Bayern ứng dụng "siêu máy tính" cho chuyển nhượng

28/07/2022 11:06 GMT+7 | Thể thao 360

(Thethaovanhoa.vn) - Bayern Munich đang có một chiến lược rất hay trong việc tuyển mộ các cầu thủ dựa vào sự giúp đỡ của "siêu máy tính".

'Ronaldo không phù hợp với triết lý của Bayern'

'Ronaldo không phù hợp với triết lý của Bayern'

Ngôi sao người Bồ Đào Nha vẫn chưa tìm thấy cho mình một bến đỗ tiềm năng nào dù đã lên kế hoạch rời khỏi Manchester United

Giám đốc thể thao của Hasan Salihamidzic đang làm việc khá tích cực trên bàn đàm phán. Kể từ đầu mùa Hè đến nay, ông đã mang về cho Hùm xám 5 chữ ký cực kỳ chất lượng, bao gồm Matthijs de Lig, Sadio Mane, Mathys Tel, Ryan Gravenberch và Noussair Mazraoui. Trong đó, De Ligt là người có mức phí chuyển nhượng cao nhất khi Bayern phải trả cho Juventus 67 triệu euro. 

Chú thích ảnh
Nagelsmann đang muốn cải tổ Bayern Munich

Mặt khác, với việc đẩy đi Robert Lewandowski, quỹ lương của đội bóng xứ Bavaria đã dư dả khá nhiều. Đó là lý do tại sao họ sẵn sàng trả cho tân binh Mane mức thù lao 17 triệu bảng/năm, theo tờ Blid tiết lộ. 

Báo cáo của tờ báo uy tín này cũng cho biết, Salihamidzic và các cộng sự đang sử dụng một siêu máy tính để tính toán các biến số trên thị trường chuyển nhượng, nơi khi có một cầu thủ vừa rời đi, họ sẽ lập ngay danh sách và đưa ra những phương án thay thế hợp lý dựa trên tiền lương và phí chuyển nhượng. 

Cũng phải nói thêm, lúc này, Bayern Munich đang có kế hoạch trẻ hóa đội hình. Adam Aznou, ngôi sao trẻ của lò La Masia đã hoàn tất việc chuyển đến sân Allianz Arena. Aznou là một hậu vệ cánh thuận chân trái. Anh là người tài năng bậc nhất lứa U16 Barca và giờ đây đã có bản hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên trong sự nghiệp với Bayern Munich.

Ngọa Long

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm