Giấc mơ của bầu Đức

30/12/2013 12:52 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Người hâm mộ nếu kỳ vọng một, thì bầu Đức và người thân của các cầu thủ U19 Việt Nam chắc chắn phải kỳ vọng mười. Câu chuyện về một CĐV người gốc Hải Dương cố gắng tìm mua bằng được tấm vé để được sát cánh cùng tiền đạo đồng hương Nguyễn Văn Toàn mà Thể thao & Văn hóa từng trích đăng chỉ là một ví dụ cho thấy sự kỳ vọng lớn đến cỡ nào.

Theo giới chuyên môn, Văn Toàn, cùng với Công Phượng, Tuấn Anh, Đông Triều… là những cái tên nổi bật nhất trong lứa U19 HA.GL hiện nay. Dĩ nhiên, họ sẽ gánh trên vai rất nhiều trọng trách và cả những sức ép phải làm được điều gì đó. Ở khía cạnh kinh-doanh-bóng-đá, họ còn được xem là “hàng mẫu” của ông chủ HA.GL Group.

Chúng ta còn nhớ là, sau Sanix Cup ở Nhật Bản và khi các cầu thủ U19 Việt Nam trở về sau “trận thua trên thế thắng” trước U19 Indonesia ở giải U19 Đông Nam Á, bầu Đức từng mở lời với giới truyền thông rằng đừng quá tâng bốc người trẻ. Nhưng, mọi thứ thay đổi sau khi “những đứa trẻ của bầu Đức” hạ đo ván U19 Australia, để giành ngôi đầu bảng thuyết phục bay đến VCK U19 châu Á 2014.

Không hẳn vì U19 Việt Nam bỗng nhiên mang một đẳng cấp khác: Đẳng cấp châu lục, mà ông Đoàn Nguyên Đức lờ mờ nhận ra, cơ bản, đây là giai đoạn chuyển giao vô cùng nhạy cảm với cầu thủ trẻ. 18 tuổi, nếu chạy theo thành tích, bầu Đức đã có thể đôn vài người lên đội 1 HA.GL đá V-League, thay vì phải tham gia tích cực trên thị trường chuyển nhượng. Nhưng ông Đức đã không làm thế!

Có lẽ bởi bầu Đức vẫn đợi những đơn đặt hàng từ Đông Bắc Á và cả châu Âu, theo như tiêu chí ban đầu khi ông đạt được thỏa thuận hợp tác mở Học viện với Arsenal. Theo tiết lộ của người trong cuộc, trước khi Arsenal chọn Việt Nam là một trong số các điểm dừng chân du đấu (hồi tháng 7/2013), HA.GL đã đặt vấn đề từ nhiều năm rồi nhưng họ vẫn lắc đầu.

Cuối cùng Arsenal cũng đã đến rất đúng thời điểm! Cũng giống như giải U19 quốc tế sắp tới đây, nó được xem là phương tiện quảng bá cho thương hiệu của HA.GL Arsenal JMG. Là chủ đầu tư, bầu Đức có quyền làm điều đó và hướng tới mục tiêu mà mình theo đuổi. Nền bóng đá hay những người phản biện, vì thế cũng không nên chạnh lòng. Cái được (nếu có) lớn nhất vẫn là cầu thủ trẻ.

Nếu một ngày nào đó, sản phẩm của HA.GL Arsenal JMG xuất hiện tại Emirates, trong các trận đấu của Arsenal, lúc ấy, chắc chắn không chỉ có bầu Đức và người thân của cầu thủ tự hào.

Trần Hải
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm