Huyền thoại Arsenal mắng HLV Wenger là kẻ 'NHU NHƯỢC', dễ bị lợi dụng

16/09/2016 21:40 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Cựu danh thủ của Arsenal, Ian Wright đã có nhận xét trong tự truyện rằng HLV Arsene Wenger đã quá “nhu nhược”, luôn bị Adebayor và Gallas lợi dụng.

Cựu danh thủ của Arsenal, Ian Wright, 52 tuổi, hiện tại đang là bình luận viên, kiêm HLV bán thời gian cho CLB Milton Keynes Dons. Trong cuốn tự truyện “Ian Wright: A Life in Football”, đã có một tiết lộ về nhà cầm quân người Pháp Arsene Wenger. Wright cho rằng, ông Wenger là một người “nhu nhược”, luôn bị các học trò của mình lợi dụng.


Sự nhu nhược là vấn đề của ông Wenger

“Một vấn đề nổi cộm khi nhắc đến ông Arsene, đó là sự nhu nhược, và không khó khi tận dụng được điều đó – giống như bậc làm cha mẹ, nếu như con cái biết cách khóc đủ to, chúng sẽ nhận được một que kẹo”, Wright nhận xét. “Các cầu thủ đã lợi dụng điều đó. Theo quan điểm của tôi, những cầu thủ như Emmanuel Adebayor và William Gallas là những người như vậy”.

“Khi Adebayor tới Arsenal, cậu ta có tất cả mọi thứ. Vào thời điểm mà Thierry Henry chuẩn bị ra đi. Nó giống như một sự quá trình chuyển đổi hoàn hảo”, Wright nói thêm. “Sau đó, thậm chí anh ta còn đòi hỏi lương bổng ngang với Thierry. Theo cách đó, anh ta đã tự mình phá tan hình ảnh của mình trước những người hâm mộ”.


Theo Wright, Adebayor và Gallas là những cầu thủ hay lợi dụng

Trước đây, trong sự nghiệp thi đấu dưới màu áo của Pháo thủ, Wright đã ghi tổng cộng 185 bàn thắng; giành giải Chiếc giày vàng ngay trong mùa giải đầu tiên với 29 bàn. Anh cũng là tay săn bàn hàng đầu của CLB trong 6 mùa giải liên tiếp, đóng vai trò trong cú đúp cúp FA và cúp Liên đoàn năm 1993.

T.Tú
Theo TheMirror


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm