Ronaldo: 'Không ngạc nhiên nếu trượt QBV'

07/11/2014 06:45 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Cristiano Ronaldo đầy vui mừng đón nhận giải thưởng Chiếc giày Vàng châu Âu từ tay Chủ tịch Real, ông Florentino Perez, và gửi lời biết ơn vô ngần tới những người đã giúp đỡ mình làm nên thành công hôm nay.

“Tôi không chờ đợi nhiều người có mặt ở đây hôm nay. Tôi muốn cảm ơn các bạn đồng nghiệp, không có họ tôi sẽ không có mặt ở đây lúc này. Tôi cảm ơn gia đình, người hâm mộ và câu lạc bộ đã cho tôi cơ hội được chơi ở đội bóng tuyệt nhất thế giới. Hôm nay là một ngày đặc biệt”, Ronaldo nói trong bài diễn văn buổi lễ.

Sau lễ trao giải, anh đã có mặt trong cuộc họp báo để trả lời câu hỏi của các phóng viên. Anh nói về huyền thoại quá cố Alfredo Di Stefano, ngôi sao ngoại vĩ đại nhất ở Bernabeu (Ronaldo được xem là số hai). “Đối với tôi được mọi người, nhất là Chủ tịch Perez, coi là người kế vị của Alfredo là một niềm vinh hạnh lớn lao không kể xiết. Alfredo luôn là cầu thủ bóng đá vĩ đại trong lịch sử môn thể thao vua, và được so sánh với ông ấy thực là một ân huệ”, anh phát biểu.

Danh hiệu Quả bóng vàng 2014 khó thoát khỏi tay Ronaldo.

Khi được hỏi liệu đây có phải đội bóng Real Madrid mạnh nhất lịch sử, anh đáp: “Tôi rất vui khi các bạn đồng đội đã đến dự lễ, Bale, Sergio và Iker. Mọi giải thưởng, mọi chức vô địch chỉ có thể kiếm được nếu ta đứng bên cạnh một tập thể mạnh với những đồng đội xuất sắc. Liệu đây có phải đội bóng tuyệt nhất của Real Madrid? Tôi chưa thể nói điều đó vào lúc này. Mọi người sẽ biết câu trả lời khi mùa giải chấm dứt”.

Tiền đạo 29 cũng nói về sơ đồ 4-4-2 và 4-3-3. “Tôi đã quen với cả hai sơ đồ. Điều quan trọng của cả hai sơ đồ là chúng tôi có nhiều bóng hơn, và do đó tạo ra nhiều nguy hiểm hơn, nhiều cơ hội hơn. Lúc tôi ở giữa, lúc tôi dạt sang trái, dù thế nào chúng tôi cũng sẽ tạo nhiều cơ hội. Bale cũng cảm thấy ổn với việc đó”.

Anh được hỏi về cảm giác khi không ghi bàn hay đội bóng không chiến thắng. “Tôi luôn muốn chơi tốt và ghi bàn, nhưng điều ấy không phải lúc nào cũng khả thi. Khi mọi việc không như ý muốn, tôi hay tự giận bản thân mình, thế rồi tôi ở bên cạnh những người thân yêu và mọi nỗi bực tức lại trôi qua”. Anh cũng bày tỏ mong muốn gắn bó với màu áo trắng: “Tôi đang rất hạnh phúc, cả trên sân cỏ lẫn trong đời tư. Tôi muốn nỗ lực tối đa, và hạnh phúc sẽ tự đến. Khi tôi hết hợp đồng với CLB, tôi sẽ xem liệu ngài Chủ tịch có còn muốn tôi ở lại vài năm nữa không. Tôi vẫn sẽ thi đấu ở ngoài tuổi 33, tôi vẫn cảm thấy mình còn trẻ”.

Với câu hỏi có ngạc nhiên không nếu không giành Quả bóng Vàng 2014, anh đáp: “Không hề, trong 7-8 năm qua tôi đã học được cách để không ngạc nhiên trước những viễn cảnh. Tôi rất khoái nếu QBV tới đây mình lại giành được, nhưng tôi không bị ám ảnh bởi cái đó. Tôi chỉ đang làm công việc của mình”. Ronaldo cũng được hỏi về việc anh có xem mình là cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại và anh trả lời một cách đơn giản: “Cầu thủ chúng tôi không nghĩ về cái đó. Tôi muốn là cầu thủ xuất sắc mọi thời đại bằng cách chơi hết mình và để mọi người đưa ra đánh giá. Ai cũng sẽ có quan điểm của riêng mình, nên tôi không thể tự định đoạt được. Nhưng khi kết thúc sự nghiệp tôi cũng rất muốn biết xem liệu nhiều năm nữa người ta có còn bảo lưu quan điểm về tôi hay không”.

N.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm