Barca & Cung điện hoành tráng nhất châu Âu

26/12/2012 12:59 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Với 9 điểm nhiều hơn đội xếp thứ 2 là Atletico Madrid và 16 điểm nhiều hơn đội đứng thứ 3 là Real Madrid, Barcelona đang là CLB châu Âu sở hữu khoảng cách lớn nhất so với các đối thủ đứng sau họ.

Không nhà vô địch mùa Đông nào ở châu Âu bỏ xa phần còn lại với khoảng cách lớn như Barca

Trên bảng xếp hạng của 20 giải vô địch ở các quốc gia trực thuộc Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), không có CLB nào tạo ra được khoảng cách lớn như Barca. Trong 5 giải đấu được đánh giá có chất lượng cao nhất châu Âu hiện nay là Premier League, Liga, Bundesliga, Serie A và Ligue 1, chỉ có Bayern Munich là đội thiết lập được khoảng cách 9 điểm so với đội đứng thứ 2 là Bayer Leverkusen. Tuy nhiên, "Hùm xám" lại kém Barca ở chỗ họ chỉ hơn hai đội bóng đang chia sẻ vị trí thứ 3 là Borussia Dortmund và Eintracht Frankfurt với 12 điểm.

Ấn tượng hơn cả, Barca đã thắng đến 16/17 trận đã đấu (chỉ hòa một). Trong khi Bayern, với cùng 17 trận, đã 3 lần bị cầm hòa và 1 lần thất bại.

Không chỉ ở Liga, tại Champions League, dù không duy trì được thành tích toàn thắng nhưng Barca vẫn là đội bóng mà bất cứ đối thủ nào cũng phải e ngại. Họ kết thúc vòng bảng với 4 chiến thắng, 1 hòa, 1 thua, và con số 13 điểm đủ để cho đội bóng của Tito Vilanova lọt vào vòng 1/8 với ngôi đầu bảng. Kết quả này đưa Barca tái đấu Milan, đội bóng mà họ đã từng 2 lần chạm trán trong mùa giải năm ngoái.

Thực ra, không phải đến năm nay, Barca mới là đội bóng có được thành tích tốt nhất ở châu Âu trước kì nghỉ Đông. 2 mùa giải đầu tiên của Pep Guardiola (2009 và 2010), Barca đã tỏ ra vượt trội so với phần còn lại của Liga. Nhưng ở thời điểm đó, Real Madrid, đối thủ lớn nhất, không sa sút một cách tệ hại như hiện nay. Hai mùa bóng đó, cả hai đội đã thiết lập một cuộc đua tương đối căng thẳng và kịch tính. Ngược lại, trong mùa giải này, với 16 điểm ít hơn sau 17 vòng đấu, Real đã không còn được coi là đối thủ của Barca nữa.

Với sự thăng hoa của Messi cùng những hạt nhân như Xavi, Busquets hay Iniesta, Barca của Tito chắc chắn sẽ không dừng lại trong năm 2013. Trong bối cảnh Atletico chưa đủ đẳng cấp để chinh chiến cho một mùa giải dài, Real càng chơi càng trượt dốc không phanh, Barca được kì vọng sẽ nới rộng khoảng cách hiện tại với 2 đối thủ này thành những con số lớn hơn.

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm