Vào bóng nguy hiểm như Trọng Hoàng, Marcos Rojo may mắn không bị đuổi

05/12/2016 09:39 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) -Marcos Rojo đã thoát thẻ đỏ sau khi hậu vệ của Man United này vào bóng bằng cả hai chân với tiền vệ Gana Gueye trong trận hòa 1-1 với Everton vào cuối tuần qua. 

Hậu vệ Marcos Rojo của Man United suýt nữa bị đuổi khỏi sân trong trận gặp Everton vào đêm qua, sau khi anh vào bóng bằng cả hai chân với Gana Gueye. Tình huống này xảy ra ở phút 16 của trận đấu, Ander Herrera đã có pha chạm bóng vụng về bên phần sân nhà và tạo cơ hội cho Gana Gueye băng lên đoạt bóng. Marcos Rojo đã có mặt kịp lúc để truy cản, tuy nhiên vấn đề là cầu thủ người Argentina lại vào bóng cực nguy hiểm bằng cả hai chân. Thế nhưng trọng tài Michael Oliver chỉ rút thẻ vàng cho Marcos Rojo ở tình huống này. Bình luận trên Sky Sports sau khi hiệp 1 kết thúc, cựu cầu thủ của Liverpool Jamie Carragher tuyên bố: “Đó là pha vào bóng gây sốc của Marcos Rojo. Nó dứt khoát xứng đáng nhận 1 thẻ đỏ”.


Marcos Rojo vào bóng bằng cả 2 chân


Trọng tài chỉ phạt thẻ vàng với Marcos Rojo

Pha phạm lỗi của Marcos Rojo xảy ra trước khi Zlatan Ibrahimovic ghi bàn mở tỉ số cho Man United ở phút 42. Nếu ông Michael Oliver rút thẻ đỏ với Rojo, rất có thể số phận trận đấu sẽ đi theo hướng khác. Sau trận đấu, khi được hỏi về pha vào bóng của Rojo, HLV Jose Mourinho cho biết: “Tôi không nhìn thấy tình huống đó”.


Clip pha vào bóng của Marcos Rojo với Gana Gueye và các bàn thắng trong trận hòa 1-1 của Everton và Man United

Ở trận lượt đi Bán kết AFF Cup 2016 giữa Indonesia và Việt Nam, Trọng Hoàng cũng vào bóng bằng cả 2 chân với cầu thủ đối phương nhưng không bị thẻ đỏ. Tình huống này xảy ra ở phút 19, trong một pha bóng không có gì đặc biệt bên phần sân của Indonesia, Trọng Hoàng đã vào bóng cả 2 chân rất nguy hiểm với Lestusen. Các cầu thủ Indonesia lập tức phản ứng rất dữ dội với Trọng Hoàng và đòi trọng tài truất quyền thi đấu của Trọng Hoàng. Nhưng may mắn cho Việt Nam là trọng tài Gavan chỉ rút ra thẻ vàng cho Trọng Hoàng. Tại AFF Cup năm 2010, cũng với pha bóng như thế, Trọng Hoàng đã bị thẻ đỏ trong trận đấu với Singapore, nhưng Việt Nam vẫn thắng 1-0 để vào bán kết.


Trọng Hoàng vào bóng bằng 2 chân với Lestusen

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm