Argentina bị FIFA điều tra sau chức vô địch World Cup

14/01/2023 16:40 GMT+7 | World Cup 2022

Argentina bị FIFA điều tra sau chức vô địch World Cup

Cầu thủ Argentina bị FIFA điều tra về những hành vi bị cho là 'phi thể thao' sau trận chung kết World Cup 2022.



FIFA mở cuộc điều tra đối với tuyển Argentina

Cơ quan bóng đá quốc tế quyền lực nhất thế giới FIFA vừa ra thông báo sẽ điều tra những hành vi của cầu thủ Argentina trong lễ trao giải sau trận chung kết World Cup 2022.

Trước đó, tuyển Argentina đã bị cáo buộc có những hành vi khiếm nhã, thiếu tôn trọng đối thủ cũng như nước chủ nhà Qatar sau khi trận chung kết khép lại. Tiêu biểu như hình ảnh thủ thành Emiliano Martinez nhận giải "thủ môn xuất sắc nhất" với kiểu ăn mừng quái dị.

Hành vi ăn mừng có phần "quá lố" của thủ thành Emiliano Martinez là một trong những nguyên nhân có thể khiến Argentina nhận án phạt từ FIFA

Hành vi ăn mừng có phần "quá lố" của thủ thành Emiliano Martinez là một trong những nguyên nhân có thể khiến Argentina nhận án phạt từ FIFA

Cụ thể, Argentina có khả năng đã vi phạm một số quy định của FIFA, bao gồm Điều 11: Hành vi sai trái của cầu thủ và quan chức, Điều 12: Hành vi tấn công và vi phạm nguyên tắc chơi đẹp, Điều 44: Vi phạm quy định về Truyền thông và Tiếp thị cho World Cup 2022.

Việc FIFA mở cuộc điều tra nhắm vào La Albiceleste là tin buồn đối với AFA (Liên đoàn bóng đá Argentina). Nếu bị kết tội, họ có thể sẽ phải nhận án phạt rất nặng.

Argentina có thể bị phạt tiền gấp đôi tuyển Đức

Theo tờ AS, nếu những án phạt trên có hiệu lực, tuyển Argentina có thể sẽ phải nhận mức tiền phạt cao gấp đôi số tiền mà tuyển Đức phải trả. Cụ thể, Die Mannschaft đã bị phạt 10.783 USD vì vi phạm Điều 44 của FIFA. Trước đó, các cầu thủ của họ đã có hành vi che miệng trước trận đấu với Nhật Bản nhằm đáp trả việc FIFA cấm cầu thủ sử dụng băng đội trưởng "One Love" (ủng hộ quyền LGBT) xuyên suốt giải đấu.

Dẫu vậy, án phạt của đội tuyển Đức lại đến từ một lý do khác. Theo đó, Liên đoàn bóng đá của ĐTQG nước này bị phạt tiền do không cử bất kỳ cầu thủ nào tham gia họp báo trước trận cùng với HLV Hansi Flick.

Liên đoàn bóng đá Đức bị phạt do không cử bất kỳ cầu thủ nào tham dự họp báo trước trận cùng HLV Hansi Flick

Liên đoàn bóng đá Đức bị phạt do không cử bất kỳ cầu thủ nào tham dự họp báo trước trận cùng HLV Hansi Flick

Tiến Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm