Bao giờ Việt Nam có sân cỏ nhân tạo như Singapore?

30/12/2022 20:09 GMT+7 | AFF Cup 2022

Nhìn sân Jalan Besar, nhiều CĐV Việt Nam tự hỏi bao giờ Việt Nam có sân cỏ nhân tạo chất lượng chuẩn FIFA như Singapore?

Sân cỏ nhân tạo ở Việt Nam

Sân vận động Jalan Besar là nơi diễn ra trận đấu giữa Việt Nam và Singapore vào tối 30/12. Sân vận động Jalan Besar được khánh thành vào năm 1929. Năm 2006, theo kế hoạch của FIFA, mặt cỏ của sân Jalan Besar đã được thay thế bằng cỏ FIFA 1 Star Recommended, một loại cỏ nhân tạo.

Bao giờ Việt Nam có sân cỏ nhân tạo như Singapore? - Ảnh 2.

Sân Jalah Besar hiện có sức chứa 6.000 người

Sân Jalah Besar hiện có sức chứa 6.000 người, thường tổ chức các trận đấu của tuyển quốc gia Singapore trong trường hợp không thể thi đấu ở SVĐ quốc gia Singapore.

Hiện tại, ở Việt Nam chỉ có duy nhất một nơi có sân cỏ nhân tạo đạt tiêu chuẩn FIFA, đó là tại trung tâm PVF. Tại đó có 3 sân cỏ nhân tạo chất lượng FIFA, trong đó có sân cỏ bóng đá fullsize trong nhà đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Mặt cỏ trên sân đạt tiêu chí phẳng, không khô, không sũng nước, mặt sân êm, đều, không lồi lõm.

LĐBĐ Việt Nam cũng có 1 sân cỏ nhân tạo nhưng chủ yếu dùng cho bóng đá phong trào, không đủ chuẩn để thi đấu quốc tế.

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF tại huyện Văn Giang, Hưng Yên.

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF tại huyện Văn Giang, Hưng Yên.

Phát biểu trước trận gặp ĐT Singapore, HLV Park Hang Seo cho biết việc đá trên sân nhân tạo dễ khiến các cầu thủ chấn thương.

"Năm ngoái, chúng tôi đá AFF Cup cũng ở Singapore, nước chủ nhà có sân cỏ tự nhiên rất đẹp. Cá nhân tôi không hiểu sao đội Singapore lại chọn sân nhân tạo, sân nhân tạo dễ gây chấn thương cho cầu thủ", HLV Park phát biểu.

HLV người Hàn Quốc nói thêm: "Một số cầu thủ Hà Nội FC trong đội của tôi đá sân này rồi. Ngoài ra, ngay từ nhỏ, các cầu thủ Việt Nam cũng đã làm quen với sân nhân tạo. Tôi không phải là chuyên gia về giày nên không góp ý nhiều. Tôi chỉ nói với các cầu thủ rằng nên bàn với nhau về giày để thi đấu sao cho có lựa chọn tốt nhất".

Theo báo chí Singapore, việc tổ chức các buổi biểu diễn của ca sĩ Đài Loan Châu Kiệt Luân tại SVĐ Quốc gia Singapore vào 17 - 18/12 khiến SVĐ này không được chuẩn bị kịp cho trận đấu với Myanmar (24/12). Theo các quy định của AFF thì một nước chủ nhà chỉ được dùng một SVĐ ở vòng bảng. Do Singapore đã dùng sân Jalan Besar cho trận với ĐT Myanmar nên họ không thể dùng SVĐ quốc gia cho trận đấu với tuyển Việt Nam.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm