Vụ Barca mua Neymar: Quá nhiều khuất tất

20/06/2015 12:51 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Vụ chuyển nhượng Neymar từ Santos sang Barcelona cách đây 2 năm đã lại gặp những rắc rối mới và có nguy cơ gây ra vấn đề lớn cho CLB xứ Catalunya.

Cuộc điều tra của nhà chức trách TBN với cựu và đương kim chủ tịch Barca, Sandro Rosell và Josep Maria Bartomeu, vì các cáo buộc trốn thuế trong thương vụ này còn chưa kết thúc thì giờ, một cuộc điều tra mới đã được mở ở Brazil.

Công ty tiếp thị thể thao Brazil DIS, sở hữu 40% giá trị của Neymar vào thời điểm diễn ra vụ chuyển nhượng, đã yêu cầu các cơ quan công quyền Brazil vào cuộc. Theo DIS, những khuất tất giữa Barca với gia đình Neymar và CLB Santos, khi khai hạ thấp giá trị cầu thủ này, đã khiến họ thiệt hại khoảng 40 triệu euro.

Vụ chuyển nhượng là rất phức tạp, nhưng về cơ bản, DIS cáo buộc năm 2011, Barca, với sự hợp tác và đồng ý của chủ tịch Santos, đã trả cho gia đình Neymar 40 triệu euro để anh hứa sẽ tới Camp Nou. Đổi lại, Neymar và gia đình anh cam kết trả lại khoản tiền nói trên nếu Neymar tới với một đội bóng khác.

Theo DIS, thỏa thuận này “đã bóp méo các điều kiện của thị trường tự do” khi khiến các đội bóng khác muốn có Neymar lâm vào tình thế bất lợi và do đó khiến DIS mất rất nhiều tiền trong việc bán đi khoản đầu tư của họ.

Barca nói vụ chuyển nhượng Neymar tiêu tốn của họ 17,1 triệu euro, trả cho Santos và DIS, cộng thêm khoản 40 triệu euro nữa cho một công ty của bố Neymar, tức tổng cộng là 57,1 triệu euro. DIS nói nếu Neymar quả thật được bán trên thị trường tự do, họ sẽ nhận được khoản tiền lớn hơn rất nhiều so với phần chia 40% trong 17,1 triệu euro.

Trong đơn kiện của DIS, các bị đơn bao gồm Neymar và bố anh, Rosell, Bartomeu, cùng hai cựu chủ tịch Santos là Odilio Rodrigues và Luis Alvaro de Oliveira. Thẩm phán thụ lý vụ kiện dân sự đã yêu cầu các CLB Real Madrid, Bayern Munich, Chelsea và Manchester City trình những đề nghị bằng văn bản hỏi mua Neymar từ Santos. Nếu họ ra giá cao hơn so với mức mà Barca đã trả, DIS có thể được xử thắng kiện.

Hồi năm 2013, khi Chủ tịch Real Madrid Florentino Perez được hỏi tại sao ông không mua Neymar, ông đã nói việc quyết có bằng được ngôi người Brazil có thể khiến Real phải tiêu tốn tới 150 triệu euro, quá sức ngay cả với đội bóng áo trắng. Tuy nhiên, khi Barca tuyên bố sở hữu Neymar “chỉ” với 57,1 triệu euro, nhiều người đã chê Perez không chịu chơi.

Nhưng khi nhà chức trách thuế TBN vào cuộc, họ phát hiện nhiều khoản phí ngầm đã trả cho Santos và công ty của bố Neymar khiến thương vụ có thể lên tới khoảng 100 triệu euro. Các khoản phí đó bao gồm một trận giao hữu giữa Santos và Barcelona (không bao giờ diễn ra) và một thỏa thuận Barca sẽ mua 3 cầu thủ Santos (cũng không bao giờ diễn ra). Khoản tiền 100 triệu euro, cộng thêm khoản “giữ chân” 40 triệu euro vào năm 2011 khiến cho con số 150 triệu euro mà Perez đưa ra trở nên đáng tin.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm