Wenger: Arsenal trả lương theo kiểu "công bằng xã hội"

07/01/2013 16:38 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Arsene Wenger đã chia sẻ về cách thiết lập mô hình quỹ lương theo kiểu “tiết kiệm triệt để” đối phó với luật công bằng tài chính của UEFA cũng như Premier League. 



Walcott sẽ rời Arsenal vì không được đáp ứng yêu cầu lương bổng - Ảnh Getty

Wenger khẳng định rằng khi luật công bằng tài chính ra đời cũng là lúc kết thúc thời kỳ các cầu thủ được trả lương 200.000 bảng/tuần. Dù đang chuẩn bị mức lương 100.000 bảng trong đề nghị gia hạn hợp đồng với ngôi sao Theo Walcott nhằm giữ chân anh trước sự chèo kéo của các kình địch, Wenger vẫn khẳng định rằng tại Arsenal khoảng cách về mức lương giữa các cầu thủ được trả cao nhất và thấp nhất không thể lớn bằng con số tại Man City, Man United hay Chelsea.

“Chúng tôi trả công xứng đáng đấy chứ. Chúng tôi trả rấy hậu hĩnh. Tôi dành cả đời mình để có thể đảm bảo rằng những ai làm việc cho Arsenal đều được trả công xứng đáng và tôi tin rằng nếu bạn có thể làm điều đó, bạn cũng sẽ làm”, Wenger chia sẻ trên Telegraph.

Wenger cho biết nguyên tắc của ông là phải chi trả đúng với giá trị và đảm bảo sự công bằng cho từng cầu thủ. “Đôi khi chúng tôi cũng có những ngoại lệ nhưng con số không quá cao. Nếu bạn muốn đem về lợi nhuận, bạn phải tuân thủ những nguyên tắc đó.”

Walcott đã vướng vào rắc rối hợp đồng với Arsenal trong nhiều tháng và đã từng từ chối bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với mức lương 75.000 bảng/tuần, tăng 10.000 bảng/tuần so với số tiền hiện tại đang được nhận. Dù Wenger hiện đang rất lạc quan vào tiến trình đàm phán nhưng những thông tin Walcott sẽ rời đội bóng vẫn xuất hiện.

Khi được hỏi về việc cấu trúc lương tại Arsenal bị chỉ trích quá thấp so với những đội bóng khác, Wenger cho biết. “Tôi không biết ở những đội bóng khác họ áp dụng mức như thế nào. Nhưng tôi không phải là người duy nhất quyết định, cấu trúc lương được đưa ra dựa trên sự thống nhất của Hội đồng quản trị CLB. Khi chúng tôi muốn “tiến xa hơn” tôi cần có sự cho phép của Hội đồng quản trị.”

Trên thực tế, Wenger một khi được cấp ngân sách sẽ thiết lập một ban quản lý dựa trên những nguyên tắc của mình. “Chúng tôi không có cầu thủ nào được trả lương 200.000 bảng/tuần và tôi nghĩ những đội bóng khác sẽ phải giảm lương để đáp ứng được quy định về công bằng tài chính.”

Theo thống kê mới nhất, số tiền mà Arsenal chi ra cho quỹ lương của các cầu thủ là 143 triệu bảng/ năm, đứng thứ 4 trong số các CLB tại Premier League nhưng họ chẳng giành được danh hiệu nào trong 7 năm qua dù vẫn đáp ứng được mục tiêu lọt vào top 4 mỗi mùa.

Một so sánh khá thú vị là tại Man United, ngôi sao như Wayne Rooney nhận lương hơn 200.000 bảng/tuần trong khi Danny Welbeck chỉ kiếm được 15.000 bảng/tuần cho đến khi ký hợp đồng mới vào tháng 8 năm ngoái dù xuất hiện thường xuyên trong đội hình 1.

Tại Arsenal, Podolski là ngôi sao được trả lương cao nhất với 100.000 bảng/tuần trong khi rất nhiều cầu thủ khác nhận lương 60.000 bảng/tuần. Con số đó giải thích tại sao mức lương trung bình của các cầu thủ tại M.U là 64.000 bảng/tuần và Arsenal cũng chẳng kém là bao nhiêu với 61.000 bảng/tuần.

Wenger là một trong những HLV được trả lương cao nhất với 7 triệu bảng/năm và ông thừa nhận rằng thực sự là “không đủ” khi Arsenal chỉ giành được điều kiện bước vào sân chơi Champions League mỗi mùa.

“Đối với mọi người, danh hiệu tại Champions League là rất quan trọng. Nó tạo nên sự khác biệt đối với những ai đang thuộc biên chế của đội bóng, với quá trình thu hút cầu thủ và giữ chân những ngôi sao. Trước tiên bạn cần phải giành suất tham dự Champions League. Mọi người luôn tranh cãi điều đó với tôi và tôi đồng ý rằng từng đó thôi chưa đủ bởi đó chỉ là yêu cầu cơ bản để giữ những cầu thủ hàng đầu. Bạn cần phải dành gianh hiệu.”

Theo Wenger, giành danh hiệu sẽ mang lại sự đổi thay trong đội bóng. “Tất nhiên là sẽ có sự thay đổi. Có một vầng hào quang xung quanh đội bóng được xây dựng dựa trên lịch sử của nó, làm cầu thủ cảm thấy mạnh mẽ hơn khi sát lại gần nhau và năng lượng được xây dựng từ bên trong đội bóng mà bạn cảm giác có liên quan tới những thành công mà họ đạt được trên sân cỏ.”

Wenger cũng cho biết ông đã nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc giành danh hiệu: “Nó sẽ cải thiện sự tự tin của các cầu thủ và sự thật là bạn sẽ trở nên kiên định hơn. Quan trọng là phải chiến đấu vì danh hiệu và đừng làm những gì gây nghi ngờ chẳng hạn như dối trá về sức mạnh của đội bóng.”

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm