Beastie Boys được tòa bồi thường 'khủng' vì bị xâm phạm bản quyền

06/06/2014 15:09 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Ban nhạc Beastie Boys vừa thắng trong việc khởi kiện Monster Beverage, công ty đã sử dụng trái phép âm nhạc của họ trong một đoạn quảng cáo. Hoạt động khởi kiện bắt đầu từ năm 2012, khi Monster thêm các đoạn nhạc từ những ca khúc Sabotage, So What'cha Want, Make Some Noise Looking Down the Barrel of a Gun của ban nhạc vào một video quảng cáo trên trang web của họ.

Monster còn kết hợp các đoạn nhạc của Beastie Boys thành một nhạc phẩm dài 23 phút và cho phép người dùng tải xuống dưới định dạng MP3. Tạp chí Rolling Stone nói rằng các bài hát này được lấy từ một đoạn nhạc mà DJ Z-Trip đã tạo ra và trình diễn tại LHP "Ruckus in the Rockies" ở Canada, một sự kiện văn hóa do Monster tài trợ.


Nhóm Beastie Boys trong năm 1988, từ trái qua phải là Mike Diamond, Adam Yauch và Adam Horovitz

Vấn đề là hoạt động vi phạm diễn ra chỉ vài ngày sau khi thành viên Beastie Boys là Adam Yauch qua đời trong tháng 3/2012. Trong di chúc, Yauch nêu rõ việc cấm mọi công ty trong việc sử dụng nhạc của nhóm vào mục đích quảng cáo. Có tin nói Beastie Boys ban đầu đòi bồi thường tới 2,5 triệu USD và đòi gỡ bỏ toàn bộ đoạn video và các file mp3 chứa nhạc của họ khỏi trang web của Monster. Tuy nhiên tòa đã chỉ đòi Monster phải trả 1,7 triệu USD

Sau khi nhận phán quyết, Monster đáp trả rằng vụ kiện phi logic. Monster cho biết  hoạt động vi phạm diễn ra bởi 1 nhân viên của công ty tưởng Beastie Boys đã cho phép công ty sử dụng âm nhạc của họ.  Công ty cũng khẳng định cùng lắm họ chỉ phải trả cho Beastie số tiền 125.000 USD mà thôi.

Tường Linh
Theo Pitchfork.com

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm