M.U: Cơ hội thứ hai cho Anthony Martial

23/08/2018 18:56 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Người ta sẽ nói gì về quyết định ở lại M.U và giành một vị trí trong đội hình của Jose Mourinho mà Anthony Martial vừa đưa ra khi thị trường chuyển nhượng vẫn còn 8 ngày nữa mới đóng cửa?

Vì sao Mourinho nên bán ngay Anthony Martial?

Vì sao Mourinho nên bán ngay Anthony Martial?

Mâu thuẫn giữa Anthony Martial với Mourinho càng lúc càng nghiêm trọng, đến mức người ta cảm giác là mối bất hòa không thể xóa tan được nữa. Vậy thì cách tốt nhất là chia tay.

1. Nếu có ai đó để Martial trút giận sau khi anh bị Didier Deschamps gạt khỏi danh sách tham dự World Cup 2018 mà đội tuyển Pháp vô địch sau đó, người đấy hẳn phải là Jose Mourinho. Lí do là vì ông chỉ để anh đá chính 2 trong 10 vòng đấu cuối cùng tại Premier League mùa giải trước và với thống kê khiêm tốn này, chẳng có gì ngạc nhiên nếu Deschamps ưu tiên Olivier Giroud hay Nabil Fekir hơn.

Cũng vì vậy mà trên RMC Sport hồi tháng 6, người đại diện là Philippe Lamboley có tiết lộ về kế hoạch của Martial. “Sau khi cân nhắc về mọi nhân tố và khả năng, Anthony muốn rời M.U. Có rất nhiều nhân tố nhưng ngay lúc này, còn quá sớm để nói về điều đó. M.U muốn Anthony gia hạn hợp đồng và không muốn anh đi, nhưng chúng tôi chưa đạt được thỏa thuận nào trong vài tháng qua”.

Thực tế thì cũng vì World Cup 2018 và vì Paul Pogba, những gì xảy ra liên quan đến Martial trong hè ít được chú ý hơn, dù anh đã chọc giận Mourinho khi không trở lại đội hình trong tour du đấu Mỹ vì bạn gái sinh con và tiếp tục vắng mặt ở trận gặp Bayern Munich sau đó.

Cho đến gần đây, tiền đạo người Pháp đã trở lại đội hình ở trận gặp Leicester trong ngày Premier League mở màn và ngồi ghế dự bị dù cầu thủ đá ở vị trí của anh, Alexis Sanchez, chơi dở nhất trên sân. Đến trận gặp Brighton, anh được Mourinho xếp đá chính trước lúc bị thay ra sau 60 phút.

2. Hiển nhiên, việc Martial ở lại Old Trafford không phải vì Lamboley không tìm được cho anh CLB nào hay chỉ đơn giản vì mối quan hệ giữa anh với Mourinho đã được cải thiện. Đơn giản hơn, anh thấy mình không hoàn toàn đã mất hết cơ hội tại Manchester, và rằng, giận dữ hay giận dỗi chỉ làm anh mất khôn trong tình hình hiện tại của M.U.

Bởi cơ hội sẽ đến với Martial nếu Alexis tiếp tục thất bại kể từ đầu tháng Giêng đến nay. Tiền đạo người Chile được xem là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất ở Premier League nhưng đó là tại Arsenal trước đây, nếu không muốn nói 7 tháng trong màu áo đỏ, anh không còn xứng đáng được ca ngợi như vậy nữa.

Nhìn lại mùa giải trước, trừ những trận thắng Man City và Tottenham, sự thực thì Alexis thường chơi dở trong các trận đấu còn lại. Nếu lí do là vì cựu cầu thủ của Arsenal có rất ít thời gian để thích nghi thì ngay cả khi có cả một mùa hè tập trung cùng M.U, màn trình diễn trước Leicester có lẽ đã khiến Mourinho phải cân nhắc lại các lựa chọn của ông.

3. Mourinho hẳn vẫn không quên rằng, Martial từng ghi 3 bàn thắng quan trọng cho M.U ở Premier League mùa trước (thắng Tottenham 1-0, Burnley 1-0, Everton 2-0) và việc anh sa sút chỉ là vì thiếu tự tin do bị Alexis lấy mất chỗ hơn là khả năng của anh chỉ đến vậy. Nếu chưa đủ, Martial sẽ trở nên tự tin hơn khi M.U từ chối bán anh trong hè. Động thái này cho thấy CLB, và Mourinho, không muốn mất anh, cũng như đánh giá cao những gì anh đã thể hiện.

Và cuối cùng, dù không nói ra, hẳn trong suy nghĩ của tiền đạo người Pháp có lẽ cũng nghĩ đến khả năng biết đâu một ngày nào đó trong tháng 8, tháng 9 hay tháng 10, Mourinho sẽ không còn ở lại Old Trafford nữa.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm