Argentina thanh toán khoản nợ đến hạn cho IMF bằng đồng Nhân dân tệ

30/06/2023 09:47 GMT+7 | Tin tức 24h

Ngày 30/6, Bộ Kinh tế Argentina thực hiện thanh toán khoản nợ đến hạn trị giá 2,7 tỷ USD cho Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) bằng đồng Nhân dân tệ (NDT) và nguồn lực trích từ Quyền rút vốn đặc biệt (SDR) do tổ chức tài chính này phân bổ.

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, người phát ngôn của Văn phòng Tổng thống Argentina Gabriela Cerruti cho biết Chính phủ Argentina thanh toán nợ cho IMF bằng đồng NDT với mục đích ngăn chặn khả năng thâm hụt dự trữ USD tại ngân hàng trung ương, qua đó tránh vi phạm các điều khoản về gia tăng nguồn dự trữ ngoại tệ trong thỏa thuận tái cơ cấu khoản nợ trị giá 44 tỷ USD với IMF.

Năm 2021, Argentina nhận được 4,334 tỷ SDR - đơn vị tiền tệ chính thức của IMF - do tổ chức tài chính đa phương này phân bổ để hỗ trợ các nước thành viên chống lại suy thoái kinh tế do đại dịch COVID-19. Theo Bộ Kinh tế Argentina, chính phủ nước này đang đàm phán để có thể nhận thêm 3 tỷ SDR (khoảng 4 tỷ USD) từ IMF.

Trong khi đó, vào đầu tháng 6 này, Ngân hàng trung ương Argentina (BCRA) đã chính thức gia hạn thỏa thuận hoán đổi tiền tệ với Trung Quốc thêm 3 thăm nhằm cho phép quốc gia Nam Mỹ tăng nguồn dự trữ ngoại hối đang cạn kiệt. 

Argentina thanh toán khoản nợ đến hạn cho IMF bằng đồng Nhân dân tệ - Ảnh 1.

Đồng 100 nhân dân tệ của Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Thỏa thuận hoán đổi tiền tệ giữa hai nước có tổng trị giá 130 tỷ NDT (tương đương 19 tỷ USD). Hai bên cũng nhất trí tăng gấp đôi khoản chi đặc biệt từ gói hoán đổi này và cho phép BCRA có thể rút tiền trong trường hợp khẩn cấp với tổng giá trị lên tới 70 tỷ NDT (khoảng 10 tỷ USD).

Argentina lâm vào khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng năm 2018 dưới thời Tổng thống Mauricio Macri và đã phải viện tới sự hỗ trợ của IMF. Tổ chức tài chính đa phương này đã chấp thuận cấp cho Argentina khoản vay tín dụng lên tới 57 tỷ USD, mức cho vay cao nhất trong lịch sử của IMF. Tuy nhiên, IMF mới giải ngân gần 45 tỷ USD thì chính phủ của ông Macri thất cử, trong khi chính quyền mới của Tổng thống Alberto Fernández từ chối nhận phần còn lại của khoản vay.

Tháng 3 năm nay, Chính phủ Argentina đã đạt được một thỏa thuận tái cơ cấu nợ với IMF, trong đó bao gồm nhiều điều khoản khắt khe về dự trữ ngoại tệ và thu chi ngân sách.

Chỉ tính riêng trong giai đoạn nửa cuối năm 2023, Argentina cần các khoản tạm ứng trị giá 10,6 tỷ USD nhằm tăng dự trữ của ngân hàng trung ương và củng cố tài khóa theo yêu cầu của IMF. Trong khi đó, đợt hạn hán nghiêm trọng trong thời gian gần đây đã khiến nền kinh tế của quốc gia Nam Mỹ này thiệt hại khoảng 20 tỷ USD.

Ngọc Tùng/TTXVN

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm