Arsenal chi tiêu mạnh tay nhờ quỹ lương hợp lý

04/07/2023 06:33 GMT+7 | Bóng đá Anh

Arsene Wenger đã từng tự tin tuyên bố "Chúng tôi không mua những ngôi sao, chúng tôi tạo ra họ" khi ông còn là HLV của Arsenal. Mikel Arteta đã tuân theo nhiều bài học từ Wenger nhưng chuyển nhượng theo cách của HLV người Pháp thì không.

Cho tới cuối tháng Sáu, Arsenal đã đồng ý các thỏa thuận chuyển nhượng với giá trị vượt quá tổng số chi tiêu của các đội còn lại của Ngoại hạng Anh.

Trong khi Liverpool đã phải tính từng đồng trong những kỳ chuyển nhượng gần đây và thậm chí Chelsea của Todd Boehly chỉ tập trung vào việc bán cầu thủ mùa Hè này, thì việc Arsenal bạo chi quả thực là một cú sốc.

Arsenal đã tiêu bao nhiêu Hè này?

Kai Havertz là cái tên đầu tiên chính thức gia nhập Arsenal mùa Hè này. Trong khi đó, sau hai đề nghị bị từ chối, Arsenal cuối cùng đã đồng ý mức phí kỷ lục 105 triệu bảng mà West Ham đưa ra để chiêu mộ Declan Rice. Lần cuối cùng Arsenal phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng ở nước Anh, Dennis Bergkamp đã đến Bắc London với giá chỉ 7,5 triệu bảng.

Đồng hương của Bergkamp, Jurrien Timber, là cái tên thứ ba trong chiến dịch mua sắm mùa Hè của Arsenal. Ajax đã đồng ý một gói thỏa thuận trị giá lên đến 40,5 triệu bảng, nâng tổng số chi tiêu của Arsenal lên 210,5 triệu bảng trước tháng 7. Thậm chí còn có tin đồn về khả năng Arsenal đề nghị mua cầu thủ trẻ của Southampton, Romeo Lavia.

Ngoài những người mới gia nhập, Gabriel Martinelli, Aaron Ramsdale, William Saliba và Bukayo Saka cũng đã ký các hợp đồng gia hạn trong năm nay.

FFP áp dụng cho Arsenal thế nào?

Arsene Wenger là một trong những người ủng hộ mạnh mẽ Luật Công bằng tài chính (FFP) nhưng đã mất lòng tin vào ý tưởng này khi ông cho rằng các quy định mới "không được tôn trọng" vào năm 2017. Thậm chí trong năm nay, cả Man City và Everton cũng bị cáo buộc vi phạm các quy định được cập nhật.

Arsenal: Chi tiêu mạnh tay nhờ quỹ lương hợp lý - Ảnh 1.

Hàng tiền vệ Arsenal sẽ rất mạnh mùa tới với 2 tân binh đắt giá

Dù Wenger đồng ý hay không, quy định mới nhất của Premier League quy định rằng không câu lạc bộ nào được phép thua lỗ hơn 105 triệu bảng trong ba mùa liên tiếp.

Vị trí thứ hai mùa trước có thể gây thất vọng, nhưng nó đã đảm bảo Arsenal lần đầu tiên sau 6 năm được dự Champions League. UEFA có các hướng dẫn kinh tế riêng của họ: Cụ thể, các câu lạc bộ bị giới hạn chi tiêu không quá 90% doanh thu cho trả lương và phí đại diện. Tỷ lệ này được giảm mỗi năm, thúc đẩy mô hình bền vững hơn ở các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu.

Làm thế nào Arsenal có thể chi đậm trong mùa Hè?

Arsenal đã ghi nhận khoản lỗ lũy kế 107,3 triệu bảng vào cuối mùa giải 2020-21, còn mùa trước là 45,5 triệu bảng. Trên lý thuyết, Arsenal nên kiếm được lợi nhuận 47,8 triệu bảng trong năm nay để tuân thủ các quy định tài chính.

Tuy nhiên, mùa giải 2020-21 vẫn nằm trong phạm vi của một giai đoạn bị ảnh hưởng bởi Covid-19 (chỉ có ba trận đấu của Arsenal tại sân nhà có khán giả tham dự) và mọi khoản lỗ do đại dịch gây ra đều được bỏ qua bởi đội ngũ kế toán của Premier League. Hơn nữa, Arsenal có thể khấu trừ bất kỳ chi phí nào liên quan đến cơ sở hạ tầng, học viện hoặc đội bóng nữ.

Không chỉ có tình hình tài chính của Arsenal tươi sáng hơn so với những con số chung, mà báo cáo tài chính mới nhất cũng không tính đến lợi nhuận sắp đổ vào nguồn tài chính của câu lạc bộ.

Ngoài những phần thưởng tăng lên từ vị trí thứ năm lên thứ hai ở Premier League mùa trước, Arsenal cũng được hưởng một phần của khoản tiền thưởng từ Champions League. Arsenal đã bị loại ở vòng 16 đội Europa League trước Sporting CP vào tháng Ba nhưng vẫn thu về khoảng 30 triệu bảng. Dự kiến câu lạc bộ sẽ kiếm được số tiền tương tự - nếu không muốn nói là nhiều hơn - chỉ bằng việc giành quyền tham dự giải đấu hàng đầu châu Âu, cùng với các khoản thưởng từ nhà tài trợ và tiền thưởng cố định từ giải đấu.

Arsenal có thể tốn chi phí chuyển nhượng trong những kỳ gần đây, nhưng không phải là với mức lương. Arsenal chỉ chi trả ít hơn nửa so với Man City cho lương cầu thủ hàng mùa. Theo Capology, Arsenal chỉ có quỹ lương cao thứ 6 tại Ngoại hạng Anh mùa trước, tương đương với Aston Villa và thấp hơn so với các đối thủ London như Chelsea và Tottenham, hai đội đều không đủ điều kiện tham dự Cúp châu Âu. Sự "tiết kiệm" trong việc trả lương này đảm bảo rằng Arsenal đang giữ được mức thấp hơn rất nhiều so với ngưỡng doanh thu/lương của UEFA. Do đó, họ có thể thoải mái mua sắm.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm