương đầu gối một năm trước khi là người của nhà ĐKVĐ Châu Âu. Anh đã đánh mất đi vũ khí tốc độ và đây là điều làm giảm đi tầm ảnh hưởng của cầu thủ này trong những trận đấu gần đây. Khi lý giải về vấn đề Torres chơi dưới sức, không ít người hâm mộ và báo giới thường viện dẫn vấn đề tâm lý ra làm lời giải thích. Thực tế lại không nói như vậy. Rất ít khi một tiền đạo đẳng cấp như anh tỏ ra dễ dàng bị dao động tâm lý. Đó lại là vấn đề về mặt chuyên môn. Bất kì cầu thủ nào cũng sẽ gặp khó khăn nếu như phải tìm cách chơi phù hợp khi tốc độ đã không còn như xưa. Không có những bước di chuyển nhanh như điện, Torres biết làm gì đây để săn bàn?

Benitez không chỉ phải lo chuyện Torres

Chuyện của Torres mới chỉ là một vấn đề Benitez cần phải giải quyết khi ngồi lên ghế nóng. Chinh phục niềm tin nơi khán giả mới là thử thách gian nan nhất dành cho cựu HLV của Liverpool và Inter Milan. Các cổ động viên The Blues vẫn mơ về ngày tái hợp với Mourinho, người đang gặp rất nhiều vấn đề ở Real Madrid.

Làm HLV ở Chelsea chưa bao giờ là thử thách dễ chịu. Kể cả bạn là một HLV đã trở thành huyền thoại trong lịch sử đội bóng. Khi The Blues bắt đầu một chuỗi trận tồi tệ, sẽ có ai đó đặt nghi vấn về tương lai của bạn ở đội bóng. Đấy chính là tín hiệu bắt đầu cho một cuộc khủng hoảng.

Tất nhiên, Benitez không hề có lỗi khi nhận việc ở Chelsea. Chỉ có điều, không có bất kì ai đủ dũng cảm để đưa ra lời chống đối với Abramovich. Không có tỷ phú người Nga, The Blues sẽ chẳng thể nào có những danh hiệu và vị thế vững chắc ở làng bóng đá xứ sương mù. Vấn đề ở đây là đội bóng đang hoạt động theo một cách thức hết sức không bình thường.

Chelsea vẫn đang mơ về việc có thể đón biểu tượng của bóng đá đẹp, Pep Guardiola. Tuy vậy, họ đang dọn đường cho giấc mơ ấy bằng Benitez, một HLV có phong cách... gần giống với Mourinho, đối thủ truyền kiếp của Pep. Nó cũng đang đi ngược với xu hướng tiếp cận của Chelsea mùa này: xây dựng một thứ bóng đá đẹp mắt, hấp dẫn và giàu cảm xúc.

Benitez đương nhiên chẳng bao giờ phù hợp với tư cách của một “lính cứu hỏa”. Ông luôn muốn để lại dấu ấn ở bất kì đội bóng nào mình dẫn dắt. HLV người Tây Ban Nha chỉ thành công khi được tự mình tìm cách thức tổ chức đội bóng. Ngược lại, sẽ không có gì bất ngờ nếu Chelsea trở thành một đại công trường ngổn ngang vào mùa hè năm sau.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm