Bayern = Dortmund + 5: Làm sao để bắt kịp “Hùm xám”?

24/09/2012 11:47 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Sau 4 trận, Dortmund đã bị Bayern bỏ xa 5 điểm và đội bóng “Vàng - Đen” cần khắc phục nhiều điểm yếu nếu muốn bắt kịp được “Hùm xám”.

Cải thiện khâu dứt điểm

Vấn đề đầu tiên Dortmund cần cải thiện chính là tính hiệu quả. Mùa này, đoàn quân của HLV Juergen Klopp thi đấu rất năng nổ, tạo ra được nhiều cơ hội nhưng số bàn thắng ghi được lại thua xa Bayern. Cụ thể trong 4 trận vừa qua, chỉ cần 72 cơ hội, "Hùm xám" đã ghi được 14 bàn còn "Vàng-Đen" dù tạo ra được 81 cơ hội nhưng chỉ có 8 bàn thắng. Màn trình diễn đáng thất vọng trong trận gặp Hamburg là đỉnh điểm của sự phung phí cơ hội. Dortmund có tới 26 cơ hội nhưng chỉ ghi được 2 bàn còn Hamburg cứ 2 cơ hội lại ghi 1 bàn.


Dortmund (phải) đang lép vế so với Bayern về nhiều mặt

Dortmund đang dàn trải nhiệm vụ ghi bàn cho quá nhiều vị trí nên thiếu những quân át chủ bài có thể giải cứu đội nhà khi lâm nguy. 8 bàn của họ được thực hiện bởi 6 cầu thủ, không ai ghi nổi quá 2 bàn. Trước vòng 4, Jakub Blaszczykowski là chân sút số 1 của Dortmund nhưng ở trận đấu với Hamburg, anh còn không được đá chính. Bayern tuy có nhiều họng pháo nhưng vẫn có những chân sút chủ lực như Thomas Mueller. Trong 2 trận đầu, Mueller đều là người khai thông bế tắc còn hôm thứ Bảy, chính cầu thủ này đã kết liễu Schalke với một pha solo bất ngờ trong vòng cấm.

Học cách chuyền bóng

Khả năng chuyền bóng cũng là một điểm yếu HLV Klopp cần khắc phục trong thời gian tới. Trước đây, Dortmund được ví như Barcelona của Đức nhờ khả năng chuyền bóng, đan lát chính xác tới từng milimet, giống như chơi bóng trên Playstation. Nhưng mùa này, Dortmund đã sa sút nghiêm trọng, mới có 1.546 đường chuyền thành công (82,5%) trong khi chuyền hỏng tới 328 lần. Về khoản này, Bayern hiện đã vượt trội Dortmund với 2.076 đường chuyền chính xác (90,4%) và chỉ chuyền hỏng 220 lần. Nhờ chuyền bóng tốt, tỷ lệ kiểm soát bóng của Bayern là 61,51% còn Dortmund chỉ đạt 55,66%.

Có một điểm đáng lưu ý khác là các hậu vệ của Bayern hầu hết đều chuyền bóng rất chính xác với tỷ lệ thành công dao động từ 90,7% (Jerome Boateng) tới 95,4% (Holger Badstuber). Trái ngược hoàn toàn, hậu vệ chuyền bóng tốt nhất của Dortmund là Neven Subotic chỉ có tỷ lệ thành công là 86,32% còn người dở nhất, Marcel Schmelzer, chuyền hỏng tới 32,84%. Do khả năng chuyền bóng kém cỏi, các hậu vệ Dortmund không những đóng góp rất hạn chế vào những đợt tấn công mà còn khiến khung thành của Roman Weindefeller thường xuyên bị đặt vào thế báo động.

Gia cố hàng thủ

Qua 4 trận đầu, Dortmund đã bị thủng lưới tới 6 lần, tức 1,5 bàn/trận. Đây là một con số đáng báo động khi tỷ lệ này mùa trước chỉ là 0,74 bàn/trận và mùa trước nữa còn thấp hơn, chỉ là 0,65 bàn/trận. Đặt bên cạnh sự tiến bộ của Bayern, HLV Klopp sẽ càng phải suy nghĩ. Dưới thời HLV Louis van Gaal, mùa 2010-2011, “Hùm xám” để thủng lưới tới 40 bàn (1,18 bàn/trận) nhưng mùa vừa qua, dưới sự dẫn dắt của ông Heynckes, chỉ bị bắn hạ 22 lần (0,65 bàn/trận). Mùa này, hàng thủ của Bayern càng vững chắc hơn khi mới để lọt lưới 2 lần (0,5 bàn/trận).

Đáng chú ý, 3/6 bàn thua Dortmund phải nhận đến từ các tình huống đánh đầu. Điều này cho thấy các hậu vệ cánh của “Vàng-Đen” đang hỗ trợ phòng ngự rất kém còn các trung vệ cũng tổ chức kèm người không mấy chặt chẽ. Như ở bàn thua đầu trận gặp Hamburg, không một hậu vệ nào của Dortmund ngăn cản van der Vaart chuyền bóng bên cánh. Còn trong vòng cấm, Mats Hummels đã không cắt được bóng trong khi Neven Subotic lại không theo kèm Heung-Min Son.

Nói chung, Dortmund đang để lộ hàng loạt vấn đề, từ tấn công tới phòng ngự. Trong giai đoạn đầy khó khăn với lịch thi đấu dày đặc như hiện nay, nếu HLV Klopp không thể sớm khắc phục được những vấn đề nói trên, Dortmund có thể sẽ bị hụt hơi và khi đó, khó có cơ hội bắt kịp Bayern giống như mùa trước.

Trần Khánh An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm