Bầu cử Mỹ: Được lòng dân không có nghĩa sẽ chiến thắng

07/11/2012 06:43 GMT+7 | Trong nước


(TT&VH) - Hệ thống bầu cử Tổng thống ở Mỹ có đặc điểm hết sức thú vị. Đó là sự thỏa hiệp của việc bầu Tổng thống nhờ lá phiếu của Quốc hội và lá phiếu phổ thông. Tổng thống Mỹ được bầu bởi 538 đại cử tri và để giành chiến thắng, một ứng cử viên phải có ít nhất 270 phiếu đại cử tri. Số đại cử tri tương ứng với số nghị sĩ trong Quốc hội Mỹ - với 435 người ở Hạ viện và 100 ở Thượng viện, thêm 3 người đại diện quận Columbia.

Phần lớn bang áp dụng hệ thống "được ăn cả, ngã về không" trong bầu cử. Theo đó, ứng viên Tổng thống nào nhận được nhiều phiếu do dân bầu hơn đối thủ sẽ lấy trọn số phiếu đại cử tri của một bang. Điều này dẫn tới việc một ứng cử viên có thể nhận được nhiều phiếu bầu của người dân, nhưng vẫn thua vì họ thua tại các bang có nhiều phiếu đại cử tri.

Cử tri Dixville Notch, New Hampshire đã điền phiếu bầu xong và đang chờ tới giờ bỏ phiếu. Đây là nơi mở cửa điểm bỏ phiếu sớm nhất Mỹ

Chuyện này từng xảy ra trong cuộc bầu cử hồi năm 2000, khi ứng cử viên Đảng Dân chủ Al Gore có nhiều phiếu phổ thông hơn, nhưng ứng cử viên Đảng Cộng hòa George W. Bush lại có nhiều phiếu đại cử tri hơn.

Tính tới thời điểm bài báo này lên khuôn, đã có 30 triệu cử tri bỏ phiếu bầu Tổng thống và kết quả thăm dò sau bỏ phiếu đang nghiêng về phía Tổng thống Barack Obama. Trước bầu cử, ông Obama được dự báo sẽ giành từ 290 tới 303 phiếu đại cử tri và sẽ nắm quyền thêm nhiệm kỳ thứ hai.

V.L (Theo AP)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm