Mandzukic trên đường rời Bayern Munich: Mandzukic, nạn nhân của Guardiola

21/05/2014 07:06 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Pep Guardiola đã từng đẩy một “Super Mario” (Mario Gomez) khỏi sân Allianz. Và gần như chắc chắn, Mario Mandzukic sẽ là “Super Mario” thứ hai thành nạn nhân của Pep.

Nhưng khác với Gomez, trong trường hợp của Manzukic rất có thể Guardiola đã kích hoạt một quả bom nguy hiểm tại Bayern Munich.

Cuộc chiến đã bắt đầu

Manzukic không được Guardiola điền tên vào trận CK Cúp QG Đức với Dortmund. Sau đó, vị chiến lược gia gốc Catalunya đã gửi một thông điệp rất rõ ràng đến chân sút người Croatia: “Tạm biệt và chúc may mắn ở CLB mới”.

Lời lẽ của Guardiola tuy ngắn gọn, nhưng đủ để nói lên tất cả. Từ mùa giải tới gần như chắc chắn Mandzukic sẽ không còn là người của Bayern Munich. Bởi ngay sau tuyên bố của Pep được phát đi, một loạt đội bóng Anh như Man United, Arsenal hay Chelsea đã nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của Mandzukic. Theo báo chí Đức, sở dĩ Guardiola quay ngoắt quan điểm với Mandzukic (trước đó, ông từng khen anh này là tiền đạo chơi đầu hay nhất thế giới) không liên quan đến vấn đề chuyên môn, mà là do xích mích cá nhân.

Cụ thể là Mandzukic đã có thái độ chống đối và “trêu ngươi” Guardiola trong buổi nói chuyện nhận lỗi của vị HLV này trước toàn đội về thất bại vỡ mặt trước Real Madrid tại bán kết Champions League. Chính hành động đó của Mandzukic đã khiến ông thầy nổi điên và ngay lập tức quyết định thanh trừng người đã ghi nhiều bàn thắng nhất cho Bayern Munich ở Bundesliga mùa này. Cách hành xử của Guardiola là không có gì đáng ngạc nhiên. HLV 43 tuổi này vẫn nổi tiếng là một người “quân phiệt”. Ngay cả một cá tính lớn như Zlatan Ibrahimovic cũng từng bị Pep thẳng tay trừng phạt và loại bỏ (đến mức đến bây giờ Ibrahimovic vẫn rất cay cú ông thầy cũ).

Trong khi đó, Mandzukic cũng là một cầu thủ ngỗ nghịch có tiếng. Thế nên, có thể hiểu vì sao anh này sẵn sàng thể hiện quan điểm bản thân, mà chẳng nể nang gì ông thầy. Dường như thông qua việc thanh trừng Mandzukic, Guardiola muốn khẳng định quyền lực tuyệt đối của mình tại sân Allianz. Nhưng rất có thể đây chưa chắc đã là một quyết định sáng suốt của Pep.

Bayern Munich không phải Barcelona

Trước hết về mặt chuyên môn, dù đã chiêu mộ được Lewandowski, nhưng để đảm bảo cày ải thành công trên 3 đấu trường, thì một cái tên chất lượng như Mandzukic rõ ràng là không hề thừa. Nhất là khi, khả năng chơi đầu và rất tích cực tham gia phòng ngự của anh này còn giúp đội bóng có thêm nhiều phương án về mặt chiến thuật khi cần thiết. Bán đi Mandzukic, nếu Guardiola không có được sự tăng cường phù hợp thì hàng tiền đạo của Bayern Munich sẽ tồn tại khoảng cách mênh mông giữa Lewandowski và phần còn lại.

Ở một khía cạnh khác, Pep Guardiola đã thành công trong việc hướng lái Bayern Munich theo lối chơi tương tự như Barcelona. Nhưng có chắc chắn giữa Bayern Munich và Barcelona vẫn có những khác biệt lớn mà Pep không thể thay đổi. Đấy là tinh thần và phong cách Bayern Munich. Không giống như môi trường khá thuần của Barcelona, Bayern Munich là một đội bóng phức tạp hơn rất nhiều.

Tại Nou Camp, Pep có thể dễ dàng cô lập Ibrahimovic rồi loại bỏ anh này là nhờ có sự ủng hộ tuyệt đối của lò La Masia. Ngược lại, ở sân Allianz, Pep không có sự hậu thuẫn ấy. Đã có không ít ngôi sao của Bayern Munich bày tỏ sự không hài lòng với ông như Franck Ribery, Thomas Mueller hay Mario Goetze. Việc Guardiola dùng “bàn tay sắt” với các cầu thủ không hẳn là một điều hay. Nó hoàn toàn có thể phản tác dụng và khiến ông phải trả giá đắt. Đặc biệt là khi ở mùa giải tới chắc chắn áp lực về thành tích đối với Pep sẽ còn lớn gấp bội mùa này.

Người ta vẫn gọi Pep là “nhà truyền giáo”, khi ông mang tư tưởng và triết lý của mình đi khắp nơi. Nhưng với trường hợp của Mandzukic, “nhà truyền giáo” Guardiola đã trở thành một lãnh đạo theo “chủ nghĩa quân phiệt”.

1 Mandzukic sẽ vừa phải tìm đội bóng mới, vừa cùng tuyển Croatia chuẩn bị cho World Cup. Tại World Cup 2014, anh sẽ bị treo giò 1 trận do phải nhận thẻ đỏ ở trận play-off với Iceland. Như vậy, anh này sẽ vắng mặt ở trận mở màn với đội chủ nhà Brazil.

13 Ở mùa giải 2012-13, Bayern Munich đã phải bỏ ra 13 triệu euro để chiêu mộ Mandzukic, sau khi anh tỏa sáng ở VCK Euro 2012.

18 Mandzukic đã ghi 18 bàn tại Bundesliga mùa này, nếu xét về hiệu suất ghi bàn thì tiền đạo này mới là chân sút số 1 Bundesliga chứ không phải Lewandowski.


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm