Barcelona: Trong giấc mơ ăn ba từ quá khứ

12/03/2018 20:46 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Barcelona đang như những người lữ hành trên sa mạc đã tìm thấy ốc đảo của sự sống. Họ vừa được tưới tắm trong niềm hi vọng về một cú ăn ba nữa trong lịch sử, sau khi đánh bại Atletico Madrid ở trận chung kết của mùa bóng cuối tuần vừa rồi.

Sau khi đội bóng xứ Catalunya lọt vào chung kết Cúp nhà Vua Tây Ban Nha, Marca, nhật báo thân Real Madrid, đã nhanh tay làm một cuộc khảo sát với các độc giả về khả năng Barcelona kết thúc mùa bóng tưởng như khó khăn này với 3 chiếc cúp mơ ước trong tay. Ở La Liga, họ nhận được tới 82% số phiếu dự đoán vô địch giải đấu, ở Cúp nhà Vua, con số này là 90% vì đối thủ chỉ là Sevilla, và Champions League là 45% cơ hội chiến thắng.

Sự lạc quan của Barcelona

Giành được La Liga với đội hình bị tổn thương về chất lượng, cũng như lệch lạc về đẳng cấp đã là điều phi thường với Barcelona ở mùa bóng này. Trước khi chúng ta được chứng kiến sự sa sút của nhà đương kim vô địch Real Madrid, thì Dải thiên hà là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch thứ hai liên tiếp.

Trong khi đội bóng xứ Catalunya bắt đầu mùa bóng với rất nhiều vấn đề, và thậm chí ở thời điểm hiện tại, với khoảng cách về điểm số với đội xếp thứ hai Atletico Madrid là 8 điểm, và với Real Madrid 15 điểm, Barcelona vẫn còn ở rất xa với sự ấn tượng so với họ trong quá khứ.

Chỉ để thua duy nhất một trận từ đầu mùa trên tất cả các mặt trận là điều không tưởng với đội bóng xứ Catalunya, và thật ngạc nhiên, là họ đã thoát ra khỏi những trận đấu khó khăn trước Chelsea, Real Madrid hay Real Sociedad với sự tập trung, kỉ luật và sự quật cường chưa từng thấy, ngay cả dưới thời hoàng kim cùng Pep Guardiola.

Barca đang từng bước thu lợi từ Coutinho

Barca đang từng bước thu lợi từ Coutinho

Coutinho vừa có trận đấu xuất sắc trước Malaga, với một pha lập công ngẫu hứng góp phần vào chiến thắng 2-0 của Barca, và tiến bước dài trên con đường vô địch La Liga.

Rất nhiều những phân tích về chiến thuật của HLV Ernesto Valverde đã xuất hiện, ở đó, người ta nhận thấy sự cân bằng và chú trọng hơn đến hệ thống phòng ngự, cùng sơ đồ chiến thuật 4-4-2, đã giúp Barcelona vận hành theo một phong cách khác: Kiểm soát không gian chơi bóng và giữ nhịp độ chơi bóng nhiều hơn là vội vã lao lên áp đảo các đối thủ.

Đó không còn là đội bóng tấn công bóng bẩy với bộ ba MSN kiểu Luis Enrique nữa, và càng khác xa so với lối chơi thống trị trận đấu kiểu Pep Guardiola. Barcelona của Ernesto Valverde xù xì hơn một chút, tỉnh táo hơn rất nhiều, và ở đâu đó, người ta còn biết rằng, họ cũng biết cách chơi cả thứ bóng đá thực dụng để giành chiến thắng.

Điều tuyệt vời nhất với các cule nhưng lại có tính hai mặt ở đây là đội bóng xứ Catalunya vẫn đạt được những mục tiêu với những ngôi sao hạt nhân như Leo Messi, Luis Suarez, Andres Iniesta, Sergio Busquets và Ter Stegen. Trong khi Ousmane Dembele, Nelson Semedo và Philippe Coutinho chưa đóng góp được quá nhiều trong thành tích này, và họ còn 1/3 quãng đường còn lại của mùa bóng để trở nên quan trọng với Barcelona trên mọi mặt trận.

Nhưng khó để thành công

"Hãy hi vọng, Ernesto Valverde sẽ đặt Barcelona vào một thế giới tốt đẹp hơn", kí giả Daniel Rogalski viết trên trang cá nhân của mình, "Dù ăn ba là một điều khó khăn, nhưng ít nhất là nó vẫn đang tồn tại với chúng ta".

Chúng ta nhìn một chút vào La Liga, sau khi ném Atletico Madrid vào một góc, Barcelona đã nhìn thấy cơ hội vô địch gần ngay trước mắt. Nhưng sự thật là Real Madrid có thể làm được điều gì đó ở Camp Nou, với tất cả sự tự tôn của mình. Trong khi làm khách trước Celta Vigo tiềm ẩn nhiều rủi ro, và không ai nói Sevilla là đối thủ dễ chịu ở cả La Liga và Cúp nhà Vua.

Ở đấu trường châu Âu, đánh giá Manchester City là ứng cử viên lớn cho chức vô địch, và gạt Barcelona ra khỏi danh sách những ứng viên vô địch, đối với Leo Messi mà nói, không phải là sự nhún nhường, mà là sự đánh giá trung thực về cơ hội của câu lạc bộ.

Đội bóng này chưa có đủ những yếu tố để trở thành nhà vô địch châu Âu, thiếu chiều sâu về chất lượng, và không có quá nhiều lựa chọn để có thể tạo ra bất ngờ trước những đội bóng lớn khác. Những yếu tố tạo bất ngờ về chiến thuật như Paulinho đã đánh mất phong độ, Philippe Coutinho không được thi đấu, Ousmane Dembele chưa đủ tài năng như cái giá đã đưa anh về, và đội trưởng Andres Iniesta thì bị chấn thương.

Và cuối cùng, nếu có thể vượt qua Chelsea ở vòng 1/8, Barcelona sẽ phải đối mặt với hàng loạt những đối thủ đáng sợ khác như Real Madrid, Bayern Munich, Man City, Liverpool hay M.U. Với đội hình bị siết chặt về chất lượng như vậy, đội bóng xứ Catalunya, hãy nghĩ đến những mục tiêu trong tầm với, trước khi trở lại thật sự ở mùa bóng sau.

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm