Vì sao Man City và Liverpool thống trị Ngoại hạng Anh?

27/07/2022 18:46 GMT+7 | Bóng đá Anh

Nhờ đâu Man City và Liverpool đã thống trị giải Ngoại hạng những mùa qua? Phân tích của cây bút Ryan O'Hanion trên ESPN.

Man City: Tại sao không ngại bán ngôi sao cho các đối thủ?

Man City: Tại sao không ngại bán ngôi sao cho các đối thủ?

Man City đã ký hợp đồng với 3 tân binh trong mùa Hè này là Erling Haaland, Julian Alvarez và Kalvin Phillips, nhưng cũng đồng thời bán Raheem Sterling, Gabriel Jesus, Oleksandr Zinchenko, trong khi thủ thành Zack Steffen ra đi theo dạng cho mượn.

Kiểm soát bóng

Một trong những cách Liverpool dùng để cạnh tranh với Man City là họ trở nên giống với... Man City hơn. Trong nửa mùa đầu tiên Klopp cầm quân, tỷ lệ đường chuyền thành công vào khu vực 1/3 cuối sân đối phương của Liverpool so với đối thủ là 59%. Mùa trước tỷ lệ này tăng lên 69,4%.

Với Man City, trong mùa đầu tiên Guardiola cầm quân, tỷ lệ nói trên là 66,9% còn mùa trước tỷ lệ này tăng lên 75,6%, cao nhất trong lịch sử giải Ngoại hạng.

Chú thích ảnh
Liverpool của Klopp và Man City của Guardiola thống trị giải Ngoại hạng Anh

Thực tế chỉ có 10 đội chơi ít nhất 2/3 số trận của họ ở khu vực 1/3 cuối sân đối phương. Với việc cả Guardiola lẫn Juergen Klopp đều tiếp tục dẫn dắt Man City và Liverpool, sẽ là bất ngờ nếu hai đội này không đội nào chiếm ưu thế so với đối thủ về thời lượng cầm bóng ở mùa giải 2022-2023.

Làm chủ khu vực 1/3 cuối sân đối phương

Kiểm soát bóng ở khu vực 1/3 cuối sân đối phương cho thấy sức mạnh của một đội bóng. Thực sự một đội bóng dưới trung bình khó có thể làm chủ được khu vực 1/3 cuối sân đối phương trong phần lớn các trận đấu của họ.

Nhưng trong những năm qua chúng ta thấy có nhiều đội bóng kiểm soát khu vực 1/3 cuối sân đối phương nhưng chỉ tung ra được những cú sút chất lượng thấp và để đối thủ có một vài cơ hội phản công nguy hiểm. Có những đội như các đội Chelsea của Mourinho trong quá khứ hay Tottenham của Conte hiện nay không cho đối thủ có cơ hội phản công nguy hiểm bằng cách tránh dồn quá nhiều cầu thủ lên tấn công và thay vì kiểm soát khu 1/3 cuối sân đối phương thì họ dễ dàng xâm nhập cấm địa đối phương bằng cách "dụ" cho đối thủ của họ rời khỏi khu vực 1/3 cuối sân của chính các đội này.

Các đội thống trị đúng nghĩa duy trì sức mạnh của họ từ năm này qua năm khác là những đội có thể làm được cả hai việc nói trên.

Mùa trước, Man City là đội để đối thủ có số pha chạm bóng trong vòng cấm của họ ít thứ 4 ở giải Ngoại hạng trong khi họ là đội có số pha chạm bóng trong vòng cấm đối phương nhiều thứ 2 giải đấu.

Tính bình quân mỗi trận đấu, số pha chạm bóng trong vòng cấm đối phương của Man City nhiều hơn số lần họ để đối phương chạm bóng trong vòng cấm của họ là 28,8 lần chạm bóng.

Con số chênh lệch này của Liverpool mùa trước là + 23,6 lần chạm bóng. Ở các mùa trước đó tính từ khi Klopp cầm quân trọn vẹn cả mùa thì con số chênh lệch của Liverpool qua các mùa lần lượt là 17 (mùa 2016-2017), 17,4 (2017-2018), 17,1 (2018-2019), 17,8 (2019-2020), 18 (2020-2021).

Mùa giải 2022-2023, Man City không còn Sterling (thường là cầu thủ có số lần chạm bóng bình quân mỗi trận trong vòng cấm đối phương nhiều nhất của họ trong những năm qua) và Gabriel Jesus (cầu thủ có số lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương nhiều thứ 4 của họ mùa trước) nhưng họ có thể duy trì sự ổn định nhờ có Jack Grealish và Erling Haaland.

Tận dụng cơ hội

Mùa trước Liverpool giành tổng cộng 92 điểm còn Man City giành 93 điểm, những số điểm cao thứ 8 và 6 trong lịch sử giải Ngoại hạng. Thường thì đối với phần lớn các đội bóng, những điểm số nói trên là là cái gì đó mà họ gần như không thể lặp lại. Và để đạt được những điểm số như vậy họ cần hội tụ nhiều yếu tố cùng lúc.

Đó có thể là năm mà nhiều cầu thủ của họ đạt phong độ đỉnh cao trong sự nghiệp, là năm mà họ giành một loạt các chiến thắng 1-0 rất đúng lúc, là năm cầu thủ của họ không chấn thương hoặc là năm mà các đối thủ của họ dứt điểm kém. Nhưng cả Man City lẫn Liverpool đều không phải những đội bóng như vậy.

Khác biệt giữa hai đội là ở chỗ Man City duy trì phong độ, kiểm soát vòng cấm đối phương, tận dụng cơ hội tốt hơn Liverpool trong nhiều mùa giải. Liverpool chỉ mới làm tốt mọi thứ ở mùa trước.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm