Atletico Madrid: Mất Turan vẫn không đáng lo

02/07/2015 20:53 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovganhoa.vn) - Trong khi các CĐV Atletico Madrid vẫn còn đầy phấn khích vì Jackson Martinez trở thành người của Vicente Calderon, đội bóng áo sọc đỏ-trắng có thể phải sớm đối mặt với thực tế khó khăn để mất ngôi sao của họ Arda Turan trong mùa Hè này.

Những thương vụ kiểu này không có gì mới ở Atleti. Mô hình mua rẻ-bán đắt và để các ngôi sao lớn ra đi của họ đã hoạt động rất hiệu quả nhiều năm qua. “Những tin đồn chuyển nhượng không hoàn toàn chính xác. Người đại diện của tôi đang gặp 3-4 CLB. Tôi sẽ cập nhật cho các bạn nếu chúng tôi đạt được một thỏa thuận cuối cùng”, Turan viết trên Twitter của anh hôm Chủ nhật.

Chấp nhận đánh đổi

Tiền vệ cánh tài năng này 28 tuổi đã được liên hệ với hàng loạt CLB lớn ở châu Âu và việc anh muốn ra đi không làm ai ngạc nhiên ở Vicente Calderon, dù Atleti vẫn tiếp tục để anh xuất hiện trong màn quảng cáo áo đấu mới của họ tuần trước. Buổi lễ đó còn có nhiều cầu thủ trẻ được ca ngợi sẽ là “tương lai của Atleti”, dù tương lai đó nhiều khả năng không có số 10 của họ.

Nhưng các CĐV áo sọc đỏ-trắng không cần phải quá lo lắng, dù quả có những thời điểm ở mùa trước Turan dường như là niềm cảm hứng và nguồn sáng tạo duy nhất của họ. Với tất cả những gì tuyển thủ TNK đã thể hiện trên sân, thống kê cho thấy hiệu quả của anh thật ra không quá ấn tượng, với chỉ 13 bàn trong 127 trận ở La Liga suốt 4 mùa giải và 18 đường kiến tạo kể từ khi anh chuyển đến từ Galatasaray năm 2011.

Tất nhiên, các con số không thể phản ánh đầy đủ về Turan. Anh là một cầu thủ giỏi hơn thế và những đóng góp của anh cho Atleti là rất giá trị. Nhưng đồng thời, tiền vệ này không hề là một người không thể thay thế ở Vicente Calderon, theo đúng nghĩa đen: HLV Diego Simeone đã rút anh ra 19/28 trận ở La Liga mùa trước.

Thêm vào đó, Atleti sẽ bỏ túi một khoản lời kha khá cho một cầu thủ đã 28 tuổi. Các tin tức từ TBN nói Barcelona, Paris Saint-Germain, Chelsea và Manchester United đều đang theo đuổi Turan, người có điều khoản giải phóng hợp đồng là 41 triệu euro. Trong khi tờ AS nói Atleti sẽ để anh ra đi với khoản phí thấp hơn thế, Simeone cũng không phải vội vàng gì trong việc bán cầu thủ này: Anh vẫn còn lại 2 năm trong hợp đồng.

Không sợ mất Turan

Hiện giờ, Chelsea được coi là điểm đến khả thi nhất, với hợp đồng đổi cầu thủ cộng thêm tiền mặt bao gồm Filipe Luis, nhưng trên thị trường chuyển nhượng, mọi chuyện có thể thay đổi rất nhanh và Atleti đã cho thấy họ là một kẻ mặc cả khó chịu ra sao trong những lần bán ngôi sao trước kia.

Ngoài những khoản tiền bán cầu thủ hậu hĩnh để tái đầu tư, Atleti giờ cũng đã có một đội ngũ kế cận đủ sức thay thế các đàn anh, như Jose Gimenez, Saul Niguez hay Oliver Torres. Để thay thế cho Turan, Simeone được cho là đang nhắm tới Yevhen Konoplyanka, Pedro và Santi Cazorla, tất cả đều là những cầu thủ rất chất lượng không chỉ đủ sức trám vào chỗ của tuyển thủ TNK, mà thậm chí còn là một sự nâng cấp với Atletico.

Đội bóng áo đỏ-trắng đã trụ vững và thậm chí còn thành công hơn sau khi bán đi Fernando Torres, Sergio Aguero và Diego Costa. Atletico là một chuyên gia của việc bán đi những người giỏi nhất. Mà Turan thậm chí không phải là người giỏi nhất ở Vicente Calderon lúc này.

Từ những khoản tiền lớn thu về do bán cầu thủ đó, Simeone đã có thể đầu tư rất khôn ngoan cho đội hình của ông. Một mục tiêu tiếp theo là tiền vệ phòng ngự 21 tuổi người Brazil Rodrigo Caio, từ Sao Paulo. Có thể đá cả tiền vệ trụ và trung vệ, anh sẽ là sự đầu tư lý tưởng cho dài hạn của Simeone. Nếu Caio tới Vicente Calderon mùa tới, Atletico sẽ có thể tự hào họ là một trong những đội bóng trẻ nhất và hùng mạnh nhất ở không chỉ TBN, mà cả châu Âu, với những Jan Oblak, Gimenez, Koke, Saul, Oliver và Antoine Griezmann. Cuộc sống không có Turan, vì thế, chưa chắc đã là điều không hay cho Atleti.

35 Giá chuyển nhượng của Arda Turan bây giờ đang là 35 triệu euro. Nghĩa là nếu Chelsea mua, họ sẽ bỏ ra số tiền tương đương đã chi cho Cesc Fabregas mùa trước. Arda Turan đến Atletico Madrid từ Galatasaray vào năm 2011 với giá vào khoảng 15 triệu euro.

178 Arda Turan chơi cho Atletico Madrid tròn 178 trận. Anh ghi được 22 bàn, thực hiện 32 đường kiến tạo.


Trần Trọng (theo ESPN)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm