Bắt 2 công nhân sau vụ tai nạn tàu điện ngầm ở Moskva làm 22 người chết

16/07/2014 16:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 16/7, các nhà điều tra Nga thông báo đã bắt giữ 2 công nhân liên quan vụ tai nạn tàu điện ngầm xảy ra trước đó một ngày ở thủ đô Moskva khiến 22 người thiệt mạng, hơn 160 người bị thương và khoảng 1.100 người phải sơ tán khẩn cấp.

Ủy ban điều tra chính phủ cho biết hai nghi can nói trên gồm nhân viên bảo dưỡng Valery Bashkatov và công nhân hỗ trợ Yury Gordov. Các nhà điều tra đã thẩm vấn 2 nghi can và sẽ sớm chính thức buộc tội "vi phạm quy định an toàn" đối với các đối tượng này. 

Công tác cứu hộ được tiến hành nhanh nhất có thể.

Theo Ủy ban điều tra chính phủ, một số quan chức cấp cao có thể cũng sẽ bị bắt giữ khi ủy ban hoàn thành điều tra triệt để tất cả những người liên quan.

Hệ thống tàu điện ngầm ở Moskva bắt đầu hoạt động từ năm 1935 và là một trong những hệ thống giao thông ngầm phát triển thế giới, với con số vận chuyển lên tới khoảng 9 triệu lượt hành khách mỗi ngày. Từ tháng 5 đến nay, hệ thống này đã được tiến hành lắp đặt một loạt điểm chuyển làn để chuẩn bị khánh thành một đoạn đường ray mới.

Tuy nhiên, theo phân tích của các chuyên gia, chính quyền đã quá tập trung kinh phí vào việc mở rộng hệ thống tàu điện ngầm mà không coi trọng công tác bảo dưỡng. Hai công nhân trên được giao trách nhiệm giám sát khâu lắp đặt và bị Ủy ban điều tra chính phủ nghi ngờ về việc không thực hiện công việc đúng quy cách, sử dụng vật liệu kém chất lượng trong lúc tu sửa tuyến đường.

Nhân viên cứu hộ vận chuyển hành khách bị thương ra khỏi hiện trường.

Vụ tai nạn xảy ra vào đúng giờ cao điểm (gần 9h00 sáng) ngày 15/7 tại vị trí giữa hai nhà ga "Công viên chiến thắng" và "Đại lộ Slavyansk" trên tuyến đường xanh Arbat-Pokrovskaya. Đây là vụ tai nạn tàu điện ngầm hy hữu và nghiêm trọng nhất ở Moskva trong 80 năm qua.

Theo thông báo từ Bộ các tình trạng khẩn cấp LB Nga, khi tàu tăng tốc giữa hai bến, áp lực lên đường ray bị giảm xuống kích hoạt tín hiệu báo động gửi về trung tâm điều khiển, dẫn đến thao tác phanh gấp đoàn tàu điện khiến ba toa tàu trật đường ray. Ba toa tàu trật bánh trong khi đang chạy với vận tốc cao đã làm hành khách trên tàu bị xô ép rất mạnh vào nhau. Ủy ban điều tra chính phủ nghi ngờ nguyên nhân tai nạn có thể do lỗi của con người, song khẳng định không có dấu hiệu nào cho thấy đây là một vụ tấn công khủng bố.

Duy Quỳnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm