Tương lai Atletico: Quay về với những Torres?

08/04/2015 20:51 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa Hè 2014 chứng kiến đội hình vô địch La Liga của Atletico bắt đầu bị phân mảnh. Diego Costa và Filipe Luis nhảy sang Chelsea, nơi Thibaut Courtois được gọi trở lại. Thế nhưng trong bối cảnh đó, Diego Simeone vẫn không hề nôn nóng. Với những cầu thủ mà ông đã nhìn thấy triển vọng nhưng chưa thể bứt vào đội hình xuất phát của CLB, ông quyết định gửi họ đi dưới dạng cho mượn.

Trong số những người được cho mượn, chỉ có 2 người là đang có được sự xoa tay hài lòng từ các quan chức của Atletico. Theo lời giám đốc thể thao Jose Caminero, các tuyển trạch viên của Atletico đã theo dõi Oliver Torres (Porto) và Toby Alderweireld (Southampton) trong thời gian gần đây và Caminero đã nhận được phản hồi hết sức tích cực về hai cầu thủ này.

Oliver Torres đã khoác áo Atletico hai mùa trước ở độ tuổi rất trẻ, 17 tuổi. Mùa hè qua Diego Simeone quyết định cho Torres tới Porto thi đấu, và ở đây hộ công người TBN đã chơi 28 trận, xuất phát 25 trận, ghi 6 bàn và 5 kiến tạo. Vì một lý do nào đó mà Torres đang được so sánh với Andrea Pirlo: Họ cùng có tầm nhìn chiến thuật rất tốt và khả năng thực hiện đủ mọi loại hình đường chuyền với cự ly đa dạng.

Và không chỉ có vậy, Torres được đánh giá cao bởi sự kiên nhẫn của mình, anh sẽ không vội vàng đưa bóng lên thẳng nếu thấy người nhận bóng chưa ở vào vị trí thuận lợi, và Torres sẽ giữ bóng bằng những đường chuyền cự ly gần đơn giản. Nhưng một khi người đó ở vào vị trí thuận lợi? Một đường chuyền 40m của Torres sẽ đưa bóng đến chân anh ta. Điểm trừ duy nhất (và cũng khá lớn, theo tiêu chuẩn của Diego Simeone) đó là Torres hoàn toàn không chơi phòng ngự.

Trong khi đó tại Premier League, Toby Alderweireld đang thu hút vài ánh mắt thèm muốn từ các CLB ở giải Ngoại hạng nhờ phong độ của mình với Southampton. Alderweireld được coi là lớn muộn, bởi ở tuổi 25 anh mới thực sự bắt đầu tìm được chỗ đứng nhờ phục vụ dưới trướng Ronald Koeman, người đã nhận ra lý do vì sao Alderweireld chưa tỏa sáng. Một hậu vệ có thể đá tốt cánh phải lẫn đá trung vệ và có kỹ năng truy cản xuất sắc, Alderweireld thường xuyên được dùng ở ngoài biên và mặc dù có kỹ năng đột phá tốt, cầu thủ người Bỉ lại không tốt trong khâu tạt bóng/căng ngang và để mất bóng khá nhiều.

Koeman mùa giải này dùng Jose Fonte và Alderweireld làm cặp trung vệ, và Alderweireld chỉ có mỗi việc là xoạc bóng từ chân đối phương, đánh đầu phá bóng và bọc lót để cho Fonte phát bóng lên. Kết quả rất bất ngờ: Southampton thắng 6/7 trận Premier League đầu tiên mà Alderweireld góp mặt, trong đó có 5 trận giữ sạch lưới. Với Alderweireld thi đấu 18 trận, Southampton giữ sạch lưới một nửa, 9 trận. Và xin được nhấn mạnh tầm quan trọng của anh với The Saints: khi Alderweireld bị chấn thương và nghỉ từ giữa tháng 1/2015 đến hết tháng 2, Southampton từ thứ 4 rơi xuống thứ 7 trên BXH.

Chỉ từng đó thôi, Diego Simeone cũng bị thuyết phục để cân nhắc gọi Toby trở lại cho mùa sau. Còn Oliver Torres? “Cứ tiếp tục cố gắng, cơ hội của cậu rồi cũng sẽ đến”.

N.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm