‏Quốc Cơ - Quốc Nghiệp: "Chúng tôi từng đánh nhau rất dữ dội, chấn động bên Mỹ..."

10/02/2023 09:52 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Những chấn thương, tranh cãi đến mức ẩu đả và cả dự định tương lai của anh em Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đã được bật mí trong buổi chia sẻ cùng chúng tôi.

Vừa qua, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đã thành công với màn chồng đầu leo 10 bậc thang, di chuyển trên đường rộng 50cm, dài 10m, sau đó đi xuống 10 bậc trong 1 phút 55 giây. Đây là lần lập kỷ lục Guiness thế giới thứ 4 cũng là cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu của anh em "hoàng tử xiếc". 

Về đến Việt Nam, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đã thu hút sự chú ý của truyền thông vì một lần nữa mang màu cờ sắc áo nước nhà rạng dạnh ở đấu trường quốc tế. Mới đây, cả hai đã có buổi chia sẻ cùng chúng tôi về hành trình 4 lần lập kỷ lục Guiness thế giới. Những lần tranh cãi căng thẳng sau hậu trường dẫn đến ẩu đả, hay chấn thương trong lúc tập luyện, thi đấu đã được anh em "hoàng tử xiếc" hé lộ. Sau tất cả, tình anh em vẫn là số 1!

‏Quốc Cơ - Quốc Nghiệp: 'Chúng tôi từng đánh nhau rất dữ dội, chấn động đoàn xiếc bên Mỹ...'‏ - Ảnh 1.

‏Quốc Cơ - Quốc Nghiệp: 'Chúng tôi từng đánh nhau rất dữ dội, chấn động đoàn xiếc bên Mỹ...'‏ - Ảnh 4.

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp nói về lý do quyết định dừng sự nghiệp thi đấu.

Chào Quốc Cơ, Quốc Nghiệp, cảm xúc 2 anh ra sao sau khi hoàn thành "nhiệm vụ" cuối cùng ra quốc tế xác lập kỷ lục Guiness xiếc?

‏Quốc Nghiệp: Chúng tôi có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn. Thứ nhất là hạnh phúc vì đã hoàn thành được ước nguyện là thi cuộc thi cuối cùng thật tốt. Thi xong rồi, chúng tôi chỉ muốn 1 điều là về nhà với những người thân trong gia đình thôi. Phải trải qua 1 tuần gặp rất nhiều khó khăn về mặt kỹ thuật cũng như tập luyện, thi đấu nhưng Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đã hoàn thành được trách nhiệm của mình, mang niềm vinh quang mới cho Việt Nam chúng ta.‏

2 anh cảm giác thế nào khi trở về Việt Nam, sẽ không còn những chuyến đi, những buổi luyện tập căng thẳng, hẳn sẽ có nhiều đổi khác so với những chuyến lưu diễn trước?

‏Quốc Cơ: Thật sự Cơ và Nghiệp có cảm thấy một chút tiếc nuối vì cả hai quyết định dừng hẳn  các cuộc thi quốc tế trong thời điểm vẫn còn có thể làm được rất nhiều thứ nữa. Chúng tôi không muốn đến lúc cả hai không còn xuất sắc, không còn đủ sức thi đấu mới nói dừng lại thì hình ảnh không còn đẹp trong mắt khán giả nữa. ‏

‏Quốc Nghiệp: Và Nghiệp nghĩ việc dừng chỉ là dừng ở các cuộc thi đấu thôi chứ chúng tôi vẫn tập luyện, biểu diễn bình thường.‏

‏Nói thật thì không hẳn cứ lập kỷ lục Guiness là gây được chú ý và nổi tiếng. Nhưng trường hợp của 2 anh thì ngược lại, càng nhiều những thành tích, những màn thi đấu trên thế giới thì tên tuổi 2 anh càng hot. 2 anh nghĩ sự nổi tiếng này xuất phát từ điều gì?

‏Quốc Nghiệp: Thật sự chúng tôi không nghĩ việc lập kỷ lục Guiness thế giới để nổi tiếng, chỉ vì chúng tôi đam mê với nghề nên muốn đi tận cùng, muốn thử thách xem 2 anh em làm được gì. Rõ ràng, như mọi người cũng thấy, chúng tôi yêu nghề đến mức độ hy sinh tất cả mọi thứ, cả về sức khỏe. Chính vì những điều đó mà tạo nên Quốc Cơ - Quốc Nghiệp như ngày hôm nay. Có niềm đam mê cháy bỏng nhưng vì gặp nhiều chấn thương nên chúng tôi bắt buộc dừng lại. 

‏Quốc Cơ - Quốc Nghiệp: 'Chúng tôi từng đánh nhau rất dữ dội, chấn động đoàn xiếc bên Mỹ...'‏ - Ảnh 13.

Giữa Quốc Cơ - Quốc Nghiệp, ai là người đưa ra ý kiến sẽ dừng lại sự nghiệp thi đấu quốc tế?

‏Quốc Nghiệp: Đến từ Nghiệp. Nghiệp hay nói anh Cơ rằng Nghiệp rất đau cổ, sợ làm nữa sẽ làm tổn thương nhiều hơn. Liên tục phải tập luyện với cường độ thi đấu, gấp 3 - 4 lần bình thường trong thời gian dài, tôi sợ dây thần kinh chịu không nổi nữa. Giống như 1 cọng dây thun vậy, khi bạn kéo dãn ra hoài thì nó không co lại được. Giờ Nghiệp đang thấy những dây thần kinh của Nghiệp đang bị chèn ép, mọc rễ bên trong rồi. Điều tốt nhất lúc này là Nghiệp phải dừng lại 1 khoảng thời gian khá dài để xem tình hình sức khỏe thế nào.‏

‏Quốc Cơ: Chắc chắn trong bộ môn nghệ thuật xiếc, không chỉ Cơ hay Nghiệp mà tất cả mọi người làm những động tác, bộ môn liên quan đến việc dùng sức hoặc uốn dẻo thì đều sẽ xảy ra những vấn đề về xương khớp, ảnh hưởng cơ thể của mình. Hiện tại, Cơ không cảm thấy bị đau quá nhiều nhưng khi về già chắc chắn một điều là cả 2 sẽ gánh kha khá cơn đau nhức. ‏

‏Cơ và Nghiệp chỉ dừng thi đấu, không tiếp tục để đạt những giải thưởng nữa, nhưng trình diễn nước ngoài thì cả 2 vẫn sẽ tiếp tục. Vì hiện tại, với Cơ và Nghiệp thì những giải thưởng đó không còn quan trọng bằng sức khỏe của cả 2 nữa rồi. 

‏Quốc Cơ - Quốc Nghiệp: 'Chúng tôi từng đánh nhau rất dữ dội, chấn động đoàn xiếc bên Mỹ...'‏ - Ảnh 6.

‏Quốc Cơ - Quốc Nghiệp: 'Chúng tôi từng đánh nhau rất dữ dội, chấn động đoàn xiếc bên Mỹ...'‏ - Ảnh 19.

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp chia sẻ về quá trình thi đấu xác lập kỷ lục Guiness thế giới cuối cùng trong sự nghiệp

‏Vì sao Quốc Cơ - Quốc Nghiệp nhận lời mời thử thách vào đúng dịp này để làm "cú chốt" cho sự nghiệp thi đấu quốc tế của mình?

‏Quốc Nghiệp: Khi nhận lời mời, chúng tôi đã chắc chắn là sẽ đồng ý. Vì thử thách năm nay không quá khó đến mức độ phải dùng sức hay tập thể lực nhiều như 100 bậc năm ngoái chúng tôi thực hiện. Tuy nhiên, cuộc thi lần này đòi hỏi kỹ thuật rất cao khi anh Cơ phải bịt mắt, chồng đầu, dựa vào cảm giác rất nhiều mà điều đó là thứ khó tìm nhất trong bộ môn xiếc. Nó thuộc dạng về kỹ thuật và Nghiệp chính là người ở trên phải điều khiển anh Cơ. Cho nên 2 anh em chỉ có thể tin tưởng nhau và phải phối hợp với nhau một cách rất ăn ý thì mới có thể thực hiện được.‏

‏Được biết, cả 2 đã gặp nhiều chấn thương trong lúc tập luyện? Đến nay, sức khỏe 2 anh đã hồi phục hoàn toàn?

‏Quốc Cơ: Từ lúc bắt đầu nhận lời mời sang Ý, Nghiệp cũng đã ngã 3 lần. 1 lần ở Nhà thiếu nhi quận 6, 1 lần ở cầu Mống, 1 lần tại nước Ý. 3 lần đó đều là những lần Cơ và Nghiệp đã cố gắng hết sức rồi. Nhưng nó còn phụ thuộc rất nhiều điều kiện, ví dụ như không gian. Ở Nhà thiếu nhi quận 6 thì trần hơi thấp, khi Cơ di chuyển thì chân Nghiệp lại đụng trúng mấy cây quạt khiến Nghiệp sợ hãi. Lúc đó Cơ và Nghiệp đều ngã. ‏Lần 2 ở Cầu Mống, bởi vì Cơ muốn tìm cảm giác khác hơn với không gian bên ngoài với tiếng ồn, nhiều gió, nhiều người đi qua đi lại. Lúc đó lại trở ra không gian khác, chính vì vậy, tôi lại tiếp tục vấp ngã một lần nữa.‏ Lần 3, Cơ và Nghiệp sang Ý với không khí, nhiệt độ rất lạnh ngoài đó, cả 2 lại ở trần nữa. Đó là lý do xảy ra tai nạn lần 3. ‏

‏Quốc Nghiệp: Nghiệp nghĩ với đam mê của mình, chuyện không may mắn, rủi ro xảy ra là điều không thể tránh. Nhưng khi lên thi đấu thì lại là câu chuyện về tinh thần, bị tâm lý rất nặng. Đêm trước khi thi, chúng tôi đều bị căng thẳng. Có thể mọi người người sẽ chọn giải quyết căng thẳng đó bằng nhiều cách khác nhau. Nhưng với Quốc Cơ - Quốc Nghiệp thì chỉ có 1 cách là chúng tôi phải làm hết sức mình. Chỉ có 1 lần duy nhất, phải làm mọi thứ thật hoàn hảo. Mỗi bước đi, từng động tác, cử chỉ, lời ra lệnh nhau cũng phải rất chắc chắn. Chính vì điều đó, 2 anh em Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đã phối hợp nhau rất nhịp nhàng. ‏

‏Về chấn thương hiện tại, tôi vẫn đang cố gắng tập vật lý trị liệu. Tôi phải cho mình thêm 1 - 2 năm nữa để tôi xem mọi thứ trong cơ thể mọi thứ thế nào. ‏

‏Đó có phải là chấn thương nặng nhất trong sự nghiệp 2 anh hay chưa?

‏Quốc Nghiệp: Chấn thương với chúng tôi xảy ra khá nhiều. Lúc chúng tôi 10 năm trước, 5 năm trước hay hiện tại đều cảm nhận mức độ khác nhau. Tuổi tác khiến chuyện phục hồi bị chậm lại. Tôi cảm thấy chấn thương giờ đây khó phục hồi nhanh bằng ngày xưa. Mỗi một chấn thương ám ảnh tôi rất nhiều.‏

3 lần thất bại khi tập luyện, 2 anh có lo sợ chút nào rằng mình sẽ không thành công không? Hay kết quả là điều được dự đoán từ trước, phần trăm thực hiện được phải thật lớn thì 2 anh mới làm?

‏Quốc Nghiệp: Ở thời điểm đó chúng tôi không có sự lựa chọn nữa, dù có xảy ra điều gì xấu thì chúng tôi cũng phải chấp nhận thôi, không thể lùi bước được.‏

‏Quốc Cơ: Điều quan trọng nhất vẫn là niềm tin. Chúng tôi không phải chỉ ngã 3 lần này đâu mà đã ngã rất nhiều lần rồi. Một khi bản thân tin sẽ làm được thì chúng ta sẽ bước đến đích cuối cùng. Còn nếu ta cứ nghĩ tâm linh "nhất quá tam" thì không bao giờ chúng ta có thể hoàn thành được những mục tiêu của mình. ‏

‏Gia đình có lo lắng, khuyên 2 anh dừng lại khi thấy cả 2 đã bị thương? Hay gia đình anh đã quá quen với những điều này?

‏Quốc Nghiệp: Bất cứ lúc nào xảy ra chuyện liên quan nghề nghiệp, chúng tôi thường chọn cách im lặng. Để khi xong mọi thứ thì mọi người sẽ biết, tránh để họ lo lắng quá nhiều.‏

‏Quốc Cơ: Gia đình cũng cảm thấy vui khi thấy chúng tôi chọn dừng lại. Ba mẹ Quốc Cơ - Quốc Nghiệp luôn hồi hộp, lo lắng cho hành trình cả 2, sợ con mình đang nói dối, giấu những chấn thương không kể cho ba mẹ biết. Khi đọc những thông tin trên báo thấy con bị ngã, ba mẹ lại không biết những thông tin trên báo có đúng hay không vì chúng tôi hay nói rằng 2 đứa không hề hấn gì. 

‏Quốc Cơ - Quốc Nghiệp: 'Chúng tôi từng đánh nhau rất dữ dội, chấn động đoàn xiếc bên Mỹ...'‏ - Ảnh 35.

‏Chỉ cả 2 mới biết những áp lực đang trải qua, vậy 2 anh đã động viên nhau thế nào trước khi thi đấu?

‏Quốc Cơ: Vì muốn để lại hình ảnh đẹp nhất trong lòng người hâm mộ, chúng tôi tự nhủ với nhau rằng: "Có ảnh hưởng gì đi chăng nữa thì chúng ta hãy cố gắng hoàn thành hết lần này. Vì đây là lần thi đấu rất quan trọng trong cuộc đời sự nghiệp cả 2, khi chúng ta có thể kết thúc tốt đẹp với loại hình nghệ thuật mình đam mê".‏

‏Trong sự nghiệp đồng hành thi đấu của Quốc Cơ - Quốc Nghiệp, có câu nói nào của đối phương là đáng nhớ với các anh không?

‏Quốc Nghiệp: Khi tập luyện, cả 2 hay xảy ra tranh cãi vì mong làm những gì tốt nhất có thể. Khi thực hiện xong sứ mệnh, mọi thứ đều bị lãng quên hết.‏

‏Quốc Cơ: Nhưng có 1 câu tôi luôn nhớ từ Nghiệp. Năm 2009, chúng tôi biểu diễn ở Đài Loan (Trung Quốc), Nghiệp té rất nặng. Thấy em như vậy, tôi đã muốn dừng lại ngay tại thời điểm đó vì tôi cảm giác được Nghiệp đang gặp phải những chấn thương rất nặng nề. Tôi cũng có nói với Nghiệp 1 lần: "Hay mình dừng lại đi vì quá nguy hiểm". Nhưng lúc đó Nghiệp đã nói với tôi 1 câu: "Em luôn tin tưởng anh, anh cứ tiếp tục đi". 

‏Quốc Cơ - Quốc Nghiệp: 'Chúng tôi từng đánh nhau rất dữ dội, chấn động đoàn xiếc bên Mỹ...'‏ - Ảnh 41.

‏Bộ ảnh chồng đầu ở Ý rất ấn tượng, đó là ý tưởng của ai, mang ý nghĩa như thế nào đối với 2 anh?

‏Quốc Cơ: Bộ ảnh chồng đầu chúng tôi đã thực hiện tại Anh rồi nhưng khi đó cả 2 mặc đồ thể thao, đồ lạnh. Lần này, chúng tôi thực hiện lại với phong cách mới lịch lãm hơn. Đó là một dấu ấn có thể nói rất đẹp đối với Cơ và Nghiệp. Cảm ơn anh photographer đã ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất cho chúng tôi. 

‏Quốc Cơ - Quốc Nghiệp: 'Chúng tôi từng đánh nhau rất dữ dội, chấn động đoàn xiếc bên Mỹ...'‏ - Ảnh 44.

‏Vắng nhà lâu, chắc hẳn các con của 2 anh sẽ nhớ ba, đòi ba rất nhiều?

‏Quốc Cơ: Trước khi đi bạn nào cũng quyến luyến ba mẹ. Mấy bạn nhỏ không quen chuyện ba đi xa quá lâu. Đợt này nghe ba đi hơn 1 tuần nên mấy bạn nhỏ rất buồn, không muốn ba đi. Bắp, Dâu lúc nào cũng nói: "Ba không đi được hay không?" hay "Ba đi 3 ngày thôi rồi về được không?". Những lúc đó, tôi thấy gia đình rất quan trọng, tự cảm thấy nên thực hiện trách nhiệm với gia đình nhiều hơn. ‏

‏Quốc Nghiệp: 2 bé trai là Bắp và Hùng Tâm đã 6 tuổi rồi nên cũng nhận thức được, còn 2 bé gái Mì Mí và Dâu có thể nhõng nhẽo hơn một tí xíu. Nhưng sang Ý, gia đình chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau. Vì 2 múi giờ lệch nhau nên thi thoảng tôi chỉ có thể nhìn qua camera ở nhà mọi người đang làm gì, biết được mọi thứ vẫn ổn nên tôi cũng rất yên tâm. 

‏Quốc Cơ - Quốc Nghiệp: 'Chúng tôi từng đánh nhau rất dữ dội, chấn động đoàn xiếc bên Mỹ...'‏ - Ảnh 48.

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp tiết lộ những lần tranh cãi đến ẩu đả

‏Quốc Cơ - Quốc Nghiệp: 'Chúng tôi từng đánh nhau rất dữ dội, chấn động đoàn xiếc bên Mỹ...'‏ - Ảnh 50.

Vừa qua, MXH xuất hiện 1 đoạn clip tranh cãi của 2 anh trong 1 talkshow. Ngoài đời cả 2 có từng căng thẳng như thế?

‏Quốc Nghiệp: Có chứ, đại đa số khi Quốc Cơ - Quốc Nghiệp muốn làm việc gì đó chung nhưng lại không làm tốt thì tranh cãi cũng khá dữ dội. Nhưng với chúng tôi, chuyện đó là bình thường. 

Câu chuyện bữa giờ mọi người xem được trên MXH cũng là câu chuyện nói đúng bản chất của 2 anh em. Nhưng khi thực hiện với mục đích quay phim thì phải làm lố hơn một chút. Đó là chương trình riêng 1 người bạn MC của Quốc Cơ - Quốc Nghiệp. Bạn nói muốn làm lố một tí xem thế nào. Không hiểu sao bạn đưa đúng vào thời điểm Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đang thi nên mọi người không hiểu vì sao 2 anh em đang thi mà lại có những tranh cãi trong hậu trường như vậy. ‏

‏Quốc Cơ: Đôi lúc 2 anh em còn dữ dội hơn nữa, thậm chí còn đánh nhau nữa kìa, bởi vì chỉ muốn tốt cho tiết mục của mình thôi. Những hình ảnh các bạn thấy cũng chỉ là 1 phần nhỏ về câu chuyện anh em Cơ - Nghiệp từng xảy ra.‏

‏Quốc Nghiệp: Mỗi lần cãi vã hay có tình huống xấu đi nữa, chúng tôi chọn cách im lặng mà làm việc, thế là chúng tôi lại huề. Quốc Cơ như tay trái còn tôi như tay phải, 2 tay cứ đánh nhau hoài thì cũng chẳng mang lại được lợi ích gì hết. Tại sao mình không nắm chặt tay nhau để tạo nên sức mạnh? Mới có Quốc Cơ - Quốc Nghiệp hôm nay. ‏

‏Quốc Cơ: Chúng tôi cũng có giao luật thú vị. Khi giận nhau, 2 anh em gọi điện cho nhau là phải bắt máy, nhắn tin là phải trả lời chứ không được im (cười). 

‏Quốc Cơ - Quốc Nghiệp: 'Chúng tôi từng đánh nhau rất dữ dội, chấn động đoàn xiếc bên Mỹ...'‏ - Ảnh 57.

‏Nếu như đó là tình tiết trong talkshow, nhiều người để lại bình luận thất vọng khi 2 anh lại chấp nhận diễn theo kịch bản có hơi hướng drama. 2 anh nghĩ thế nào về những ý kiến này?

‏Quốc Nghiệp: Thật sự thì cũng không phải là diễn đâu, vì nó đúng theo đời thật của cả hai. Có thể ngay từ nhỏ 2 anh em cũng là người Hoa cho nên việc nói mày tao, không xưng hô anh em cũng có xảy ra, nhất là trong những lần lớn tiếng với nhau vì chúng tôi không kiềm chế cảm xúc được. Tôi nghĩ đó là chuyện bình thường, anh em nào cũng sẽ từng xảy ra như thế.‏

‏Quốc Cơ: Có thể mọi người cảm thấy điều đó hơi quá trên truyền hình nhưng với gia đình bình thường, lúc cãi nhau thì chuyện đó tôi nghĩ cũng không phải hiếm gặp. Từ khi có vợ con, chúng tôi cũng quy định với nhau trước mặt các bạn nhỏ không nên xưng hô mày tao, tránh để các con học theo.  

‏Quốc Cơ - Quốc Nghiệp: 'Chúng tôi từng đánh nhau rất dữ dội, chấn động đoàn xiếc bên Mỹ...'‏ - Ảnh 61.

‏Lần cãi nhau lớn tiếng nhất của Quốc Cơ - Quốc Nghiệp là khi nào?

‏Quốc Nghiệp: Đó là năm 2013. Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đánh nhau rất dữ dội, chấn động trong đoàn xiếc bên Mỹ. Nguyên đoàn xiếc da màu, chỉ có 2 anh em châu Á thôi, không biết cãi nhau, xô xát thế nào mà nguyên chiếc xe caravan toàn trang phục, máy tính,... đều đổ hết. ‏

‏Quốc Cơ: Đánh nhau xong 5 phút sau 2 anh em ra ngoài diễn rồi. Lúc đó cả hai bắt buộc nắm tay nhau, cùng nhau thực hiện tiết mục.‏

‏Quốc Nghiệp: Khi ra sân khấu, mọi người thấy người chúng tôi đỏ hết. Diễn thì vẫn diễn với nhau nhưng tôi khó chịu, sốc quá, suy nghĩ: "Vì sao anh mình có thể đối xử với mình như thế?" nên vừa diễn, nước mắt vừa rơi. Khán giả thì không hiểu vì sao, cứ nghĩ tôi bị chấn thương. 2 anh em sau đó không nói chuyện với nhau. Nhưng 3 ngày sau chúng tôi lại tiếp tục tập luyện, biểu diễn với nhau bình thường. Cốt lõi ở đây, cho dù có xảy ra xích mích cách mấy, không gì có thể thay thế được tình anh em, bạn đánh tôi thì cả 2 đều đau. ‏

‏Sau khi xảy ra chuyện đó, cả hai có còn "nặng tay, nặng chân" với nhau nữa không?

‏Quốc Nghiệp: Ở hiện tại, chưa bao giờ Nghiệp với anh Cơ "nặng tay, nặng chân", chúng tôi chỉ nói lớn tiếng với nhau. Nhưng khi xảy ra tình huống đó thì 1 người sẽ im lặng đi ra ngoài. ‏

‏Quốc Cơ: Đôi lúc chúng tôi chỉ nhéo lỗ tai hay đấm nhẹ vào ngực đối phương, vậy thôi.‏ Mỗi một lần đánh nhau như vậy, chúng tôi sẽ cảm nhận được nhiều hơn tình yêu thương với nhau. Anh em Cơ Nghiệp chỉ cùng 1 mục tiêu là làm sao cho bộ môn nghệ thuật xiếc tốt hơn, tiết mục của mình hoàn hảo hơn để khi diễn trước khán giả, tất cả mọi người sẽ đón nhận một cách nồng nhiệt. ‏‏

‏Hiện tại khán giả ngày càng quan tâm đến Quốc Cơ - Quốc Nghiệp, không chỉ ở sự nghiệp xiếc mà còn cả cuộc sống riêng. Có bao giờ các anh bị ảnh hưởng tâm lý khi công chúng, dư luận bàn tán quá nhiều về gia đình riêng của mình không?

‏Quốc Nghiệp: Nghiệp nghĩ không có chuyện gì xảy ra trong hiện hữu của 2 anh em cả. Chúng tôi chỉ có yêu nghề, làm nghề, sẽ làm những gì tốt nhất có thể. Không gì có thể ảnh hưởng được 2 anh em chúng tôi.‏

‏Quốc Cơ: Tôi và Nghiệp luôn đồng hành với nhau hơn 20 năm trời rồi, sẽ không bao giờ để xảy ra tình cảm sứt mẻ gì cả. Nghiệp luôn là người hy sinh cho tôi. Tôi cảm nhận được điều đó nên tôi luôn có thể hy sinh vì Nghiệp.‏

‏Quốc Nghiệp: Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì chúng tôi vẫn mãi là anh em, anh em phải là số 1.

‏Quốc Cơ - Quốc Nghiệp: 'Chúng tôi từng đánh nhau rất dữ dội, chấn động đoàn xiếc bên Mỹ...'‏ - Ảnh 76.

Là người phải trụ vững để nâng đỡ em trai trên đầu, tâm lý của Quốc Cơ có lúc nào thấy nguôi ngoai hết căng thẳng vì đã quen dần với màn biểu diễn này? 

‏Quốc Cơ: Tôi luôn có cảm giác là không biết mình có làm được hay không, gây nguy hiểm cho em mình thế nào. Tôi luôn phải trấn an mình rằng: "Mình tin bản thân mình, mình tin mình làm được, mình có thể bảo vệ em trai,..." nhưng thật ra xiếc mình không nói trước được. Dù có giỏi, 100 hay 1000 suất diễn hoàn thành xuất sắc thì đến suất thứ 2000, 3000, bạn chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề gì đó, không thể đoán trước được. Nếu nói chắc chắn 100% không xảy ra tai nạn thì không thể. Tôi chỉ có thể làm hết sức bảo vệ em trai mình. ‏

‏Quốc Nghiệp: Nghiệp nghĩ tất cả mọi lỗi lầm đều được tha thứ bởi tình anh em ruột thịt. Cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, chúng tôi vẫn đứng dậy, vẫn là anh em, không bao giờ có chuyện không nhìn mặt nhau, căm phẫn nhau đến mức không bao giờ có thể kết nối.‏

2 anh em hãy thử bật mí cho nhau điều mà người này chưa hài lòng về người kia, cũng như điều mà mình tự hào nhất về đối phương? Có điều gì giận nhưng 2 anh chưa từng nói ra?

‏Quốc Nghiệp: Trong nghề xiếc, anh Cơ đối với tôi là người 100% hoàn hảo, không bao giờ để tôi bị ảnh hưởng bởi bất kỳ điều gì hết, trừ khi điều đó không mong muốn xảy ra thôi.‏

‏Quốc Cơ: Nghiệp luôn là người tôi cảm thấy rất tự hào. Em rất dũng cảm, gan dạ. Khi bạn là người chổng ngược ở trên, bạn sẽ phải lo sợ, lo lắng rất nhiều, đặc biệt khi có gia đình. Đó là cái Cơ cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm nhiều hơn với Nghiệp. Nếu để xảy ra vấn đề, sức khỏe Nghiệp ảnh hưởng, gia đình Nghiệp cũng thế. Chính vì vậy, để có được thành công hôm nay, Nghiệp đã hy sinh rất nhiều cho tôi. Tôi hy vọng sẽ luôn có thể bảo vệ Nghiệp, cùng em trai thực hiện những dự án khác, kế hoạch sắp tới của 2 anh em.‏

‏Quốc Nghiệp: Còn điều không hài lòng thì nhỏ lắm, chỉ là những câu chuyện chơi đùa với nhau, "nói xấu" nhau thôi. Nhưng những câu chuyện đó phải xảy ra thì mới thú vị. ‏

‏Vì đã có 2 gia đình riêng, nay lại ngừng thi đấu, cuộc sống người này theo thời gian có thể sẽ thiếu vắng người kia, điều đó chắc cũng buồn lắm đúng không? ‏

‏Quốc Cơ: Chúng tôi không bao giờ cảm thấy thiếu vắng, bởi vì hàng tuần chúng tôi vẫn gặp nhau, tập luyện với nhau. ‏

‏Quốc Nghiệp: Các con tôi cũng gặp nhau vào những buổi cuối tuần khi không đi học. Cơ và Nghiệp lại ở cạnh nhau nữa nên bắt buộc phải gặp nhau. Các bạn nhỏ chơi với nhau rất vui vẻ. Cứ chơi hết trò chơi ở nhà người này thì sẽ chuyển sang nhà người kia chơi tiếp.‏

‏Khép lại hành trình mang màu cờ sắc áo Việt Nam để thực hiện những điều mạo hiểm trước ánh mắt bạn bè quốc tế, điều khiến 2 anh tự hào nhất là gì?

‏Quốc Cơ: Điều mà tôi tự hào là đã có thể mang được hình ảnh Việt Nam ra thế giới và được mọi người công nhận, biết đến Việt Nam nhiều hơn. Đặc biệt, cái Cơ và Nghiệp tự hào nhất là khi thấy được là ở Việt Nam chúng ta bắt đầu nhìn nhận khác hơn về nghệ thuật xiếc.‏

‏Quốc Nghiệp: Ngoài niềm tự hào như anh Cơ, tôi cũng muốn bổ sung thêm điều làm tôi tự hào là gia đình đã luôn sát cánh, ủng hộ, ở cùng với chúng tôi ở những thời điểm khó khăn nhất cho đến lúc vỡ òa cảm xúc nhất. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn đồng hành và theo dõi Quốc Cơ - Quốc Nghiệp trong những năm vừa qua. Nghiệp hy vọng hình ảnh Quốc Cơ - Quốc Nghiệp sẽ tiếp sức cho mọi người thêm động lực, tinh thần để làm được nhiều điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống này. ‏

‏Có điều gì Quốc Cơ - Quốc Nghiệp cảm thấy tiếc nuối vì chưa làm được không?

‏Quốc Cơ: Có 1 điều không phải tôi tiếc nuối mà muốn làm thêm thôi. Đó là đào tạo lớp kế thừa. Đây cũng là mục tiêu chúng tôi muốn hướng tới trong tương lai. Còn về tiếc nuối thì không có, tôi nghĩ chúng tôi đã làm được rất nhiều rồi. ‏‏

‏Xác lập kỷ lục Guiness cuối cùng, 2 anh đã có kế hoạch gì cho tương lai?

‏Quốc Cơ: Cơ và Nghiệp ngoài việc muốn mở lớp truyền dạy lại lớp kế thừa, chúng tôi còn dự án mang xiếc đến những nơi mà mọi người không có cơ hội được tiếp xúc. Đến các tỉnh thành mà mọi người không biết gì về bộ môn nghệ thuật này, chúng tôi có thể trình diễn, giao lưu với họ để họ hiểu hơn về nghề xiếc. 

Còn nhiều dự án nữa, tôi cũng kinh doanh, còn Nghiệp thích golf. Tôi cũng muốn chơi golf với Nghiệp. Tôi muốn thử thách bản thân mình như Nghiệp với loại hình, bộ môn khác, thử thách cảm giác xem mình có khả năng, năng khiếu với bộ môn này hay không. Chính vì vậy, mặc dù tôi đang kinh doanh nhưng cũng rất muốn trau dồi, đuổi kịp Nghiệp, có khi nào sau này chúng tôi trở thành "Golf Brothers" hay không? (cười lớn).‏‏

‏Quốc Nghiệp: Nghiệp thì không nghĩ chuyện thi đấu, mà Nghiệp chỉ nghĩ mình phải chơi tốt trước đã. Tôi muốn làm việc gì đó vừa chơi, vừa có thể kiếm tiền thì golf rất hay, rất phù hợp với tôi. Chúng tôi cũng mong có thật nhiều thời gian để viết ra cuốn sách nghiên cứu xiếc, nói về quá trình hơn 20 năm làm nghề của Quốc Cơ - Quốc Nghiệp, hướng dẫn mọi người tập luyện như thế nào cho đúng cách, tránh gặp rủi ro, tai nạn như chúng tôi từng gặp phải. 

Các anh có nghĩ trong tương lai, một hôm nào đó 2 anh đột nhiên lại muốn trở lại thử một kỷ lục nào đó không?

‏Quốc Nghiệp: Đó là chuyện tương lai còn hiện tại thật sự chúng tôi chưa nghĩ đến chuyện đó (cười). ‏

‏Sau tất cả, 2 anh có nhắn nhủ gì đến khán giả đang theo đuổi đam mê của mình?

‏Quốc Nghiệp: Nếu như các bạn đam mê một bộ môn, công việc nào đó, hãy đi đến tận cùng. Đừng nản lòng khi thất bại vì chính thất bại đó sẽ giúp các bạn tạo nên thành công không thể ngờ đến. ‏

‏Cảm ơn chia sẻ của Quốc Cơ - Quốc Nghiệp. Chúc 2 anh sẽ thành công trong hướng đi sắp tới!

Phương Ngân | Ảnh: Viết Thanh | Thiết kế: Thủy Tiên | Clip: Kinglive

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm