Australia đối đầu châu Âu ở bán kết World Cup nữ 2023

14/08/2023 10:59 GMT+7 | Bóng đá 24h

Chỉ còn 4 đội trong số 32 đội bắt đầu World Cup 2023 và sau khi Mỹ, Na Uy, Nhật Bản, Đức đều dừng bước, một cái tên của nhà vô địch mới sẽ được khắc trên Cúp vào chủ nhật ngày 20/8 tới.

World Cup nữ 2023, vòng bán kết: Australia đối đầu với châu Âu

Tây Ban Nha là đội đầu tiên giành quyền vào bán kết, gặp Thụy Điển, đội tiếp theo khi vượt qua Nhật Bản 2-1. Kết quả này đồng nghĩa nhà vô địch năm 2011 trở thành những người từng vô địch cuối cùng bị loại khỏi giải đấu. Đồng chủ nhà Australia sẽ đối mặt với nhà vô địch bóng đá nữ châu Âu là Anh.

Tây Ban Nha-Thụy Điển, 15h00 ngày mai, tại Auckland, New Zealand

Sau hai chiến thắng thường lệ để giành quyền vào vòng knockout, Tây Ban Nha đã bị Nhật Bản kéo xuống mặt đất khi để thua đại diện của châu Á trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Thất bại 0-4 được chứng minh là một cú sảy chân nhỏ hơn là một thất bại lớn khi Aitana Bonmati ghi 2 bàn trong chiến thắng đậm đà 5-1 ở 1/8 trước Thụy Sĩ.

Trận tứ kết của họ với Hà Lan được cho là sẽ căng thẳng hơn rất nhiều và điều đó đã được chứng minh bằng bàn thắng quyết định của cầu thủ trẻ Salma Paralluelo trong hiệp phụ. Đây là màn trình diễn hay nhất của La Roja tại World Cup và diễn ra một năm sau khi họ bị loại ở tứ kết trong hiệp phụ trước đội vô địch là Anh tại EURO 2022.

Điều đáng nói là trong hành trình của Tây Ban Nha, người hai lần giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Alexia Putellas cho đến nay chỉ đóng một vai trò thứ yếu, khi người đồng đội ở Barcelona của cô, Bonmati, mới thật sự nổi bật. Tiền vệ nhỏ con này đã có 3 bàn thắng và 2 pha kiến tạo cho đến nay, và là người có nhiều khả năng mở khóa hàng thủ Thụy Điển nhất.

World Cup nữ 2023, vòng bán kết: Australia đối đầu với châu Âu - Ảnh 2.

Tây Ban Nha và Thụy Điển mới gặp nhau một lần trước đó

Trong khi đó, Thụy Điển chỉ để thủng lưới hai lần trong 5 trận ở Australia và New Zealand và chính là đội loại đương kim vô địch Mỹ trên chấm luân lưu ở vòng 1/8.

Thủ môn của Chelsea, Zecira Musovic, là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu, trong khi trung vệ Amanda Ilestedt là ứng cử viên bất ngờ cho Chiếc giày vàng sau 4 lần ghi bàn.

Thụy Điển, bị đánh bại trong trận chung kết năm 2003, đã thể hiện lối chơi thể lực, chặt chẽ của họ trước Nhật Bản trong trận tứ kết mặc dù kết quả có thể sẽ khác nếu đại diện của châu Á không bỏ lỡ quả phạt 11m. Tuy vậy, Thụy Điển hiện xếp thứ 3 thế giới và họ đang lặng lữ vào đến giai đoạn sau của giải đấu dưới sự dẫn dắt của HLV dày dặn kinh nghiệm Peter Gerhardsson. Và nếu đội trưởng Kosovare Asllani có thể không hoàn toàn sung sức, nhưng cô vẫn là chìa khóa giúp Thụy Điển lọt vào vòng 4 đội cuối cùng.

Sau khi đã lọt vào bán kết của 3 giải đấu lớn gần đây nhất, trong đó có việc giành huy chương bạc tại Tokyo 2020, Blagult hi vọng sẽ có thêm một danh hiệu nữa bên cạnh chức vô địch EURO 1984.

Tây Ban Nha và Thụy Điển mới gặp nhau một lần trước đó - trong một trận giao hữu vào tháng 10/2022 - và hòa 1-1, với bàn thắng muộn của Marta Cardona cho Tây Ban Nha, trong khi Rebecka Blomqvist là người mở tỉ số cho Thụy Điển.

Australia-Anh, 17h00, ngày 16/8, tại Sydney, Australia

Từng đối đầu không ít lần ở series trận cricket Ashes, dành cho nam và nữ, hai đối thủ thể thao lâu năm gặp nhau với cơ hội sẽ có lần đầu tiên tham dự trận chung kết World Cup bóng đá nữ.

Sau khi New Zealand bị loại ở vòng bảng, đội chủ nhà còn lại của giải đấu đã vượt qua thất bại bất ngờ trước Nigeria để hạ gục nhà vô địch Olympic 2020 là Canada và lọt vào vòng 1/8 với phong độ chói sáng của Hayley Raso. Một chấn thương đối với Sam Kerr trước của giải đấu có thể làm hỏng hi vọng của Matildas (biệt danh của đội tuyển Australia), nhưng các đồng đội của cô đã vượt qua thử thách và chiến thắng dễ dàng 2-0 trước Đan Mạch ở vòng 1/8 đã đánh dấu Australia là những ứng cử viên vô địch thực sự.

Với việc Kerr vẫn được sử dụng ít, Australia đã tạo nên bất ngờ bằng chiến thắng trước Pháp trong loạt sút luân lưu để lần đầu tiên có mặt ở vòng 4 đội cuối cùng.

World Cup nữ 2023, vòng bán kết: Australia đối đầu với châu Âu - Ảnh 3.

Anh chỉ thua 1 trận trong 38 trận đấu dưới thời HLV Wiegman.

Giờ đây, họ phải đối mặt với một đội tuyển Anh chỉ thua 1 trận dưới thời Wiegman trong 38 trận đấu do bà dẫn dắt trước chính Australia vào tháng 4 với các pha lập công của Kerr và Charlotte Grant trong chiến thắng 2-0.

Các nhà đương kim vô địch châu Âu đã thể hiện đúng đẳng cấp của họ trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng với Trung Quốc khi Lauren James ghi 2 bàn và kiến tạo 3 bàn trong chiến thắng 6-1. Tiếc là ngôi sao của Chelsea đã bị Nigeria bắt chặt ở vòng 1/8, và chiếc thẻ đỏ của cô vì hành vi giẫm lên người đối thủ có thể khiến đội bóng của cô mất một suất vào tứ kết.

Cuối cùng, đội tuyển Anh vượt qua các án phạt với việc James chỉ bị cấm thi đấu 2 trận, đồng nghĩa với việc cô có thể trở lại trong trận chung kết nếu Lionesses tiến xa đến mức đó. Thực tế, Colombia đã có thể tạo nên một cú sốc khi vượt lên dẫn trước ngay trước khi hiệp 1 kết thúc, nhưng các bàn thắng của Lauren Hemp và Alessia Russo đã giúp Anh lọt vào bán kết World Cup lần thứ ba liên tiếp.

Sự trở lại của Keira Walsh sau chấn thương đầu gối ở vòng bảng đã giúp Lionesses phấn chấn hơn, nhưng sự vắng mặt của James đồng nghĩa với việc họ có lẽ đang thiếu nhân tố X và khả năng xâm nhập vào 1/3 cuối sân. Trong 5 lần gặp nhau trước đây, tất cả đều là giao hữu với trận đầu tiên diễn ra vào năm 2011, cả hai đội đều có 2 chiến thắng và 1 trận hòa.

Australia có thể có động lực lớn sau chiến thắng mới nhất tại sân Brentford Community và họ có thể tin tưởng vào sự ủng hộ cuồng nhiệt của khán giả nhà ở Sydney khi hai đội gặp nhau vào ngày 16/8 tới.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm