Argentina vs Croatia: 3 cuộc đối đầu then chốt

13/12/2022 20:50 GMT+7 | World Cup 2022

Lionel Messi sẽ là cầu thủ được quan tâm nhiều nhất ở trận đấu giữa Argentina vs Croatia nhưng anh sẽ không phải cái tên duy nhất đội bóng của HLV Dalic cần quan tâm.

Argentina vs Croatia: 3 cuộc đấu then chốt

Argentina và Croatia đều đã thể hiện được sự lì lợm của mình trên chặng đường tiến tới bán kết World Cup 2022. Họ cũng sở hữu những tên tuổi lớn biết tỏa sáng đúng lúc. Và trận đấu diễn ra vào rạng sáng 14/12 (giờ Việt Nam), có thể được định đoạt bởi 3 cuộc đối đầu quan trọng.

Lionel Messi vs Josko Gvardiol

Gvardiol đang là nhân tố quan trọng ở hàng thủ của Croatia. Mặc dù mới 20 tuổi nhưng anh thi đấu rất chắc chắn. Trong màu RB Leizpig, Gvardiol cũng là một trong những trung vệ nổi bật của Bundesliga.

Nhiệm vụ của Gvardiol và hàng thủ Croatia nói chung sẽ là vô hiệu hóa Messi trong trận đấu sắp tới. Messi đang có 4 bàn thắng nhưng 2 trong số đó đến từ chấm 11m. Dẫu vậy, sự nguy hiểm của Messi là điều không cần phải chứng minh. Không ghi bàn thì Messi vẫn có thể kiến tạo cho đồng đội bàn như trong trận đấu với Hà Lan. Vì thế, thiếu cảnh giác với Messi rất có thể phải trả giá đắt.

Argentina vs Croatia: 3 cuộc đối đầu then chốt - Ảnh 2.

Ngăn chặn Messi không phải chuyện đơn giản

De Paul vs Luka Modric

Modric là nhạc trưởng và linh hồn trong lối chơi của Croatia. Mọi đường bóng của Croatia luôn đều cần phải qua chân của Modric. Trong khi đó, De Paul là tấm lá chắn không chỉ của riêng Messi mà còn đối với cả đội hình của Argentina. Trong đội hình của HLV Scaloni, De Paul đóng vai trò càn quét, làm công việc "bẩn" để thu hồi bóng, bảo vệ hàng thủ.

Modric và De Paul đã gặp nhau nhiều trong các trận derby Madrid. Xét về tính căng thẳng, trận bán kết World Cup có lẽ còn lớn hơn. Vì thế, nếu De Paul có thể ngăn cản Modric thì tỷ lệ chiến thắng của Argentina sẽ nâng cao hơn. Trong khi đó, nếu Modric có thể thoát khỏi sự truy cản của De Paul thì các tình huống lên bóng của Croatia không thể xem thường.

Argentina vs Croatia: 3 cuộc đối đầu then chốt - Ảnh 3.

Modric dù 37 tuổi nhưng vẫn là linh hồn và là nhạc trưởng trong lối chơi của Croatia

Nahuel Molina vs Ivan Perisic

Cuộc đối đầu giữa hai cầu thủ chạy cánh của Argentina và Croatia cũng hứa hẹn rất đáng chú ý. Cả hai đều có thiên hướng tấn công nên khoảng trống ở phòng ngự chắc chắn sẽ để lộ ra nhiều. Bất kỳ sai lầm về di chuyển và chọn vị trí có thể khiến Molina hoặc Perisic đặt đội bóng của mình vào tình thế nguy hiểm. Nặng hơn có thể là một tình huống thủng lưới.

Molina ghi bàn vào lưới Hà Lan

Dĩ nhiên, điều đó sẽ không thể ngăn cả họ dâng cao. Tấn công là sở trưởng của họ nên ép Molina và Perisic phòng ngự cũng là điều không phù hợp. Ai tận dụng tốt sai lầm của đối thủ và thể hiện năng lực của mình thì sẽ là người giành chiến thắng.

Perisic ghi bàn gỡ hòa cho Croatia trong trận đấu với Nhật Bản

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm