Maurizio Sarri thừa nhận Chelsea còn thua kém Liverpool

24/09/2018 14:20 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Huấn luyện viên của Chelsea Maurizio Sarri thừa nhận sẽ phải mất ít nhất một năm để đội bóng của ông cứ thể đạt đến trình độ như Liverpool của Juergen Klopp.

ĐIỂM NHẤN West Ham - Chelsea: Tuần trăng mật đã qua với Sarri. Hiệu ứng tiêu cực từ Europa League

ĐIỂM NHẤN West Ham - Chelsea: Tuần trăng mật đã qua với Sarri. Hiệu ứng tiêu cực từ Europa League

Liverpool gọi, Chelsea không thể trả lời. Trận hòa 0-0 trước West Ham khiến Chelsea mất ngôi đầu. Thứ bóng đá Sarri-ball bắt đầu bộc lộ những khó khăn, đúng như những gì HLV Maurizio Sarri phát biểu trước mùa giải mới

Chelsea của HLV Maurizio Sarri đã để mất những điểm đầu tiên trong mùa giải này sau trận hòa không bàn thắng trước West Ham tối Chủ Nhật (23/9). Sắp tới, The Blues sẽ có 2 trận đấu liên tiếp với Liverpool ở Premier League và League Cup, một trên sân khách và một trên sân nhà. Đó sẽ là những trận đấu quan trọng quyết định cuộc đua vô địch mùa này của hai đội bóng lớn nước Anh.

Nhận định về đối thủ sắp tới của mình, HLV Sarri cho biết: “Liverpool đang ở trên chúng tôi một bậc tại thời điểm hiện tại. Chúng tôi sẽ phải thi đấu với một đối thủ rất, rất mạnh. Họ đã làm việc với cùng một HLV trong 3 năm qua”.

“Trong khi đó, chúng tôi mới bắt đầu làm việc cùng nhau cách đây 40 ngày, thậm chí thời gian còn ít hơn sau kỳ triệu tập đội tuyển quốc gia. Chúng tôi sẽ phải làm việc cật lực, và sau đó, có thể trong một năm chúng tôi sẽ ở cùng đẳng cấp với Liverpool”.

Chú thích ảnh
Sarri thừa nhận Chelsea cần 1 năm nữa để sánh ngang Liverpool

Liverpool của Klopp đang có khởi đầu tốt nhất trong lịch sử. Họ đã giành được 7 chiến thắng liên tiếp trong giai đoạn khởi đầu mùa giải. 6 trong số đó là ở Premier League và kết quả gần nhất là chiến thắng 3-0 trước Southampton hôm thứ Bảy (22/9). Đội chủ sân Anfield cũng là đội đang dẫn đầu BXH giải ngoại Hạng.

“Đó sẽ là một trận đấu rất khó khăn với chúng tôi. Sẽ không dễ dàng khi phải đối đầu với Salah, Firmino và Mane”, Sarri nói thêm.

Chú thích ảnh
Liverpool đã giành được 6 chiến thắng liên tiếp tại Premier League và 1 ở Champions League

Chiến lược gia người Italy sẽ có những thay đổi trong trận đấu với Liverpool tại League Cup giữa tuần tới, giống như ông từng làm tại Europa League vừa qua.

“Có thể tôi sẽ phải thay đổi cả 11 cầu thủ, nhưng cũng có thể chỉ 5 người. Họ có nhiều hơn chúng tôi một ngày nghỉ và tôi muốn nhìn thấy tình hình của các học trò trong buổi tập luyện ngày mai”, Sarri nói tiếp.

Trung vệ Antonio Rudiger đã phải rời sân trong trận đấu với West Ham vừa qua vì chấn thương gân khoeo. Tuy nhiên, anh hy vọng sẽ có thể trở lại trong trận đấu cuối tuần tới. Pedro cũng là một trong những cái tên đang gặp chấn thương của Chelsea.

Chú thích ảnh
Rudiger dính chấn thương và phải rời sân trong trận đấu gặp West Ham

Nói về trận đấu vừa qua, Sarri cho biết thêm: “Các cầu thủ phải luân chuyển trái bóng nhanh hơn. Họ cũng cần di chuyển không bóng nhiều hơn nữa. Chelsea đang cải thiện trong cả khâu tấn công lẫn phòng ngự”.

“Trong 2 hoặc 3 trận đấu đã qua, chúng tôi đã làm rất tốt, nhưng cả đội vẫn phải cải thiện hàng công, đặc biệt là trong những trận đấu như vừa qua. Dẫu sao, tôi vẫn hài lòng với kết quả này”.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm