Man City thành bại tại Pep Guardiola

24/10/2022 06:42 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Man City được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu Champions League. Phong độ ấn tượng của Erling Haaland giúp nhà vô địch bóng đá Anh càng thêm đáng gờm.

Tuy vậy, Man City cũng tồn tại một vấn đề kéo dài từ nhiều mùa giải qua: Pep Guardiola. Chiến lược gia người Tây Ban Nha luôn mang đến những trận đấu tưng bừng bằng lối chơi kiểm soát bóng vượt trội. Đồng thời, bản thân ông cũng mày mò thử nghiệm chiến thuật quá nhiều.

Cựu cầu thủ Gabby Agbonlahor nhận định, bất chấp phong độ tuyệt vời của Haaland, Man City sẽ không vô Champions League nếu Pep tiếp tục đưa ra những thay đổi khó hiểu về chiến thuật. Trận thua Liverpool, đội bóng bất ổn từ đầu mùa, là minh chứng cho những thay đổi khó hiểu của Pep.

Trong trận chung kết Champions League 2020-21, Man City được đánh giá cao hơn so với Chelsea nhưng Pep không thể gia nhập vào đội ngũ các nhà cầm quân vô địch với hai CLB khác nhau. Theo Agbonlahor, Pep có thể trở thành gót chân Achilles của Man City.

“Trong trận gặp Liverpool, tôi cảm thấy Pep điều chỉnh chiến thuật quá nhiều”, Agbonlahor phân tích. “Nếu ông ấy tiếp tục điều đó ở Champions League, rất khó để Man City giành chức vô địch”. Trận ấy, Man City vận hành kiểu 3-4-2-1 khá lạ lẫm với Pep. Khi thế trận khó khăn, ông thậm chí không đưa ra điều chỉnh nhân sự (chỉ 1 lần thay người).

Chú thích ảnh
Đôi khi Pep là vấn đề của Man City

Mới đây, Man City cũng có khoảng thời gian nhất định chật vật trước Brighton, dù Haaland sớm ghi cú đúp. Chỉ đến khi De Bruyne thực hiện cú sút tuyệt đẹp thì mọi chuyện mới nằm trong tầm kiểm soát của nhà ĐKVĐ Premier League.

Thực tế, sự nghiệp của Pep Guardiola luôn bị nhắc về hội chứng “overthinking”, nghĩa là suy nghĩ quá nhiều đôi khi đến mức cực đoan. Từ đó dẫn đến những sai lầm đến mức vô lý. Mùa trước, thất bại của Man City trước Real Madrid cũng xuất phát từ vấn đề này.

Man City đã sớm có vé vào giai đoạn knock-out. Mặc dù vậy, để giành chức vô địch Pep cần phải thực dụng và không nên thử nghiệm quá nhiều.

NL

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm