Ba nhà thơ truyền thông điệp về lời chúc hòa bình

02/11/2022 22:33 GMT+7 | Văn hoá

Sáng 2/11 tại Đại học Văn Lang (TP.HCM) đã diễn ra chương trình giao lưu văn hóa Lời chúc hòa bình, với diễn giả là các nhà thơ Nguyễn Duy, Nguyễn Bá Chung và Nguyễn Quang Thiều. Chương trình nhằm kỷ niệm 27 năm bình thường hóa mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ; đồng thời, nói về dịch thuật và giới thiệu văn học Việt Nam tới bạn đọc hai nước.

Nét đẹp di sản văn hóa – thiên nhiên trên bức tranh gốm 'Tình hữu nghị Việt - Mỹ'

Nét đẹp di sản văn hóa – thiên nhiên trên bức tranh gốm 'Tình hữu nghị Việt - Mỹ'

Nhân dịp khai trương Trung tâm Hợp tác Việt - Mỹ, Đại sứ quán Mỹ và Học viện Ngoại giao vừa mắt công chúng bức tranh gốm "Tình hữu nghị Việt- Mỹ" do Họa sĩ Nguyễn Thu Thủy thiết kế.

Mối quan hệ xuyên suốt mấy thế kỷ là trang sử khó phai trong ký ức nhiều thế hệ người Việt và người Hoa Kỳ. Trong tiến trình bình thường hóa quan hệ hữu nghị giữa hai nước có sự đóng góp tích cực của các nhà văn, nhà thơ từ cả hai phía. Nhiều nhà thơ, nhà văn cựu chiến binh đã tích cực tham gia vào các hoạt động giao lưu văn hóa giữa hai nước.

Chú thích ảnh
Lời chúc hòa bình

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều khẳng định: “Chính các nhà thơ, nhà văn của hai phía đã tiên phong, âm thầm và hiệu quả trong việc xóa bỏ tảng băng ngăn cách, để bắc nhịp cầu bình thường hóa. Họ làm như một sứ mệnh tự giác của con tim và tình người”.

Chú thích ảnh
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều

Với sự kết nối và tổ chức nhiều hoạt động văn đàn tích cực, Viện William Joiner (Đại học Massachusetts, Boston) đã phối hợp cùng Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động sáng tác, dịch thuật và giới thiệu các tác phẩm văn học nhằm hàn gắn vết thương chiến tranh, kêu gọi hòa bình đến công chúng yêu thơ văn của hai nước.

Chú thích ảnh
Nhà thơ Nguyễn Bá Chung

Nhà thơ Nguyễn Bá Chung kể lại hành trình bắc nhịp cầu văn hóa - văn học đầy gian truân, hiểu lầm lúc ban đầu, nhưng cũng đầy ý nghĩa, sự xúc động. Sau mấy mươi năm nhìn lại, họ vui vì những công việc và tác phẩm đã xuất bản không chỉ góp phần mang lại sự cảm thông, chia sẻ của nhân dân hai nước, mà còn góp phần làm cho chữ hòa bình thêm sinh động, bền chặt.

Hoạt động văn hóa Lời chúc hòa bình nhìn lại chặng đường đã qua và giúp thế hệ trẻ, đặc biệt là các nhà văn, nhà thơ trẻ sẽ làm được nhiều việc tốt hơn dựa trên nền tảng mà các thế hệ đi trước đã gây dựng.

Chú thích ảnh
Nhà thơ Nguyễn Duy

Tại chương trình, các nhà văn, nhà thơ trao đổi sâu về nghề nghiệp; tìm cách làm cho văn học và giao lưu văn hóa trở nên màu nhiệm hơn, có sức chinh phục mạnh mẽ hơn; đồng thời, giới thiệu đến bạn đọc Hoa Kỳ nền văn hóa Việt Nam, lịch sử tinh thần và các giá trị làm nên sức mạnh và phẩm giá Việt Nam.

Trong thời đại hòa bình, văn thơ đổi mới để phản ánh sâu sắc hơn hiện thực của đất nước, nhưng vẫn gắn bó bền chặt với những giá trị nguồn cội của dân tộc. Văn thơ muôn đời vẫn là ngôn ngữ chung của nhân loại, cùng tụng ca hòa bình, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc và thay đổi tích cực thế giới.

Chú thích ảnh
PGS-TS Trần Thị Mỹ Diệu (Hiệu trưởng Đại học Văn Lang) phát biểu

Trong lĩnh vực giáo dục, Trường Đại học Văn Lang - một trong những đại học tư thục hàng đầu của Việt Nam hiện nay - đã tích chực hợp tác liên kết với gần 20 trường đại học và doanh nghiệp của Hoa Kỳ để mở rộng cơ hội trao đổi học tập cho sinh viên.

Chú thích ảnh
Chương trình còn trưng bày nhiều hiện vật ý nghĩa

Trong chuỗi hợp tác liên kết quốc tế với các trường Đại học hàng đầu Hoa Kỳ, tháng 5/2022, Trường Đại học Văn Lang tiếp tục ký kết hợp tác với Viện Công nghệ Chống dịch - Đại học Stanford (Hoa Kỳ), xúc tiến triển khai nghiên cứu, sản xuất vaccine, thuốc đặc trị chống virus và điều trị ung thư...

Với nền tảng đào tạo ngối ngành khối ngành xã hội, nhân văn, nghệ thuật, Đại học Văn Lang thường xuyên tổ chức các sự kiện văn hóa - nghệ thuật, mang giá trị văn hóa Văn Lang đến với cộng đồng, đào tạo những con người mang lại tác động tích cực truyền cảm hứng cho xã hội.

Như Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm