Bạch Công Khanh chính thức lên tiếng về ồn ào với Nam Em, xác nhận bị Nam Em nghi "triệt đường sống"

22/12/2022 15:07 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Bạch Công Khanh cho biết sau vụ lùm xùm hủy kết bạn, Nam Em đã chất vấn anh rằng có phải đã đánh sập Fanpage dành cho FC của cô hay không.

Trưa 22/12, Bạch Công Khanh chính thức lên tiếng về ồn ào tình ái với Nam Em. 

Trong cuộc gặp gỡ truyền thông mới nhất, Bạch Công Khanh thẳng thắn chia sẻ rằng anh và Nam Em đã nói chuyện với nhau về tin đồn lan truyền trên mạng xã hội. 

Đồng thời, Bạch Công Khanh cũng xác nhận đã bị Nam Em nghi ngờ đánh sập Fanpage của cô.

* Mấy ngày qua, Bạch Công Khanh liên tục bị réo gọi vì tin đồn tình ái liên quan đến Nam Em. Đến hiện tại, anh có ổn không? Mọi chuyện đã được giải quyết chưa?

Từ hôm bữa tới giờ, khi mà chuyện bắt đầu ồn ào xảy ra thì đây là lần đầu tiên tôi lên tiếng. Trước hết, tôi muốn gửi lời xin lỗi tất cả mọi người. Câu chuyện này xảy ra nó gây phiền phức từ gia đình, đồng nghiệp, bạn bè cho đến quý vị khán giả luôn.

Bạch Công Khanh chính thức lên tiếng về ồn ào với Nam Em, xác nhận bị Nam Em nghi "triệt đường sống" - Ảnh 2.

Bạch Công Khanh chính thức lên tiếng về những ồn ào liên quan đến Nam Em trong thời gian qua. Ảnh: NVCC

Lúc trước, Khanh chọn cách im lặng. Nhưng khi Khanh im lặng rồi thì một số khán giả lại quay sang tấn công Nam Em. Nam Em là cô gái sống rất cảm xúc, khi bị kích động thì bạn ấy sẽ phản kháng lại. Hành động, cử chỉ của Nam Em thể hiện nhiều bản năng. Mà đã dính đến bản năng thì rõ ràng có rất nhiều cái tôi trong đó. Điều đó không thể làm hài lòng khán giả được, có người thương và đồng cảm với Nam Em, ngược lại cũng có người cảm thấy khó chịu.

Rồi mọi người lại bảo tôi lên tiếng đính chính, bảo vệ Nam Em đi. Tôi chỉ lên tiếng đính chính, bảo vệ khi tôi biết chính xác vấn đề đó là gì, nó đúng hay sai. Mỗi một ngày trên mạng có biết bao nhiêu con người thêu dệt, thổi phồng, lan truyền câu chuyện theo hướng không có thật.

Tôi đính chính, đôi co với từng câu chuyện thì thử hỏi đến bao giờ chuyện này mới kết thúc? Trong khi đó, nguyên nhân dẫn đến bất đồng quan điểm trong công việc giữa Bạch Công Khanh với Nam Em là rất nhỏ, nó như chuyện con nít vậy. Cả tôi và Nam Em đều biết rõ về bất đồng này, chúng tôi giải quyết được vì đã nói chuyện với nhau rồi.

Mọi người cứ quy chụp, rồi tự sáng tác ra đủ thứ chuyện vô lý. Sau đó còn nhắc đến công ty của tôi nữa, việc này gây ảnh hưởng rất nhiều. Đỉnh điểm nhất là mọi người vu khống công ty và tôi triệt đường sống của Nam Em; giật sập Fanpage của FC Nam Em; thâu tóm báo chí để hãm hại cô ấy.

Bây giờ tôi hỏi này, có anh chị nào nhận tiền của tôi và công ty chưa? Hoặc nếu có ai chứng minh được công ty chúng tôi giật sập Fanpage của FC Nam Em thì cứ lên tiếng đi. Tôi sẽ đối chất với mọi người giống như cách Nam Em đã chất vấn tôi giữa đêm khuya về vấn đề này.

Tôi nhớ mình đã lật tung cả công ty lên để giải đáp thắc mắc của Nam Em về việc Fanpage dành cho FC bị đánh sập. Đến khi cô ấy có được lời giải đáp cho tất cả những thắc mắc đó thì Nam Em vẫn chưa có 1 lời xin lỗi chính thức nào dành cho tôi. Tôi biết Nam Em là người luôn luôn không giữ được bình tĩnh trong mọi việc, vậy nên tôi nghĩ chuyện này có thể bỏ qua được.

* Anh có vẻ khá bức xúc với chuyện bị vu khống đánh sập Fanpage dành cho FC Nam Em?

Trong vụ lùm xùm này, đến ngày kia bỗng dưng có nhiều bình luận và tin nhắn vu khống cho tôi với công ty đứng sau bày trò đánh sập Fanpage dành cho FC Nam Em. Thậm chí, Nam Em cũng hỏi tôi, chất vấn tôi về vấn đề này. Tôi đón nhận chuyện đó khá bình thường. Tôi bình tĩnh để giải quyết và cho Nam Em thấy lý do vì sao lại có vụ đánh sập?

Cuối cùng, lý do đến từ nội bộ FC Nam Em. Công ty của tôi có mục đích gì để làm chuyện đó với Nam Em không? Nam Em thông suốt mà, Nam Em biết rõ câu trả lời mà.

Bạch Công Khanh chính thức lên tiếng về ồn ào với Nam Em, xác nhận bị Nam Em nghi "triệt đường sống" - Ảnh 3.

Bạch Công Khanh trong cuộc gặp gỡ truyền thông mới nhất. Ảnh: NVCC

* Đến thời điểm hiện tại, khán giả vẫn thắc mắc vì sao Bạch Công Khanh và Nam Em không hát chung nữa. Anh có thể nói thêm về chuyện này?

Tôi với Nam Em đã hát với nhau hơn 1 năm rồi, bây giờ nếu cứ dành cho nhau những lời khen sáo rỗng thì có được gì đâu. Hiện tại, mình nhận thấy khuyết điểm của đối phương thì góp ý để cả 2 cùng phát triển. Khi góp ý thì xảy đến bất đồng, sau khi có bất đồng mình giải quyết được thì mới đi xa, đi lâu với nhau được. Còn trường hợp không giải quyết được rồi không hợp tác với nhau nữa cũng là chuyện rất bình thường.

Khi đứng trên sân khấu, các ca sĩ có sự tương tác để thể hiện nội dung bài hát cũng rất là bình thường luôn. Chuyện này chỉ có bất thường vào lúc 1 trong 2 người cảm thấy khó chịu. Nếu thực sự có vấn đề thì chúng tôi không hát cùng nhau được. Mọi người có xem các ca sĩ khác hát chưa?

Rồi mọi người lại quay qua nói tôi là sở khanh, phụ bạc. Mọi người có hiểu những từ này dành cho trường hợp nào là đúng nhất không? Vì sao lại vu cho tôi những từ thiếu suy nghĩ như vậy?

* Tôi đọc bình luận trên mạng xã hội, có nhiều người cho rằng vì Bạch Công Khanh thường xuyên có hành động kiểu như "thả thính", thể hiện sự quan tâm nên mới khiến Nam Em hiểu nhầm tình cảm. Anh nghĩ sao về điều này?

Tôi vừa nói lúc nãy đó, hát trên sân khấu rồi thể hiện hành động, cử chỉ theo nội dung ca khúc là bình thường mà. Chuyện đó chỉ không được khi Nam Em nói: "Anh ơi, anh đừng làm như vậy. Anh thể hiện như thế là em không hát được đâu". Tôi và Nam Em đã nói chuyện rõ ràng với nhau về vấn đề này rồi thì mới có thể hát chung được đến tận ngày hôm nay.

Rồi mỗi lần truyền thông hỏi tôi, tôi hay từ chối lắm. Tôi không muốn trả lời quá nhiều. Tôi cố gắng trả lời một cách tế nhị nhất để không làm ảnh hưởng đến người khác. Sau đó, một số khán giả quay ngược lại mắng tôi lươn lẹo, giả dối. Nếu ngay từ đầu tôi muốn lùm xùm để nổi tiếng hơn thì tại sao tôi không góp phần đẩy câu chuyện đi xa hơn chứ? Tôi chọn cách im lặng, tôi làm nghề nghiêm túc.

Bạch Công Khanh chính thức lên tiếng về ồn ào với Nam Em, xác nhận bị Nam Em nghi "triệt đường sống" - Ảnh 4.

Bạch Công Khanh và Nam Em từng là cặp đôi hợp tác rất ăn ý trên sân khấu. Ảnh: NVCC

* Cũng có không ít khán giả nói rằng nếu như không hát cùng Nam Em thì không có nhiều người biết đến Bạch Công Khanh. Anh có cảm thấy đây là nhận xét khá nặng nề không?

Có nhiều khán giả còn bảo nếu như không hát với Nam Em thì họ không xem Bạch Công Khanh nữa. Tôi muốn hỏi rằng đó có thực sự là những khán giả của Khanh hay không? Hay họ là khán giả của Nam Em?

Không phải lúc nào mình cũng muốn mang mối quan hệ đời tư giữa mình với Nam Em ra nói hoài được. Cả Nam Em và tôi đều đã khẳng định rất nhiều lần trên truyền thông rồi, tôi không muốn nhai đi nhai lại vấn đề này. Tôi muốn mọi người xem Bạch Công Khanh hát cái gì, Nam Em hát cái gì, cả 2 song ca thì sẽ hát ra sao, đó là chuyên môn mà tôi cần mọi người quan tâm hơn là những chuyện đời tư thế này.

Thực tế thì tôi có rất nhiều đêm nhạc riêng chứ không phải chỉ là đêm nhạc chung với Nam Em. Tôi cũng hát cùng những ca sĩ khác nữa mà, tôi có khán giả riêng của mình. Nhiều khán giả xem phim tôi đóng hay các chương trình tôi làm MC rồi mua vé xem tôi hát chứ không chỉ có khán giả chung với Nam Em.

* Trước đây, Nam Em từng có nhiều lùm xùm tình cảm với những nam nghệ sĩ khác. Bạch Công Khanh có biết điều này không?

Ngay từ đầu, tôi xác định là mình hợp tác với người nào đó thì chỉ quan tâm đến sản phẩm nghệ thuật làm cùng họ thôi. Nam Em là cô gái có thể hát và đóng phim. Tôi chỉ quan tâm đến các sản phẩm mà mình song hành với Nam Em. Còn chuyện đời tư, tôi không quan tâm nhiều.

Cô ấy có như thế nào với người khác đi nữa thì đó cũng không phải vấn đề của tôi. Tôi chỉ quan tâm Nam Em hát với tôi ra sao, đóng phim nhập vai thế nào. Tôi cố gắng làm mọi việc tốt nhất có thể và chấm hết. Chỉ đơn giản vậy thôi.

Tôi cũng mong chuyện này sẽ mau chóng qua đi, đừng ai tấn công tôi hay Nam Em nữa.

* Xin cám ơn Bạch Công Khanh vì đã dành thời gian chia sẻ!

Thu Thảo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm