Bạch Công Khanh: Tự tin tạo ra sự vững chắc

29/12/2009 10:16 GMT+7 | Văn hoá

Trong đêm xếp hạng cuộc thi Tiếng ca học đường 2009, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung đã giành tặng cho Bạch Công Khanh 2 chữ “Bảo Trọng”. Với giải Nhì đạt được từ cuộc thi này, chàng trai trẻ 9x bắt đầu con đường ca hát chuyên nghiệp của mình với đầy đủ niềm đam mê và nhiệt huyết.

Cơ hội mở ra cho Bạch Công Khanh nhiều hơn khi anh được mời tham gia bộ phim dành cho tuổi teen …Thứ ba học trò (phát sóng trên HTV9).

Giải thưởng mở ra nhiều cơ hội

* Sau khi bộ phim …Thứ ba học trò được phát sóng, Khanh nhận được phản hồi như thế nào từ phía khán giả?

- Sau khi bộ phim …Thứ ba học trò phát sóng, Khanh nhận được rất nhiều nhận xét từ phía gia đình, người thân, bạn bè cũng như các fan. Điều làm cho Khanh cảm thấy vui và hạnh phúc nhất, đó là Khanh nhận được nhiều lời khen hơn là chê. Vì đây là bộ phim đầu tiên Khanh tham gia, nên còn khá bỡ ngỡ. Tuy nhiên, sự ủng hộ nhiệt tình như vậy khiến Khanh cảm thấy rất hạnh phúc, vì những cố gắng của mình trên phim đã được ghi nhận. Đó cũng là động lực, tiếp thêm cho Khanh sự tự tin nếu được tham gia những bộ phim tiếp theo.

* Vậy Khanh sẽ tiếp tục đi đóng phim như một hướng đi mới trên con đường nghệ thuật của mình?

- Như mọi người cũng biết, sở thích và niềm đam mê của Khanh là ca hát. Trong thời gian qua, Khanh đã cố gắng và nỗ lực rất nhiều để thực hiện niềm đam mê này. May mắn, Khanh đã có được những bước khởi đầu khá thuận lợi. Đó là điều kiện để Khanh có thể tiếp tục phát triển ước mơ của mình, đó là trở thành một ca sĩ.

Trong nghệ thuật, Khanh có một sự tham lam đáng kể. Ngoài lĩnh vực ca hát, điện ảnh cũng thôi thúc Khanh khám phá rất nhiều. Nhớ lại thời gian trước đây, Khanh đã từng đi casting rất nhiều bộ phim, nhưng không may rằng, không lần nào Khanh được chọn. Những thất bại đó đã khiến Khanh cảm thấy nản và có ý định buông xuôi chuyện đi casting, vì Khanh nghĩ có thể mình không có khả năng diễn xuất nên mới không được chọn.

Cuộc thi Tiếng ca học đường 2009 kết thúc, Khanh nhận được giải nhì. Không lâu sau đó, Khanh được giám đốc casting của hãng VietCast mời lên thử vai trong phim Thứ ba học trò. Điều khiến Khanh thật sự hạnh phúc là đã được chọn vào 1 trong 8 vai học sinh chính của phim. Cho đến bây giờ, khi bộ phim đã gần kết thúc, Khanh nhận được những phản hồi rất tốt từ phía khán giả nên việc Khanh tham gia một hoặc nhiều bộ phim nữa là một điều chắc chắn.

* Nổi lên với giải Nhì cuộc thi Tiếng ca học đường 2009, công việc ca hát của Khanh như thế nào? Có nhiều thuận lợi không?

- Thật sự với giải nhì của cuộc thi Tiếng ca học đường 2009, Khanh mới được khán giả biết đến mình. Giải thưởng đã mở ra cho Khanh rất nhiều sự may mắn tiếp theo. Khanh được tham gia phim, được đi hát ở nhiều tụ điểm hơn, tên của Khanh được nhiều khán giả nhắc tới, và đặc biệt là khi đi ra đường, Khanh được nhiều người nhận ra hơn.

Công việc ca hát của Khanh tính tới thời điểm này có thể được gọi là đang trên đà phát triển. Chắc chắn Khanh sẽ gặp không ít những thuận lợi và khó khăn. Thuận lợi là Khanh dễ đi hát hơn với danh hiệu vừa đạt được, được các bạn khán giả teen ủng hộ nhiều hơn. Còn khó khăn là việc định hướng hình ảnh và định hình phong cách.

Trong thời điểm này, có rất nhiều ca sĩ trẻ và việc xây dựng một Bạch Công Khanh để không nhầm lẫn với các ca sĩ trẻ khác là một điều vô cùng khó khăn và đòi hỏi phải tốn rất nhiều thời gian. Có thể nói, Khanh gặp khó khăn nhiều hơn là thuận lợi. Nhưng bản thân là thế hệ 9X, Khanh đang thật sự nỗ lực để khẳng định bản thân trong nghề, và thể hiện được sức trẻ của mình. Hi vọng trong một thời gian không xa, cái tên Bạch Công Khanh sẽ trở nên gần gữi hơn với tất cả các khán giả gần xa trên đất nước.

Tự tin tạo ra sự vững chắc

* Việc đi hát thường xuyên có ảnh hưởng nhiều tới việc học tập ở trường của mình không?

- Nếu nói không ảnh hưởng thì cũng không đúng. Trong thời gian gần Tết, Khanh đi hát cũng kha khá. Và việc đi hát của Khanh hầu như là buổi tối, hiếm lắm mới có những sô vào buổi trưa, chiều, hoặc sáng. Việc khiến Khanh tốn nhiều thời gian nhất, đó là việc bài vở. Bài vở trong lớp học cũng như trong việc hát.

Khanh dành thời gian để làm bài tập trên lớp và tập hát gần như bằng nhau. Đôi lúc sô gần đến mà bài hát thì chưa xong, thế là xếp tập vở lại và tập hát luôn (Cười). Trong thời gian đóng phim, Khanh đã tạm ngừng việc học của mình trong 2 tháng rưỡi để hoàn thành thật tốt bộ phim, sau khi phim đóng máy, Khanh gấp rút trở lại giảng đường với những bài học còn dang dở hồi đầu học kỳ và tham khảo tài liệu từ bạn bè nên thật sự lúc đó, việc học của Khanh rất nặng. Khanh đã phải học dồn, học chạy cho kịp kiến thức đã trôi qua suốt 2 tháng rưỡi. Bây giờ, mọi thứ đã trở nên ổn hơn rồi nên việc hát trong thời gian này đã không còn trở ngại nữa.

* Nhiều ca sĩ trẻ phải tìm cho mình một công ty đỡ đầu hoặc người quản lý, Khanh là một ca sĩ mới nhưng lại tự đi một mình. Tại sao Khanh không đầu quân về một công ty nào đó?

- Trước mắt, làng showbiz Việt đang là một không gian khiến Khanh còn bỡ ngỡ rất nhiều. Khanh là một ca sĩ trẻ, vừa bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp nên gặp rất nhiều trở ngại. Không như những ca sĩ khác, Khanh chưa chọn cho mình một công ty để đầu quân, hay thậm chí chỉ là chọn một người quản lý, vì Khanh nghĩ, trong lúc này, việc học đối với Khanh là quan trọng nhất.

Khanh đã và sẽ cố gắng hài hoà giữa việc học và việc đi hát một cách hiệu quả nhất. Sao cho mình hoàn thành được nghĩa vụ của một sinh viên cũng như thực hiện thật hoàn hảo ước mơ và niềm đam mê của mình.

Việc đầu quân cho một công ty hay có một người quản lý trong thời điểm này, đối với Khanh thật sự chưa cần thiết. Lịch đi hát cũng như các công việc liên quan đối với Khanh chưa quá dày đặc, và Khanh có thể giải quyết được mà chưa cần đến một sự giúp đỡ nào khác. Bước vào công ty, có thể khiến cho công việc của một ca sĩ thêm vững chắc hơn, nhưng với bản thân, Khanh tin rằng mình có thể tự tạo nên sự vững chắc đó.

* Dòng nhạc mà Khanh sẽ theo đuổi là gì?

- Nếu như ai theo dõi thường xuyên cuộc thi Tiếng ca học đường 2009, thì chắc cũng nghe Bạch Công Khanh hát một vài bài hát dân gian đương đại và một vài bài về thể loại pop nhẹ nhàng, sâu lắng. Trong thời gian thi đó, Khanh khẳng định phong cách của mình là hình mẫu một thế hệ trẻ biết tìm tòi và khám phá thể loại Dân gian đương đại. Sau cuộc thi cho đến bây giờ, Khanh vẫn theo đuổi phong cách này, nhưng chỉ là “lâu lâu hát 1 bài mang tính chất giới thiệu”, còn dòng nhạc chính mà Khanh đang theo đó là Pop-Ballad.

Khanh đang nằm trong lứa tuổi teen, và việc một ca sĩ teen hát nhạc trữ tình nhưng không quá đứng tuổi là điều Khanh đang muốn thực hiện. Dòng nhạc của Khanh sẽ không teen như các ca sĩ teen khác, nhưng nó sẽ thể hiện được sức trẻ và sự năng động trong từng ca từ sâu lắng, lãng mạn.

* Khanh có dự định phát hành album cá nhân của mình không?

- Là một ca sĩ, thì việc chạy sô và phát hành album là điều chắc chắn và đương nhiên. Nhưng theo Khanh biết, chạy sô thì không khó lắm, nhưng phát hành album thì khó hơn vì nó đòi hỏi nhiểu thứ hơn. Cái tên của Khanh trong lòng khán giả còn quá mới, và Khanh chưa đủ sức để thực hiện một album trong thời điểm hiện tại. Về kế hoạch, ý tưởng, hình ảnh, bài vở …. chưa cái nào được hoàn thiện. Nên việc ra một album trong lúc này, đối với Khanh là quá mạo hiểm.

Tôi không hề bị cám dỗ

* Các ca sĩ trẻ muốn nhanh được biết tới phải có những bài hit. Có vẻ Khanh vẫn rất khó khăn trong việc tìm những ca khúc hit cho mình?

- Thật sự là như vậy, việc tìm được vài bài hoặc dù chỉ là một bài hit đối với Khanh trong lúc này đang rất khó khăn. Có thể “mình chưa may” chăng (Cười). Khi đi hát sô, Khanh hay cover lại những ca khúc đã quen thuộc vì Khanh chưa có bài riêng. Tuy nhiên lý do chính ở đây là Khanh đang muốn được gần với khán giả hơn thông qua những ca khúc đã thành công trước đó. Sau đó Khanh sẽ dễ dàng hơn khi giới thiệu những ca khúc của riêng mình.

Tất cả những bài hát riêng của Bạch Công Khanh vẫn còn đang dang dở, nhưng trong thời gian sớm nhất sẽ được giới thiệu với tất cả mọi người và hi vọng rằng lúc ấy, những bài hit sẽ ra đời (Cười)

* Bắt đầu bước chân vào thế giới showbiz, Khanh có gặp nhiều cám dỗ không?

- Khi nghe câu hỏi này, Khanh còn nhớ tới một câu nói của nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung trong đêm Chung kết xếp hạng Tiếng ca học đường 2009, đó là “Tôi chỉ biết tặng em 2 chữ Bảo Trọng”. Theo Khanh nghĩ, có thể nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung biết được Khanh thế nào cũng gặp những cám dỗ nên mới tặng 2 chữ này. Nhưng mãi cho đến bây giờ, thế giới showbiz đã và đang mang tới cho Khanh rất nhiều hào quang và chưa hề có một cám dỗ nào. Khanh đang rất tự tin bước đi trên con đường mà mình đã chọn và tự tin rằng, Bạch Công Khanh không hề bị cám dỗ.

* Khanh là một ca sĩ trẻ, có gương mặt đẹp, chiều cao lý tưởng của một người mẫu, lại chân ướt chân ráo bước vào làng giải trí, không có người quản lý mà hoàn toàn không gặp những cám dỗ nào sao?

- Nói như vậy không có nghĩa là không có những lời mời mọc. Nhưng vì đó là những việc thật sự rất nhỏ nhặt nên Khanh không thể gọi là cám dỗ. Đôi khi chỉ là những câu chào hỏi và lời mời bình thường của những bậc đi trước mình thôi. Đối với Khanh, đó là phép lịch sự và sự tôn trọng của người khác dành cho mình, Khanh thật sự rất vui.

* Nếu có cám dỗ, Khanh nghĩ mình sẽ vượt qua nó như thế nào?

- Khi đã không được gọi là cám dỗ, thì tất nhiên Khanh đối diện với những điều đó một cách hết sức thoải mái. Khi đến những tụ điểm ca nhạc, Khanh nhanh chóng chào hỏi và làm quen với nhiều anh chị em trong nghề. Đối xử với họ một cách thật trân trọng như những gì họ đã dành cho Khanh. Khi đó, Khanh cảm thấy rằng mình đang dần hoà nhập vào thế giới showbiz mà không hề có bất kỳ một sự bon chen, ganh đua gì. Khanh đang thật sự trân trọng và hạnh phúc trước những gì mình đạt được.

* Dự định trong tương lai của Khanh là gì?

- Đơn giản là hoàn thành 4 năm Đại học và việc ca hát thì tất nhiên sẽ có những bất ngờ. Còn những kế hoạch khác, xin cho phép Khanh được giữ bí mật vì Khanh luôn nghĩ “Nói trước bước không qua” (Cười).

* Xin cảm ơn Khanh và chúc Khanh một năm mới hạnh phúc!
 
Theo Người Nổi Tiếng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm