B.Bình Dương vung tiền tậu sao: Lợi thì có lợi…

07/08/2014 14:02 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Theo như tiết lộ của lãnh đạo đội bóng đất Thủ, chuẩn bị cho mùa giải 2015, họ sẽ tiếp tục “shopping” để mang về sân Gò Đậu những cầu thủ chất lượng.

Trong số những cái tên mà người ta dự đoán không sớm thì muộn sẽ cập bến đội bóng miền Đông có Lê Công Vinh, cầu thủ vẫn được xem là tiền đạo số một của bóng đá Việt Nam. Ngoài ra, theo một nguồn tin không chính thức, B.Bình Dương cũng đang “nhòm ngó” tiền vệ Vũ Minh Tuấn, người hiện được coi là “linh hồn” trong lối chơi của Than Quảng Ninh. Bên cạnh đó, đội bóng đất Thủ cũng sẽ mua thêm một chân sút ngoại “chất lượng cao” trên hàng công để “chia lửa” cho tiền đạo chủ lực Abass.

Tất nhiên những người làm bóng đá ở B.Bình Dương không xác nhận việc Công Vinh và Minh Tuấn sẽ là người của mình trong thời gian tới. Lý giải về điều này, ông Cao Văn Chóng, Tổng giám đốc CTCP thể thao – bóng đá Bình Dương (đơn vị quản lý CLB B.Bình Dương), nói: “Giờ là chưa phải lúc, vì mùa bóng còn 2 trận đấu nữa, trong đó lượt cuối V-League 2014 với SHB.Đà Nẵng phải chơi hết mình để không làm buồn lòng người hâm mộ trong ngày nhận Cúp. Còn với trận chung kết Cúp QG gặp Hải Phòng thì hết sức khó khăn vì chúng tôi phải đá ở sân Lạch Tray. Bởi thế, công việc trước mắt là tập trung để chơi cho thật tốt 2 trận đấu này rồi mới tính sau…”.

Bằng giờ này năm ngoái, khi được đề cập chuyện sẽ mua hàng loạt cầu thủ đình đám của bóng đá Việt Nam như Trọng Hoàng, Văn Bình, Văn Hoàn, Abass, Nsi, Moses, Đình Luật…, những người làm bóng đá ở đây cũng đã “nhảy dựng” lên, nhưng kết quả thế nào thì ai cũng thấy, B.Bình Dương không những mang về 5, 7 cầu thủ như dự đoán, mà là đến 18 người, khiến cho ai cũng phải “lé” mắt.

Tất nhiên, như khẳng định của ông Cao Văn Chóng, B.Bình Dương sẽ không “thay máu” hàng loạt như năm ngoái, bởi phần lớn những cầu thủ hiện giờ đều đang còn hợp đồng và khả năng chuyên môn cũng là rất tốt. Song, với việc mùa tới B.Bình Dương phải “phân thân” cùng một lúc trên 3 mặt trận (V-League, Cúp QG, AFC Champions League), nên nếu CLB này có mua sắm nữa thì cũng là điều bình thường.

Đặt trong trường hợp B.Bình Dương mua thêm Công Vinh, Vũ Minh Tuấn hay những cầu thủ “chất lượng cao” nào khác, đặc biệt là những cầu thủ hiện trong thành phần ĐTQG, ĐT U23 QG, thì có thể thấy đấy là điều hết sức thuận lợi cho việc vận hành của các đội tuyển.

Lý do là bởi một khi được chơi bóng cùng nhau trong một màu áo lâu ngày ở CLB, khi lên đội tuyển, chắc chắn khả năng kết dính giữa các cầu thủ sẽ cao hơn, như trường hợp vừa rồi của Trọng Hoàng, Văn Hoàn, Phước Tứ, Tấn Tài trong trận đấu giữa Việt Nam và Myanmar.

Có điều, nhận xét bầu Hiển về việc B.Bình Dương đã và đang gom hết tinh binh ở giải VĐQG về với đất Thủ cũng khiến người ta cảm thấy không khỏi lo lắng: “B.Bình Dương họ gom gần như hết sạch những cầu thủ đẳng cấp của Việt Nam, khiến cho cán cân với phần còn lại V-League quá chênh lệch, làm cho cuộc chơi sẽ hết hứng thú và hấp dẫn…”.

Thế nên, sẽ là hết sức hồi hộp cho những gì mà đội bóng đất Thủ sẽ hành động trong thời gian tới. 

Thanh Thuần
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm