Mourinho không còn là 'Người đặc biệt' của Chelsea nữa

22/10/2016 09:47 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Khi Jose Mourinho bị sa thải hồi tháng 12/2015, nhiều CĐV Chelsea vẫn nhớ tới ông và chỉ trích quyết định của CLB. Tuy nhiên tại thời điểm này, Mourinho không còn là “Người đặc biệt” của sân Stamford Bridge nữa.

Sau khi chia tay Chelsea lần đầu tiên năm 2007, Jose Mourinho tới Italy để dẫn dắt Inter Milan. Cùng đội bóng mới, HLV người Bồ Đào Nha quay trở lại sân Stamford Bridge một lần vào năm 2010. Đó là một trận đấu ở Champions League. Khi ấy, “Người đặc biệt” vẫn được chào đón nồng nhiệt bởi các CĐV The Blues. Thậm chí, họ còn hát vang tên Mourinho như thể ông đang dẫn dắt Chelsea vậy.

Giờ đây, Mourinho đã là HLV của Man United sau lần chia tay thứ 2 với Chelsea. Quay trở lại Stamford Bridge lần này tất nhiên vẫn sẽ có những cái bắt tay, nụ cười nở trên môi và những tràng pháo tay chào đón HLV 53 tuổi. Nhưng chỉ là mọi thứ sẽ không còn như xưa. Trong trận vào Chủ Nhật 23/10, Chelsea sẽ tưởng nhớ tới cố Phó chủ tịch Matthew Harding sau 20 năm kể từ ngày ông gặp tai nạn máy bay trực thăng. Tuy nhiên, kể cả không tiến hành tưởng nhớ Matthew Harding thì hình ảnh của Mourinho cũng sẽ không còn xuất hiện ở những vị trí quen thuộc trên khán đài ở Stamford Bridge nữa.


Mọi thứ ở Stamford Bridge với Mourinho sẽ không còn như xưa

Khi Jose Mourinho bị sa thải hồi tháng 12/2015, nhiều CĐV Chelsea vẫn nhớ tới ông và chỉ trích quyết định của CLB. Nhưng thực tế, đó chỉ là một câu chuyện tình đã gặp nhiều mâu thuẫn trước đó. HLV Mourinho từng công khai chê bai các CĐV Chelsea thiếu nhiệt huyết với bóng đá khi luôn khá im ắng mỗi khi đội bóng thi đấu. Ông còn so sánh họ với các CĐV của Liverpool. Nhưng ông lại quên đi mất rằng các CĐV The Blues từng di chuyển 4 nghìn dặm để tới theo dõi Chelsea đá bán kết cúp Liên đoàn với Liverpool được diễn ra vào giữa tuần. Đó là gì nếu không phải là tình yêu với CLB, niềm đam mê với trái bóng?

Sau khi Mourinho chê bai như vậy, các CĐV Chelsea đã hát rằng: “Jose give us a song” (Jose đem đến cho chúng ta một bài hát). Tuy nhiên, đây đâu phải lần duy nhất Mourinho “chiến tranh” với các CĐV nhà. Còn nhớ khi Chelsea gặp Man City ở mùa giải 2014-15. Frank Lampard khoác áo Man City và ghi bàn một bàn thắng vào lưới Chelsea. CĐV Chelsea không giận dữ mà thậm chí còn vỗ tay chào đón Lampard lúc anh vào sân từ ghế dự bị và ở cuối trận. Hành động ấy khiến “Người đặc biệt” vô cùng giận dữ. Ông thẳng thừng tuyên bố không muốn nghe các CĐV Chelsea nhắc tới tên Lampard trong trận đấu lượt về.


Mourinho không vui khi Lampard ghi bàn vào lưới Chelsea

“Trong nhiệm kỳ thứ hai ở Chelsea, Mourinho không phải là người đặc biệt mà cũng chẳng phải người vui vẻ (Happy One). Ông ấy chỉ là một kẻ khốn khổ”, cây bút Dave Johnstone của trang CFCUK chia sẻ. Những mâu thuẫn của Mourinho với CĐV phần nào được xóa nhòa đi bởi danh hiệu vô địch Premier League ở mùa giải 2014-15. Tuy nhiên, sự dị biệt của Mourinho đã khiến ông phá hủy mối quan hệ của mình với CLB. Những chỉ trích công khai của Mourinho khiến các cầu thủ cảm thấy mệt mỏi.

Trận đấu cuối cùng của HLV Bồ Đào Nha tại Chelsea là trận gặp Leicester. Trận đấu đó Hazard đã đi bộ khi mà anh chẳng còn muốn chiến đấu nữa. Từ đó nhìn sang trận đấu cuối tuần trước. Vẫn là Leicester nhưng Hazard thì đã khác. Anh thi đấu bùng nổ hơn. Những cái tên như Diego Costa, Pedro hay Matic từng khiến CĐV The Blues chán nản ở mùa giải trước thì mùa giải này cũng lột xác. Bởi giờ đây, họ được Antonio Conte dẫn dắt. HLV người Italy cũng là người cá tính nhưng thay vì chỉ trích học trò, ông tiếp lửa cho họ thi đấu.


Trò cưng Hazard cũng có lúc không thể chịu nổi tính cách của Mourinho

“Khi mọi người bắt đầu yêu quý Jose Mourinho, họ sẽ coi ông ấy như một tượng đài. Rồi mọi thứ thay đổi, họ vẫn đắm chìm trong những cái sai trái của Mourinho. Sau đó, mọi người nhận ra tình yêu đã làm họ mù quáng”, cựu HLV Andre Villas-Boas của Chelsea chia sẻ.

Dẫu sao, Chelsea bây giờ được xây dựng dựa trên nền tảng của Jose Mourinho từ những năm 2004. Ông đã đem về cho The Blues 3 danh hiệu vô địch Premier League. Sẽ là bất ngờ nếu CĐV Chelsea tỏ thái độ thù ghét với HLV người Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, dù không tỏ ra như vậy thì ai cũng hiểu rằng vị trí của Mourinho tại Stamford Bridge không còn đặc biệt nữa.


Mourinho và Chelsea ở mùa giải 2014-15

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm