Bất ngờ với danh tính CLB được hưởng lợi nhất Ngoại hạng Anh nhờ VAR

22/02/2024 18:38 GMT+7 | Bóng đá Anh

Giải Ngoại hạng Anh đang ở mùa thứ năm sử dụng VAR, và tác động của nó đối với các trận đấu hàng tuần vẫn tiếp tục tạo ra những điểm đáng bàn luận và tranh cãi.

Newcastle chịu thiệt nhất Ngoại hạng Anh vì VAR, bất ngờ với vị trí của đội được hưởng lợi nhất

VAR đã gây ra nhiều tranh cãi kể từ khi được đưa vào Premier League vào đầu mùa giải 2019/20. Cho đến bây giờ, PGMOL đang phải chịu áp lực ngày càng tăng trong việc cải thiện việc sử dụng hệ thống VAR sau một số sự cố khiến các huấn luyện viên Premier League tức giận. Vào tháng 9, Juergen Klopp đã kêu gọi đá lại trận thua của Liverpool trước Tottenham sau khi VAR dẫn tới một quyết định sai lầm, không công nhận bàn thắng của Luis Diaz.

Người hâm mộ của tất cả các câu lạc bộ đều cho rằng họ đã bị VAR đối xử khắc nghiệt hơn những đội khác. Mới đây, Manchester World đã thiết lập một bảng xếp hạng Premier League mới một khi không sử dụng VAR, để cho thấy các đội bóng đã bị công nghệ này ảnh hưởng như thế nào.

Newcastle chịu thiệt nhất Ngoại hạng Anh vì VAR, bất ngờ với vị trí của đội được hưởng lợi nhất - Ảnh 2.

VAR vẫn gây nhiều tranh cãi ở mùa thứ 5 áp dụng tại Ngoại hạng Anh.

Và theo thống kê, Newcastle là đội bị VAR đối xử khắc nghiệt nhất giải đấu mùa này. Đội bóng của huấn luyện viên Eddie Howe sẽ giành thêm được 3 điểm, cùng với vị trí tốt hơn trên bảng xếp hạng nếu không có VAR. Cụ thể, Newcastle sẽ đứng thứ 7 trên BXH Premier League, hơn 1 bậc so với vị trí thứ 8 hiện tại.

Chelsea đã trải qua một mùa giải bết bát dưới thời Mauricio Pochettino, và hiện đứng thứ 10 trên BXH với vỏn vẹn 35 điểm. Tuy nhiên, họ chính là đội được hưởng lợi nhiều nhất từ VAR. Nếu không có sự can thiệp của VAR, Chelsea sẽ có ít hơn 5 điểm so với hiện tại và sẽ tụt xuống vị trí thứ 11 trên BXH.

MU sẽ có thêm một điểm nếu không có VAR. Tuy nhiên, đội bóng của huấn luyện viên Erik ten Hag vẫn đứng thứ sáu như vị trí hiện tại của họ. Tottenham Hotspur vẫn đứng thứ 5 trên BXH dù mất 2 điểm nếu không có VAR, trong khi Aston Villa vẫn đứng thứ 4 nhưng có thêm 2 điểm.

Liverpool hiện đang dẫn trước Manchester City 4 điểm ở ngôi đầu bảng (đá nhiều hơn 1 trận), nhưng nếu không có VAR, họ sẽ chỉ còn hơn 3 điểm.

cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm