Phẫu thuật thay khớp háng cho cụ bà gãy cổ xương đùi

26/11/2019 14:00 GMT+7 | Bạn cần biết

(Thethaovanhoa.vn) - Bệnh Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai vừa phẫu thuật thành công trường hợp cụ bà đã 90 tuổi bị gãy cổ xương đùi.

Bệnh viện Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai đã triển khai hoạt động giảm thiểu chất thải nhựa trong môi trường Bệnh viện

Bệnh viện Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai đã triển khai hoạt động giảm thiểu chất thải nhựa trong môi trường Bệnh viện

Để thực hiện chỉ thị về “Giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế” số 08/CT-BYT ngày 29/07/2019 của Bộ Y tế, Bệnh viện Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai đã thực hiện kế hoạch hoạt động nhằm giảm thiểu chất thải nhựa, đồng thời tổ chức ký cam kết thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa trong hoạt động tại các Khoa/Phòng trong Bệnh viện.

Cụ T.T.B (90 tuổi) ngụ tại thành phố Biên Hòa nhập viện trong tình trạng chấn thương nhẹ vùng đầu, vùng hông đau nhức, không đi lại được.

Người nhà bệnh nhân cho biết: Cụ B. Bị vấp té ở bậc tam cấp trước nhà. Được người nhà đỡ dậy thì chỉ thấy hông hơi đau, trầy xước nhẹ nên không nhập viện. Hai ngày sau đó, cụ B.  thấy đùi càng lúc càng đau nhức, liên tục kêu đau nên được con cái đưa đến bệnh viện ITO thăm khám.

Chú thích ảnh
Hình ảnh trước khi phẫu thuật (trái) và sau khi phẫu thuật (phải)

Sau khi thăm khám, hình ảnh chụp X Quang cho thấy cụ B. bị gãy cổ xương đùi phải và đây chính là nguyên nhân gây đau vùng hông không di chuyển được.

Bà B. và người nhà được bác sĩ tư vấn mổ thay khớp đối với cụ B. vì cụ già đã 90 tuổi lớp xương xốp khó lành, không thể cố định xương bằng nẹp.

Sau khi phẫu thuật và chăm sóc 03 ngày tại bệnh viện, cụ B. đã hồi phục tốt, tỉnh táo hoàn toàn, cử động chi tự nhiên. Bệnh nhân được  hướng dẫn tập Vật lí trị liệu giúp quá trình hồi phục thuận lợi và hướng dẫn tập vật lí trị liệu tại nhà.

Chú thích ảnh
Cụ B. được thăm khám và tập vận động sau phẫu thuật

Thạc sĩ - Bác sĩ nội trú Phạm Đình Vinh, người trực tiếp thực hiện ca mổ cho cụ B. cho biết: Trường hợp cụ B. là điển hình cho nhiều ca bệnh gãy xương ở người lớn tuổi. Do người già, mật độ xương suy giảm, chỉ cần va chạm nhẹ là có thể gây ra tình trạng rạn, gãy xương.

Đối với bệnh nhân lớn tuổi, loại gãy này thường dẫn đến nguy cơ tử vong rất cao (khoảng 30% trong năm đầu tiên) sau gãy do các biến chứng: loét hoại tử các vùng tì đè, viêm phổi, tắc mạch, nhiễm trùng đường tiểu…

PTTT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm