Quá đen cho Man United: Thêm Donald Love, có đến 17 cầu thủ chấn thương!

01/03/2016 12:52 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Man United của Louis van Gaal đúng là không chơi như kỳ vọng mùa này nhưng họ cũng không gặp may. Cơn bão chấn thương kéo dài suốt từ đầu mùa giải tới nay khiến HLV Louis van Gaal luôn phải rơi vào tình trạng “giật gấu vá vai”.

Số cầu thủ Man United dính chấn thương hiện đã lên tới 17 sau khi tài năng trẻ Donald Love phải tập tễnh rời sân trong chiến thắng 2-1 của đội U21 Man United trước U21 Middlesbrough rạng sáng nay. Hậu vệ phải 21 tuổi người Scotland phải rời sân từ phút 30 để nhường chỗ cho Sadiq El Fitouri do nghi bị chấn thương gân khoeo.

Love mới ra mắt đội một Man United trong trận thua 1-2 trước Sunderland ở Premier League hôm 13/2 sau khi anh được vào sân thay cho Matteo Darmian dính chấn thương rồi sau đó ra sân ngay từ đầu khi “Quỷ đỏ” gặp Midtjylland tại Đan Mạch.


Love rời sân giữa chừng trong trận đấu của U21 Man United

Love gia nhập Man United lúc 7 tuổi. Anh đã được trui rèn trong lò đào tạo trẻ của Man United và sau đó chơi cho đội U18 của CLB ở mùa giải 2011-12. Love kí hợp đồng chuyên nghiệp với Man United vào năm 2013, khi được đôn lên đội U21 của “Quỷ đỏ”. Bên cạnh đó, Love cũng đã chơi cho các đội U17, U19 và U21 của Scotland.

Vì chấn thương, HLV Van Gaal đã mất 13 cầu thủ ở đội một, buộc ông phải sử dụng đến cầu thủ trẻ, trong đó có hiện tượng Marcus Rashford, tiền đạo mới 18 tuổi nhưng đã ghi 4 bàn trong 2 trận gần đây nhất của Man United.

Ở trận thắng Arsenal, chấn thương của Marcos Rojo đã tạo điều kiện cho tài năng trẻ người Hà Lan Tim Fosu-Mensah ra mắt đội một Man United. Đến phút bù giờ của trận đấu, James Weir (20 tuổi) cũng có màn ra mắt tương tự Fosu-Mensah khi anh được vào sân thay Ander Herrera.

Như vậy, chỉ tính ở trận gặp Arsenal, Man United đã giới thiệu 3 tân binh của họ ở Premier League, và nếu xét ở đội một nói chung thì là 2 (Weir và Fosu-Mensah). Và nếu xét xuyên suốt mùa này, HLV Van Gaal đã sử dụng tới 11 cầu thủ trẻ (chỉ tính những người dưới 22 tuổi), bằng đúng một đội hình.

Danh sách chấn thương của Man United: Axel Tuanzebe, Phil Jones, Luke Shaw, Cameron Borthwick-Jackson, Marcos Rojo, Sean Goss, Marouane Fellaini, Bastian Schweinsteiger, Wayne Rooney, Will Keane, Anthony Martial, Sam Johnstone, Matteo Darmian, Donald Love, Ashley Young, Antonio Valencia, Chris Smalling.


V.M
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm