“Cắt nghĩa” sự “xôn xao” về thuế thu nhập cá nhân

08/03/2011 14:26 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Những ngày qua, vấn đề thuế thu nhập cá nhân được người dân đặc biệt quan tâm, nhất là trong bối cảnh lạm phát, giá cả tăng cao. Tuy nhiên, về vấn đề hết sức nhạy cảm này lại có hai luồng dư luận “lệch giơ”. Một là luồng thông tin “sẽ điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân, nâng mức khởi điểm chịu thuế từ 4 triệu đồng hiện nay lên 10 triệu đồng”. Thứ hai là khẳng định của Chánh Văn phòng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi: “Bộ Tài chính chưa có đề xuất cũng như chưa có bất cứ thông tin nào liên quan đến kế hoạch sửa đổi Luật thuế cả”. (VNE ngày 4/3/2011).

Sự “lệch giơ” này khiến dư luận “xôn xao”. Tuy nhiên, nếu bình tĩnh suy xét thì sự việc này có lý do của nó.

Việc “điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân” được nói đến nhiều trong thời gian gần đây, nhưng chỉ thực sự được “xới” lên sau phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2 vào chiều ngày 2/3, người viết bài này cũng có mặt tại cuộc họp đó. Trong cuộc họp, trả lời câu hỏi của báo chí về việc “Chính phủ có xem xét điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân không?”. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung trả lời: “Luật sửa đổi bổ sung Luật thuế Thu nhập cá nhân vừa được Chính phủ đưa vào Chương trình xây dựng luật và pháp lệnh năm 2011 – 2012 ngay trong chính phiên họp hôm nay (phiên họp ngày 2/3 – PV) để trình Quốc hội khóa 12”.

Tại Nghị quyết số 13/NQ-CP ban hành ngày 4/3, Thủ tướng nêu: “Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011, trình Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2011”.

Như vậy, Luật sửa đổi bổ sung Luật thuế Thu nhập cá nhân mới nằm trong dự thảo điều chỉnh chương trình xây dựng luật và pháp lệnh. Sau khi Chính phủ thông qua dự thảo vào phiên họp thường kỳ tháng 3/2011, Chính phủ sẽ trình UBTV Quốc hội để xem xét đưa vào chương trình làm luật năm 2011. Sau đó, Bộ Tài chính sẽ thay mặt Chính phủ trình dự án luật tại kỳ họp Quốc hội, sau khi được thông qua, Quốc hội sẽ ban hành thông tư hướng dẫn thi hành luật, khi đó luật mới được áp dụng trong thực tế.

Tuy nhiên, do sức ép từ giá cả tăng cao nên người dân và chuyên gia kinh tế đều mong muốn sớm điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân. Sau phiên họp báo ngày 2/3, khi chính thức có thông tin từ Thứ trưởng Trương Chí Trung, nhiều cơ quan báo chí tăng cường đưa thông tin, phỏng vấn các chuyên gia, với nhiều kiến nghị như: nâng mức khởi điểm chịu thuế lên 10 lần lương tối thiểu, có người kiến nghị mức 10 triệu đồng, tăng mức giảm trừ gia cảnh... Điều đó tạo ra “hiệu ứng” thông tin, khiến người dân lầm tưởng việc điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân là chuyện “ngay tức thì”. Từ đó đã tạo sự lầm tưởng có chuyện “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” khi đối chiếu với khẳng định của Chánh Văn phòng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi là chưa có đề xuất cũng như bất cứ thông tin nào liên quan đến kế hoạch sửa đổi Luật thuế.

Tuy nhiên, cũng cần thấy rằng mức khởi điểm chịu thuế 4 triệu đồng/tháng từ cuối năm 2007 đến nay đã không còn phù hợp, khi mà lạm phát luôn ở mức 2 con số và tỷ giá tăng lên. Vì thế, người dân đều mong mỏi có sự điều chỉnh Luật thuế ảnh hưởng đến cuộc sống của mình từng ngày, càng sớm càng tốt, tránh “nước xa khó cứu lửa gần”.

Mạnh Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm