23h30 ngày 24/7, Bayern - Barcelona: Bây giờ, Pep tấn công Barca trên sân cỏ

24/07/2013 09:41 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Pep Guardiola đã tấn công Barca trong cuộc phỏng vấn khi chỉ trích BLĐ đội bóng cũ "chơi bẩn". Đêm nay, là đòn tấn công trên sân cỏ khi hai đội gặp nhau trong trận đấu mang tính chất giao hữu: tranh Cúp Uli Hoeness.

Trận tái ngộ đội bóng cũ Barcelona sẽ là cơ hội để Pep Guardiola thể hiện đẳng cấp của mình sau khi đã có một màn chạy đà hoàn hảo với 5 chiến thắng liên tiếp.    

Cơn sốt Pep Guardiola

Ngay từ khi mới ký hợp đồng với Bayern, Pep Guardiola đã tạo nên một cơn sốt ở Allianz Arena, có phần làm lu mờ cả Jupp Heynckes dù khi đó vị HLV lão làng đang giúp "Hùm xám" thi đâu sthăng hoa. Khi chính thức đặt chân tới sân Allianz, chiến lược gia người Tây Ban Nha còn gây ấn tượng hơn nữa. Đó là một buổi ra mắt gần như hoàn hảo với thứ tiếng Đức trôi chảy và những câu trả lời dí dỏm. Đó là vụ nẫng tay trên Thiago Alcantara ngay trước mắt Manchester United. Đó là 5 chiến thắng vang dội liên tiếp, ghi tới 22 bàn và chỉ 1 lần để thủng lưới.


 Guardiola đã có khởi đầu suôn sẻ với Bayern

Cách huấn luyện của Guardiola cũng khiến từ các cầu thủ tới ban lãnh đạo Bayern ngả mũ kính nể. Arjen Robben, từng bị cho là người đầu tiên sẽ phải ra đi dưới thời Guardiola, lại bất ngờ được trọng dụng, thậm chí đeo băng đội trưởng trong những phút cuối trận chung kết cúp Telekom. Guardiola để tiền vệ người Hà Lan thi đấu tự do và luôn khuyến khích ngôi sao này phát huy hết các phẩm chất cá nhân. "Ông ấy đang làm việc quá tuyệt vời, thân mật với cầu thủ. Tôi có một cảm giác rất, rất tốt với vị HLV mới", Robben hồ hởi.

Guardiola giờ không chỉ biết gắn chặt với tiki-taka mà đã linh hoạt hơn, biết khai thác tối đa điểm mạnh của những quân bài mình đang có. Theo Giám đốc thể thao Matthias Sammer, Guardiola "là một người tràn đầy năng lượng và các ý tưởng". Việc Guardiola quyết mua Thiago không phải để có thêm vây cánh mà thực chất giúp cho lối chơi của Bayern đa dạng hơn nữa. Bởi vậy, Bayern đã đồng ý ngay với đề nghị của Pep bất chấp dư luận cho đó là một sự lãng phí do "Hùm xám" đã có thừa các tiền vệ tài năng. "Những thay đổi của ông ấy có thể hiểu được bởi nó truyền tải rõ ràng những gì ông ấy muốn", Sammer phát biểu.

Thuốc thử Barcelona

500 Theo tính toán mới nhất của trang Transfermarkt, giá trị đội hình của Bayern đã vượt ngưỡng 500 triệu euro.

45 Mario Goetze và Thomas Mueller là những ngôi sao đắt giá nhất của Bayern, được định giá 45 triệu euro. Franck Ribery xếp sau với giá 42 triệu euro.

586 Trên bình diện thế giới, Bayern vẫn còn xếp sau Real Madrid (576 triệu euro) và Barcelona (586). Lionel Messi là cầu thủ đắt giá nhất hành tinh (120) còn Cristiano Ronaldo (100) xếp thứ 2.

Những thành tích vừa qua của Bayern là rất ấn tượng nhưng cũng phải lưu ý các đối thủ của "Hùm xám" chỉ ở bậc trung hay thuộc diện vô danh. Barca mới là thuốc thử đích thực cho những gì Guardiola đã thực hiện tại Allianz Arena.

Tuy chỉ là một trận giao hữu nhưng chắc chắn Barcelona sẽ dốc hết sức. Thứ nhất, Barca cần phục thù thất bại 0-7 ở bán kết Champions League mùa trước. Thứ hai, Barca cũng muốn dạy cho Guardiola một bài học khi thời gian gần đây, vị HLV này liên tục quay lại "ném đá" đội bóng cũ.

Ngoài sức ép từ phía đối thủ, áp lực từ chính bản thân Bayern cũng đang đặt nặng lên vai Guardiola. HLV người Tây Ban Nha buộc phải giành chiến thắng để khẳng định mình không thua kém người tiền nhiệm Jupp Heynckes. Thậm chí, Guardiola còn phải giúp Bayern trình diễn một lối chơi đẹp mắt, ấn tượng hơn thời Heynckes nếu muốn chứng minh mình xứng đáng với mức lương 17 triệu euro mỗi mùa. Bayern đã no nê các danh hiệu và hiện cần nâng tầm lối chơi của mình lên một tầm cao mới để chinh phục khán giả toàn cầu.

Nói chung, tuy chỉ là một trận giao hữu nhưng sức ép đặt lên vai Guardiola là rất khủng khiếp. Sau trận đấu này bốn ngày, sẽ có một thử thách khó nhằn khác cho Guardiola là trận tranh Siêu cúp Đức với Dortmund.

Từ lâu, Guardiola đã tuyên bố không hề e sợ, thậm chí hứng thú với những áp lực tại Bayern và giờ là lúc vị HLV 42 tuổi này cho thấy mình đủ vững vàng để vượt qua mọi sóng gió, xứng đáng được coi là một trong những nhà cầm quân xuất sắc nhất thế giới.

Trần Khánh An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm