Atletico: Bán thoải mái vẫn không suy yếu

09/07/2015 19:04 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Sao Diego Simeone làm gì cũng thấy ổn? Này nhé, mùa trước, ông bán bộ đôi Diego Costa và Filipe Luis thu về 76 triệu euro. Chỉ vài ngày qua, tài khoản của đội bóng thủ đô Madrid dày thêm với 34 triệu euro sau khi chia tay Mandzukic và Miranda.

Không thể đổ lỗi cho thất bại ở La Liga là do ông bán đi các trụ cột, mà vì Barcelona quá mạnh mùa vừa qua. Thực tế, họ cũng chỉ lép vế trước đội bóng đã giành cú ăn ba ở châu Âu. Và vẫn là khắc tinh của Real Madrid, dù bị đội bóng cùng thành phố loại ở Champions League, nhưng đó chỉ là khoảnh khắc duy nhất của mùa giải Real vượt mặt Atletico. Còn lại đội bóng áo trắng toàn hòa và thua.

Bán “sao”, không sao

Nếu tính cả vụ chuyển nhượng Arda Turan cho Barcelona, Atletico Madrid đút túi thêm 34 triệu euro nữa. Họ bị sứt mẻ lực lượng? Ở đội bóng của Simeone, ai chẳng thay thế được. Mario Suarez hay Siqueira đều có thể chơi tốt ở vị trí của Turan. Chưa kể Raul Garcia và Saul Niguez luôn sẵn sàng cho bất kì sự thay đổi nào.

Nhiều người chỉ trích ban lãnh đạo Atletico Madrid luôn làm khó Simeone, khi bán đi những trụ cột. Nhưng sự thật, bộ khung của họ không bị ảnh hưởng gì cả. Những cầu thủ quan trọng nhất vẫn ở lại. Diego Godin đảm bảo sự chắc chắn ở hàng phòng ngự. Koke mang lại sự sáng tạo và sức mạnh ở tuyến giữa. Còn Antoine Griezmann là mũi nhọn sắc bén trên hàng công.

Bán Mandzukic, tiền đạo có tính cách bất trị, nhưng lại bổ sung Jackson Martinez và Luciano Vietto, hai cầu thủ có lối chơi phù hợp với triết lý của Diego Simeone. Cả hai đều là những tay ghi bàn cự phách ở đội bóng cũ, rất mạnh trong những pha phản công và hiệu quả thì miễn bàn.

Mùa trước, hệ thống phòng ngự của Atletico Madrid vẫn chơi cực hay. Với chỉ 29 bàn thua, nhiều hơn Barcelona 8 bàn, dù đã bán đi Filipe Luiz và mất Courtois. Chỉ có sự khác biệt nhỏ, số bàn thắng của đội bóng áo sọc đỏ trắng chỉ bằng một nửa so với Barca và Real. Bán Diego Costa không phải là lí do khiến họ tụt lại so với đối thủ. Vì trong mùa bóng lên ngôi ở La Liga, Atletico Madrid cũng chỉ có 77 bàn thắng.

Điều khiến họ không thể cạnh tranh với Barcelona chính là sự ổn định và khát khao. Atletico Madrid đã tốn quá nhiều năng lượng cho mùa giải vô địch Tây Ban Nha và á quân Champions League. Họ bị vắt kiệt cả ý chí và thể lực, để rồi cú trượt ngã ở mùa giải vừa qua, chỉ là hệ quả được lường trước.

Atletico Madrid sẽ trở lại

Barcelona vẫn rất mạnh. Real Madrid cũng khó lường với Rafa Benitez. Nhưng điều đó không khiến Diego Simeone bận tâm. Ông đã đánh bại Jose Mourinho, cũng chẳng ngán Ancelotti. Những thất bại trước Barcelona mùa trước, lại là cơ hội để HLV này hiểu hơn về Luis Enrique.

Atletico Madrid vốn luôn giàu tính chiến đấu. Lại thêm những cầu thủ mới, sẽ tạo động lực lớn hơn cho đội bóng này. Kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới của đội bóng áo sọc đỏ trắng chỉ gói gọn trong 4 trận đấu. Không ít cũng không nhiều. Nhưng là đủ với Diego Simeone. Triết lý của ông vẫn như vậy, chỉ bổ sung thêm hai cầu thủ mới. 360 phút đủ để ông biết, Jackson Martinez và Vietto sẽ chơi thế nào, khả năng liên kết với các đồng đội mới ra sao. Đặt họ ở đâu là nguy hiểm nhất, và giúp ông đánh giá được sự hòa nhập của cả hai tốt đến đâu.

Tất cả đã nằm trong sự tính toán của HLV này. Ai cũng thấy, ông rất tự tin khi bán đi những ngôi sao. Nhưng rất chú trọng đầu tư cho tương lai với những cầu thủ trẻ Vietto, Griezmann, Gimenez hay Koke.

Tính cách không thay đổi, HLV không thay đổi. Atletico Madrid đã sẵn sàng cho cuộc chạy đua với Barca và Real.

26,2 Độ tuổi trung bình của các cầu thủ Atletico Madrid ở mùa giải vừa qua là 26,2.

10 Koke là chân chuyền tốt nhất của đội bóng thủ đô Madrid ở mùa giải trước với 10 pha kiến tạo thành bàn.

29 Mùa qua ở Liga, Atletico chỉ để thủng lưới 29 bàn, nhiều hơn đội vô địch Barcelona 8 bàn.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm