Sanchez sẽ lấy chỗ Giroud ở Arsenal?

06/08/2014 08:44 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Dù vừa mới có những trận đấu đầu tiên trong màu áo Arsenal ở Emirates Cup, nhưng Alexis Sanchez cho thấy anh hoàn toàn đủ khả năng cướp lấy chỗ đứng của Olivier Giroud ở vị trí trung phong cắm.

Sanchez theo bước Van Persie và Henry?

Thật ra trong hiệp một của trận đấu gặp Monaco, tiền đạo người Chile vẫn được bố trí đá tiền đạo cánh phải. Tuy nhiên, khi Giroud được rút ra nghỉ ở đầu hiệp hai, thì Sanchez lập tức được đẩy vào trong đá trung phong cho đến khi rời sân ở phút 74.

Việc Arsenal để thua trước Monaco dường như chẳng phải là điều gì đó quá quan trọng với các cổ động viên đội chủ sân Emirates. Bởi phần lớn trong số họ đến xem giải Emirates Cup chỉ để có cơ hội chứng kiến tân binh trị giá 35 triệu bảng từ Barcelona ra sân.

Và đám đông cổ động viên reo vang tên anh khi thấy đội hình chính thức của Arsenal được công bố. Họ tin rằng sự xuất hiện của Sanchez sẽ thắp sáng niềm tin cho Arsenal trên con đường trở thành kẻ thách thức cho cuộc đua vô địch.

Bản thân HLV Arsene Wenger cũng rất tin tưởng vào cậu học trò vừa trải qua kỳ World Cup 2014 cùng đội tuyển Chile. Ông cho rằng Sanchez hoàn toàn có thể theo bước những ngôi sao của Arsenal như Thierry Henry hay Robin Van Persie, những sát thủ được chuyển hóa từ các cầu thủ chạy cánh. Chắc chắn hướng tấn công của đội chủ sân Emirates mùa này sẽ xoay quanh tiền đạo 25 tuổi.

Với Sanchez, sức tấn công của Arsenal sẽ khác

Tất nhiên để có thể đưa ra bất kì đánh giá nào về một cầu thủ chỉ qua vài trận giao hữu chuẩn bị trước mùa giải thì vẫn còn là quá sớm. Nhưng ít nhất những màn trình diễn của Sanchez trong hai trận đấu vừa qua ở Emirates Cup cho một gợi ý rằng anh hoàn toàn xứng đáng được trao cơ hội đá trung phong, nếu Arsenal còn nuôi hy vọng giành một danh hiệu nào đó ở mùa giải năm nay.

Với kiểu chơi nhịp điệu nhanh và tốc độ như Wenger mong muốn, Giroud có vẻ như không phù hợp bởi anh quá cứng nhắc và thường xuyên bỏ lỡ cơ hội trước khung thành đối phương. HLV Wenger giải thích rằng sở dĩ tiền đạo người Pháp chơi tệ trong hiệp một trận gặp Monaco là bởi anh không sẵn sàng về mặt thể lực. Điều này lý giải vì sao cầu thủ này thường xuyên rơi vào bẫy việt vị của đối thủ hoặc tỏ ra lạc điệu trước khi bị thay ra. Xa hơn nữa, Giroud chưa hẳn đã là mẫu tiền đạo đẳng cấp mà Arsenal cần để sẵn sàng cho các danh hiệu.

Trong khi đó, Sanchez lại hoàn toàn khác. Anh đã ghi 21 bàn và kiến tạo 15 đường chuyền thành bàn cho Barcelona mùa trước ở tất cả các mặt trận. Với Mesut Oezil, Theo Walcott, Alex Oxlade – Chamberlain và Santi Cazorla đóng vai trò vệ tinh xung quanh, Sanchez hoàn toàn đủ khả năng tái lập thành tích 30 bàn mà Van Persie lập được ở mùa giải 2011-12.

Ở trong hiệp một, đóng góp của Sanchez bị hạn chế do Giroud không có khả năng chạy chỗ và liên kết hàng công của Arsenal. Lúc còn ở Barcelona, năng lực của anh cũng không được phát huy tốt nhất khi phải hỗ trợ cho Messi. Tình hình chỉ thay đổi trong hiệp hai khi Sanchez đá trung phong. Anh biết cách len lỏi vào hàng thủ Monaco nhờ tốc độ cùng khả năng di chuyển thông minh.

Khả năng di chuyển để lôi kéo hàng thủ cho phép Sanchez thể hiện những phẩm chất kỹ thuật và sự tinh quái để tạo mối liên kết với các đồng đội, đẩy cao tốc độ trong lối chơi của Arsenal. Đáng ra tiền đạo người Chile đã có thể đem về bàn thắng đầu tiên trong màu áo mới, nhưng anh lại dứt điểm chệch cột.

Rõ ràng, Sanchez là mẫu cầu thủ hoàn toàn khác so với Giroud. Sự nguy hiểm mà anh đem lại có thể cũng sẽ lớn hơn nếu được đá ở vị trí trung phong, thay vì dạt biên.

21 – Mùa trước, Sanchez ghi được 21 bàn trong 54 trận cho Barcelona ở tất cả các đấu trường.

22 – Trong khi đó, Giroud có được 22 bàn trong 51 trận thi đấu cho Arsenal ở mọi đấu trường, tức là nhỉnh hơn Sanchez đúng 1 bàn.

6 – Arsenal là CLB thứ 6 mà Sanchez đầu quân trong sự nghiệp. Trước đó anh từng khoác áo Cobreloa, Udinese, Colo-Colo, River Plate và Barcelona.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm