04h30 ngày 15/6, Brazil - Peru: Neymar và 'xi măng' của Dunga

14/06/2015 13:43 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Brazil bước vào Copa America 2015 với tham vọng chinh phục vinh quang, cách tốt nhất để xóa tan nỗi thất vọng từ World Cup 2014, cũng như hướng đến Olympic 2016 mà họ là chủ nhà.

Công thức mà HLV Dunga mang đến là sự kết hợp giữa khả năng tạo đột biến từ Neymar, và lối chơi dựa trên sự chắc chắn.

Cuộc cải cách của Dunga

Dunga đang cho thấy Brazil của ông là một đội bóng hoàn toàn khác so với thời Scolari. Chưa đầy một năm kể từ thời điểm trở lại với chiếc ghế HLV trưởng của Brazil, đã có những thay đổi lớn được Dunga thực hiện. Theo đó, tính cả việc Dani Alves được triệu tập bổ sung để thay Danilo dính chấn thương, chỉ có 7 trường hợp đến Chile là những người từng dự World Cup 2014.

Chỉ có 3 trường hợp từng được Scolari sử dụng ở World Cup 2014 vắng mặt bất đắc dĩ là Marcelo, Oscar và Luiz Gustavo. Cả 3 đều gặp chấn thương nặng sau thời gian thi đấu cho các CLB của mình. Còn lại, các nhân tố của triều đại cũ không thuyết phục được Dunga vì nhiều lý do khác nhau. Dunga từ chối nói đến một cuộc cách mạng, nhưng rõ ràng ông đang có những cải cách sâu sắc cho “Selecao”.

Trong cuộc cải cách sâu sắc, Dunga bất chấp những chỉ trích để triệu tập Robinho - người vốn không còn chỗ đứng ở châu Âu, hay Diego Tardelli dạt sang tận Trung Quốc để kiếm tiền lúc về già. Tardelli chưa có cơ hội thi đấu giải quốc tế lớn nào, cho đến khi anh được Dunga điền tên vào danh sách đi Chile ở tuổi 30. Elias là cầu thủ “U30” khác được Dunga gọi trở lại sau hai năm rưỡi vắng mặt. Everton Ribeiro có thể xem là một bất ngờ khác, khi mà nửa năm nay ngay chính người Brazil cũng không xem anh thi đấu. Cầu thủ 26 tuổi này từng được xem là viên ngọc của Brazil, với nhiều đội bóng châu Âu theo đuổi, nhưng anh đã sang UAE khoác áo Al-Ahli.

Bên cạnh đó, đội hình Brazil còn có những cầu thủ trẻ, mà nhiều khả năng họ sẽ là nền tảng cho Olympic 2016 ở Rio de Janeiro, như Marquinhos, Geferson, Fabinho, Fred.

Phế ngôi Thiago Silva và trao băng đội trưởng cho Neymar là một phần khác trong cuộc cải tổ mà Dunga thực hiện. Những gì người đội trưởng nâng cao chức VĐTG 1994 ở Mỹ đang làm vượt xa suy nghĩ và dự đoán của giới truyền thông trong nước.


Công thức Neymar + “xi măng”

Cũng giống như nhiệm kỳ đầu tiên, trong 4 năm từ 2006-2010, Dunga vẫn xây dựng Brazil dự trên lối đá thực dụng và đề cao sự khoa học của châu Âu. Mặc dù vậy, vẫn có thể nhận thấy một cách dễ dàng hình ảnh chung của Brazil kể từ sau World Cup 2014.

Theo đó, công thức của Dunga là tất cả cùng chiến đấu. Với Dunga, không có chất ngẫu hứng mà tất cả đều phải hoạt động theo chiến thuật đề ra ban đầu. Có thể Brazil vận hành không đẹp, nhưng điều quan trọng mà Dunga hướng đến là kết quả chung. “Với tôi, điều đẹp nhất là chiến thắng cuối cùng”, cựu đội trưởng “Selecao” từng tâm sự khi được giới truyền thông hỏi về bóng đá đẹp.

Trong cách chơi ấy, ngoài bộ tứ hàng thủ, những tiền vệ và cả các cầu thủ tấn công cũng phải lùi xuống rất thấp khi cần thiết, hoặc tham gia vào việc phòng ngự từ xa. Cách tổ chức phòng ngự mà Dunga triển khai được ví như một thứ xi măng có chất kết dính cao, khiến đối thủ không dễ dàng xuyên phá.

Phòng ngự chắc chắn và dồn bóng cho Neymar trong những đợt tấn công. Neymar là người duy nhất mà Dunga cho phép được tự do hoạt động, nhưng vẫn phải đảm bảo tranh cướp bóng xung quanh khu vực cánh trái mà anh đảm nhiệm. Khả năng dứt điểm của Neymar khá đa dạng, và hiệu quả hơn bất kỳ thành viên nào trong đội.

Công thức Neymar + “xi măng” của Dunga được phản ánh chính xác trong chuỗi 10 trận thắng liên tiếp vừa qua, thành tích tốt nhất từ 1962. Trong 10 trận này, Brazil chỉ lọt lưới 2 bàn, và hiệu suất trước khung thành đối thủ là 21 bàn. Riêng Neymar có đến 8 pha lập công.

Trước Peru, công thức này có lẽ tiếp tục phát huy để đưa Brazil đến với chiến thắng.

Dự đoán: 3-0

10 Brazil đang có 10 chiến thắng liên tiếp, thành tích tốt nhất kể từ thời điểm 1961-1962.

4 Neymar từng ghi 4 bàn trong trận giao hữu với Nhật Bản. Đó cũng là lần đầu tiên anh ghi 4 bàn trong một trận với Brazil.

2 Brazil chỉ thủng lưới 2 bàn trong 10 trận đấu nhiệm kỳ hai của HLV Dunga.


Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm