Bayern Munich không có chỗ cho người trẻ?

30/12/2014 08:26 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Bayern Munich đang tiếp tục nối dài những ngày tháng thành công. Nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả những cầu thủ đang đầu quân cho đội chủ sân Allianz đều đang cảm thấy hạnh phúc.

Ngược lại, có không ít người đang phải vào vai “tù nhân” bất đắc dĩ tại Bayern Munich. Đáng chú ý, hầu hết trong số đó đều là các cầu thủ trẻ.

Khi Bayern Munich cũng phải “nhả người”

Ngay khi lượt đi Bundesliga còn chưa khép lại, Giám đốc điều hành của Bayern Munich, ông Karl-Heiz Rummenigge đã tuyên bố đại ý rằng nếu CLB xứ Bavaria sẽ không tham gia vào thị trường chuyển nhượng mùa Đông, ít nhất trên khía cạnh mua người. Phát biểu ấy chứng tỏ Bayern Munich chỉ có nhu cầu thanh lý cầu thủ, chứ không có ý định bổ sung lực lượng.

Trên thực tế, những diễn biến trên thị trường chuyển nhượng gần đây cũng diễn ra theo chiều hướng ấy. Kênh Sky Sport dành cho thị trường Đức vừa khẳng định Juventus đã sắp sửa chiêu mộ thành công Xherdan Shaqiri từ Bayern Munich theo một bản hợp đồng cho mượn có thời hạn đến hết mùa. Bên cạnh đó, CLB Italy cũng sẽ có quyền ưu tiên mua đứt Shaqiri với giá 20 triệu euro ở kì chuyển nhượng mùa hè sang năm. Bên cạnh đó, còn có một cầu thủ khác cũng được cho là chuẩn bị rời sân Allianz. Đó là tuyển thủ Đan Mạch Pierre-Emile Hojbjerg. Tờ Estadio Deportivo của Tây Ban Nha khẳng định rằng Sevilla và Bayern Munich đã đạt được thỏa thuận về việc cho mượn Hojbjerg.

Giữa Hojbjerg và Shaqiri có khá nhiều điểm chung. Họ đều là những cầu thủ còn rất trẻ. Hojbjerg mới 19 tuổi còn Shaqiri cũng mới chỉ ở độ tuổi 23. Cả 2 đều cùng chơi bóng ở vị trí tiền vệ. Và việc 2 anh này phải bật bãi khỏi Bayern Munich cũng là điều dễ hiểu. Bởi tuyến giữa của Bayern Munich có nhân lực rất dồi dào, gồm rất nhiều tên tuổi lớn. Nên rất khó để những cầu thủ trẻ như Hojbjerg và Shaqiri có thể cạnh tranh. Cho dù bản thân Shaqiri trước khi chuyển đến Munich cũng đã có danh tiếng nhất định.

Bài toán trẻ hóa

Sau giai đoạn lượt đi, Shaqiri mới chỉ được chơi có 337 phút tại Bundesliga. Con số này của Hojbjerg thậm chí còn chỉ là 283 phút. Với việc chỉ được sử dụng hạn chế như vậy rõ ràng rất khó để những tài năng trẻ này phát triển. Cũng cần chú ý rằng, trong giai đoạn nửa đầu mùa giải, Bayern Munich có rất nhiều tiền vệ bị chấn thương. Khi mà những ngôi sao này trở lại thì cơ hội của Shaqiri và Hojbjerg chắc chắn sẽ càng trở nên hạn chế. Vì thế, họ phải tính đường ra đi là hoàn toàn hợp lý. Bởi nếu không được chơi bóng thường xuyên, năng lực của họ rất có thể sẽ sớm bị thui chột.

Trong 1-2 mùa bóng gần đây, Bayern Munich cũng đã đẩy khỏi sân Allianz không ít trường hợp tương tự như Shaqiri và Hojbjerg. Có thể liệt kể ra đây những cái tên như Diego Contento, Emre Can, Jan Kirchhoff hay Julian Green…Tất cả họ đều không thể có được chỗ đứng trong đội hình đắt giá của Bayern Munich, ít nhất là ở thì hiện tại.

Ở khía cạnh nào đó, việc duy trì sự hài hòa giữa việc duy trì thành công trên sân cỏ và đảm bảo sự phát triển của các cầu thủ trẻ là một bài toán không hề dễ đối với Pep Guardiola cũng như BLĐ Bayern Munich. Trong quá khứ, CLB xứ Bavaria vẫn nổi tiếng về những sản phẩm cây nhà lá vườn. Nhưng kể từ sau trường hợp của David Alaba (được đôn lên đội I từ năm 2010), Bayern Munich vẫn chưa trình làng được gương mặt nào đủ sức chen chân vào đội hình chính thức. Trong khi đó các đội trẻ của Bayern Munich cũng sa sút đáng lo ngại. Đã không có cầu thủ U19 Bayern Munich nào góp mặt trong thành phần đội U19 Đức vô địch Châu Âu hồi mùa hè vừa qua. Sau đó đội U19 Bayern Munich còn tiếp tục bị loại ở vòng bảng giải U19 của các CLB tham dự Champions League.

Trong bối cảnh nhiều trụ cột của CLB sẽ bước sang hàng lão tướng trong khoảng 2-3 năm tới như Robben, Ribery, Schweinsteiger, Lahm, Dante, Alonso…thì có lẽ bây giờ cũng chẳng phải là quá sớm để Pep phải tính toán đến việc trẻ hóa đội hình. 

21 Đó là tuổi của cầu thủ trẻ nhất thường xuyên có mặt trong đội hình xuất phát của Bayern Munich ở nửa đầu mùa giải năm nay. Vinh dự này thuộc về Juan Bernat – một người đồng hương được Pep đưa về.

26,5 Độ tuổi trung bình các cầu thủ thuộc biên chế đội I của Bayern Munich là 26,5. Trong khi độ tuổi trung bình của Bundesliga mùa giải này chỉ là 24,8

360 Shaqiri đã chơi tổng cộng 360 phút cho ĐT Thụy Sỹ tính từ sau World Cup 2014 tới nay, tức là còn nhiều hơn cả thời gian anh được ra sân trong suốt lượt đi ở Bundesliga.


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm