BBC: "Nhiều người có thiện cảm với Obama"?

25/10/2012 13:42 GMT+7 | Trong nước


Một cuộc thăm dò dư luận BBC tiến hành ở 21 quốc gia cho thấy người dân thế giới có thiện cảm với ông Barack Obama hơn ông Mitt Romney, và họ muốn ông Obama tiếp tục làm tổng thống Mỹ.



Ông Obama trong chiến dịch vận động tranh cử - Ảnh: The Times

Khảo sát này được thực hiện đối với 21.797 người ở 21 quốc gia, từ ngày 3-7 đến 3-9. Kết quả là 50% người được hỏi chọn ông Obama, chỉ có 9% chọn ông Romney, khoảng 25% không chọn ứng viên nào và 16% không có ý kiến.

Quốc gia có đông đảo người chọn ông Obama nhất là Pháp (72% chọn ông Obama, 2% chọn ông Romney), sau đó là Úc (67% chọn ông Obama, 6% chọn ông Romney), Nigeria (66% chọn ông Obama, 11% chọn ông Romney), Canada (66% chọn ông Obama, 9% chọn ông Romney), Anh (65% chọn ông Obama, 7% chọn ông Romney).

Ông Obama nhận được sự ủng hộ lớn từ người dân Kenya khi có tới 66% người Kenya muốn ông làm tổng thống. Ở Ba Lan, ông Romney có 16% tỉ lệ ủng hộ, so với ông Obama là 34%.

Cả hai ứng viên này có tỉ lệ ủng hộ thấp từ người dân các nước Pakistan, Trung Quốc, Malaysia và Nhật Bản. Pakistan là quốc gia duy nhất có số người tham gia khảo sát chọn ông Romney nhiều hơn ông Obama (14% chọn ông Romney, 11% chọn ông Obama).

BBC cho hay kết quả lần này có đôi chút khác biệt so với thăm dò dư luận năm 2008. Lúc đó, ông Obama thể hiện ưu thế ở tất cả 23 quốc gia tham gia khảo sát. Trong 15 quốc gia cùng tham gia trong hai đợt khảo sát, sự ủng hộ cho ông Obama gia tăng ở bảy nước (Pháp, Brazil, Anh, Panama, Indonesia, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ), giảm ở bốn quốc gia (Kenya, Mexico, Ba Lan, Trung Quốc), giữ nguyên ở bốn nước (Úc, Canada, Nigeria, Đức).

Kết quả khảo sát cũng phản ánh chính sách đối ngoại của ông Obama được ủng hộ hơn so với ông Romney.

Cuộc đua nước rút ở các bang cuối cùng

AP cho hay hai ứng viên Barack Obama và Mitt Romney đang tận dụng thời gian chạy đua nước rút tại các bang quan trọng trong hai tuần cuối cùng trước thềm bầu cử 6-11.

"Mỗi ngày giờ đây đều là ngày bầu cử" - Jim Messina, giám đốc tổ chức chiến dịch cho ông Obama, nói. Hiện đã có 5 triệu cử tri bỏ phiếu sớm và còn 35 triệu cử tri sẽ bỏ phiếu trước ngày 6-11.

Ông Mitt Romney và các cháu của mình trong một chiến dịch tranh cử - Ảnh: Reuters

Ông Obama đã đến bang Florida và đưa ra bản chương trình nghị sự dài 20 trang tóm tắt các kế hoạch của ông cho nhiệm kỳ hai, trong đó có kế hoạch tuyển dụng 100.000 giáo viên và tăng việc làm cho ngành sản xuất. Kinh tế là một chủ đề nóng bỏng ngày 24-10 mà cả hai ứng viên tập trung công kích đối thủ.

"Chính sách của ông Romney không thật sự tạo ra việc làm. Kế hoạch về thâm hụt của ông ấy cũng không giúp giảm thâm hụt mà còn gia tăng thêm" - ông Obama nói.

Đương kim tổng thống cũng chỉ trích quan điểm của ông Romney hay thay đổi và do đó không đáng tin: "Trong những tuần tới, ông ấy sẽ làm mọi thứ để che giấu các quan điểm thật sự của mình. Ông ấy sợ hãi khi nói về những điều sẽ gây ra sai lầm đối với nước Mỹ, nhưng cũng không thể đưa ra một con đường nào mà ông ta chắc chắn là đúng. Đó là người lãnh đạo mà các bạn không thể tin tưởng".

Sau đó, ông Obama sẽ đến Ohio - bang được coi có vai trò then chốt đối với ông Obama, bởi tỉ lệ thất nghiệp ở mức 7%, thấp hơn tỉ lệ trung bình 7,8% của quốc gia.

Trong khi đó ông Romney đến Nevada và Colorado. Tại Henderson, bang Nevada, ông Romney chỉ trích ông Obama muốn có nhiệm kỳ mới cho các chính sách cũ, do đó chỉ khiến kinh tế trì trệ và thất nghiệp gia tăng. Ông Romney cho rằng chương trình nghị sự trong cuốn sách 20 trang của ông Obama không có gì mới mẻ.

Khảo sát mới nhất của Hãng Gallup cho thấy 51% người Mỹ yêu thích ông Romney, 46% ủng hộ ông Obama. Trong khi đó, khảo sát của Washington Post và ABC News hôm 24-10 cho thấy con số này sít sao hơn, 49% cho ông Romney, 48% cho ông Obama.

Theo Tuổi trẻ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm