Barca và cuộc ly hôn trị giá tỉ euro

15/01/2024 06:53 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Cuộc hôn phối kéo dài 24 năm giữa Barcelona và Nike đang trở nên căng thẳng và "người thứ 3" Puma đã sẵn sàng để bước vào mối lương duyên mới với đội bóng xứ Catalunya.

Hiện tại, nhà vô địch Tây Ban Nha kiếm được 105 triệu euro cố định và có thể đạt 155 triệu euro nếu đáp ứng một loạt biến số từ Nike, nhưng nếu bắt tay với Puma, Barcelona sẽ nhận được lên tới 200 triệu euro cố định mỗi mùa, số tiền trùng khớp với những gì Barca yêu cầu từ Nike trong thời điểm hiện tại. Nếu chúng ta thêm các biến số (mục tiêu bán hàng, tỷ suất lợi nhuận...), nó có thể vào khoảng 300 triệu euro.

Giữa hai dòng nước

Từ Đức, với sự lãnh đạo của chủ tịch Arne Freundt, nhưng cũng cùng với Javier Ortega người Tây Ban Nha, tổng giám đốc khu vực châu Âu kể từ tháng 8/2023, họ thấy rõ rằng một câu chuyện đang thịnh hành ở câu lạc bộ Blaugrana phù hợp với câu chuyện của thương hiệu: Nỗ lực, nền tảng, tính cạnh tranh, chiến thắng bằng cách chơi tốt, táo bạo, dũng cảm... Puma muốn gia nhập Barca. Họ đang ở trong đó.

Và cơ hội để hãng thể thao của Đức chen chân vào là vì mối quan hệ giữa Barca và Nike đang không trải qua thời điểm tốt đẹp nhất và những lời đề nghị cao hơn nhiều đã đến với các văn phòng của Chủ tịch Joan Laporta, chẳng hạn như của Puma, người có vẻ như đã rất sẵn sàng thay đổi tên nhà tài trợ trên áo đấu câu lạc bộ sau khi mối quan hệ hiện tại giữa nhà vô địch Tây Ban Nha và Nike trở nên chuyển biến xấu vì ba vấn đề đang chờ được giải quyết.

Đầu tiên, theo tiết lộ từ nhật báo thân Barca Sport, đầu tiên do việc áp dụng tiền thưởng không đúng cách (theo hợp đồng giữa hai bên, sẽ có một khoản tiền cố định được trao dựa trên số danh hiệu mà Barcelona giành được trong mỗi mùa).

Sau đó là dựa trên số lượng bán áo đấu ở các nước khác do lãi suất mà Nike có được. Chẳng hạn, ở Italy, người hâm mộ bóng đá ưa chuộng áo của Juventus hơn áo của Barcelona. Cuối cùng là do xung đột lợi ích giữa Nike và BLM, công ty mà cựu Chủ tịch Josep Bartomeu thành lập với mục tiêu thu 400 triệu euro mỗi năm. Nó có vẻ thái quá, nhưng không phải vậy.

Năm 2023 đã khép lại với doanh thu khoảng 200 triệu euro. Một con số quá lớn khi xét đến việc Camp Nou và FC Botiga, đội dẫn đầu về doanh thu, đã không được lập hóa đơn trong một thời gian dài. BLM là sản phẩm và thương hiệu riêng của Barcelona, và điều đó xung đột với lợi ích của Nike.

Barcelona: Cuộc ly hôn trị giá tỉ euro - Ảnh 1.

Liệu Barcelona có sẵn sàng trả bất kì giá nào để chia tay Nike và kí hợp đồng với Puma?

Barca còn hợp đồng với Nike đến ngày 30/6/2028 theo thỏa thuận đã ký cách đây 10 mùa giải, thời hạn thông thường của loại thỏa thuận này giữa một câu lạc bộ và một công ty thương hiệu thể thao.

Tất cả vì Puma?

Mối quan hệ giữa Barcelona và Nike bắt đầu vào năm 1998 dưới thời cựu Chủ tịch Nunez và vào năm 2018, thỏa thuận này đã được gia hạn dưới thời Josep Bartomeu, được chia thành hai phần: Một phần liên quan đến chính khoản tài trợ, với một khoản phí cố định cho Barcelona, và phần còn lại là nhà cung cấp áo đấu, với các biến số.

Trong trường hợp muốn phá bỏ thỏa thuận với Nike để chấp nhận lời đề nghị của Puma, Barcelona đã có sẵn giải pháp. Theo thỏa thuận được ký vào thời điểm đó, Barca có thể hủy hợp đồng bất cứ khi nào họ muốn mà không bị phạt, mặc dù với một điều kiện: Họ phải thông báo bằng thư cho Nike ý định chấm dứt hợp đồng hai năm trước khi nó diễn ra.

Nói cách khác, nếu đội bóng xứ Catalunya gửi thư cho Nike ngày hôm nay, thỏa thuận với công ty đồ thể thao Mỹ sẽ có hiệu lực cho đến đầu năm 2026. Một khi đạt đến ngày này, Barca sẽ không còn mối quan hệ với Nike nữa và sẽ không cần phải trả một euro để thay đổi nhà tài trợ áo đấu.

Tình thế sẽ thay đổi nếu Barcelona muốn phá vỡ thỏa thuận mà không chờ đợi 2 năm này. Ở đây, có một điều khoản phạt hợp đồng, nhưng không được định lượng bằng một con số duy nhất. Theo nguồn tin nội bộ từ Barcelona, trong trường hợp này, Nike có quyền yêu cầu về việc bồi thường "lợi nhuận bị mất", một số tiền được xác định tương đương với khoản cắt giảm mà họ sẽ không kiếm được nếu hoàn thành hai năm hợp đồng này.

Tính toán đầu tiên do Barcelona thực hiện cho rằng "lợi nhuận bị mất" của phần cố định, tài trợ, sẽ là 0 euro trong khi phần của nhà cung cấp, tức là nguyên liệu đang được sản xuất, có thể vào khoảng 20 hoặc 25 triệu euro.

Rõ ràng là trước khi đạt được con số này, Chủ tịch Laporta và đội bóng của ông sẽ phải trải qua một quá trình kiện tụng lâu dài, nhưng người ta cho rằng số tiền gần đúng này sẽ bị đe dọa trong trường hợp muốn phá vỡ thỏa thuận sớm một năm. Trường hợp đội bóng xứ Catalunya muốn hủy bỏ hợp đồng trước thời hạn hai năm thì số tiền sẽ cao hơn nhiều và ông Laporta sẽ phải cân kĩ càng cái giá phải trả vì tình trạng tài chính tồi tệ hiện tại của câu lạc bộ.  

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm