Guardiola: 'Mệt mỏi ư? Man City quá mạnh để lo lắng về lịch thi đấu'

26/12/2017 06:55 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Pep Guardiola của Man City đã cảnh báo phần còn lại của Premier League rằng ông sẽ không để cho sự mệt mỏi ngăn chặn họ thành công trong mùa giải này. Đồng thời, Guardiola khẳng định Man City sẽ duy trì chính sách xoay tua đã sử dụng trong những tuần gần đây.

Vòng 20 Premier League, Man City sẽ đụng độ Newcastle. Đây sẽ là trận cầu đầu tiên trong chuỗi 8 trận chỉ diễn ra trong vòng 28 ngày của đội bóng áo Xanh thành phố Manchester. Tuy nhiên, Guardiola không có gì lo lắng. Ông nhắc với các đội bóng đang theo đuổi Man City trên BXH Premier League rằng đội bóng của ông quá mạnh để phải lo nghĩ về lịch trình thi đấu. "Mệt mỏi ư? Tôi không nghĩ thế", Guardiola nói. "Điều đó có thể xảy ra nhưng chúng tôi có đội hình đủ tốt để đối mặt".

Chú thích ảnh
Man City đón nhận chiến thắng trước Bournemouth rất nhẹ nhàng

Trước trận thắng Bournemouth, đã có tin đồn Sergio Aguero, chân sút xuất sắc nhất hiện tại của Man City, đang lo lắng với chính sách xoay tua của Guardiola. Cầu thủ Argentina lo rằng xoay vòng đồng nghĩa với việc anh phải thường xuyên nhường chỗ cho Gabriel Jesus và ngược lại. " Gabriel không đá trận Bournemouth, cậu ấy đã chơi 120 phút ở trận gặp Leicester trước đó. Cậu ấy là chiến binh xuất sắc nhất mà tôi từng thấy khi chơi pressing. Cậu ấy giúp chúng tôi tăng cường độ vây ráp đối thủ. Dĩ nhiên chúng tôi sẽ xoay tua ở giai đoạn này vì cứ 4 ngày chúng tôi có 1 trận".

Chú thích ảnh
Guardiola vẫn sẽ xoay tua trong thời gian tới

Chiến thắng 4-0 của Man City trước Bournemouth cùng với việc M.U bị Leicester cầm chân đã giúp "The Citizens" dẫn đầu Premier League, cách đối thủ xếp sau tới 13 điểm trước Giáng sinh. Cá nhân Guardiola hiện đang nắm giữ kỷ lục giành chiến thắng liên tiếp ở các giải vô địch châu Âu với 19 trận thắng trong quãng thời gian từ 10/2013-3/2014 khi còn dẫn dắt Bayern Munich. Tuy nhiên, Guardiola không quan tâm tới việc phá vỡ kỷ lục đó cùng Man City. Ông không hề có sự phô trương cảm xúc nào khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Sự tập trung lập tức dồn vào trận cầu tiếp theo, với đội bóng của Rafa Benitez. Guardiola cho biết ông sẽ dành kỳ Giáng sinh này để theo dõi các video của Newcastle nhằm tìm ra cách để đánh bại đối thủ.

Pep Guardiola xây thành công từ ám ảnh thất bại

Pep Guardiola xây thành công từ ám ảnh thất bại

Pep Guardiola đang cực kỳ thăng hoa cùng Man City, nhưng vào thời điểm này năm ngoái, ông đã trải qua thời điểm đen tối nhất của sự nghiệp.

"Từ tháng 8 chúng tôi đã thắng rất nhiều trận và đó là lý do tại sao chúng tôi rất vui. Cuộc sống sẽ vui vẻ hơn khi thắng trận, đơn giản vậy thôi. Nhưng tôi sẽ không đi ngủ mà vẫn nghĩ suy về việc sẽ phá vỡ kỷ lục cá nhân của mình ở Bayern. Điều đó chả có gì đặc biệt. Tôi chỉ nghĩ về trận đấu với Newcastle. Tôi không xem họ thi đấu ít ngày qua nên tôi cần ngồi lại với ban huấn luyện của mình, thông qua máy tính để cố gắng tìm hiểu xem cách thức họ thi đấu và làm sao để chúng tôi tạo ra khoảng trống và gây được áp lực đối với họ. Newcastle đã thắng West Ham trong giai đoạn West Ham đang chơi thăng hoa. Vì thế cầu thủ của tôi phải tập trung vào Newcastle, những gì họ phải làm trên sân, tấn công, phòng thủ như một tập thể. Hãy quên đi lịch trình thi đấu và tập trung vào những gì cần làm. Đó là cách tốt nhất".

Về tình hình lực lượng của Man City, Guardiola cho biết: "De Bruyne đã bị ốm. Vài ba ngày gần đây cậu ấy bị nôn và sốt. Cậu ấy sút 2-3 kg. Tôi hài lòng với việc Kompany đã trở lại. Bất cứ khi nào cậu ấy trở lại đội hình chúng tôi đều hạnh phúc và tôi cầu mong cậu ấy sẽ không gặp vấn đề gì nữa".

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm