Falcao chấn thương ‘rất nghiêm trọng’, chưa hẹn ngày trở lại

16/01/2016 19:10 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Guus Hiddink xác nhận rằng chấn thương mới nhất của Radamel Falcao là vô cùng nghiêm trọng. Hiện tại, các bác sĩ không thể xác nhận thời điểm cầu thủ người Colombia có thể trở lại sân đấu.

Cuối tháng 10, Falcao bị dính chấn thương đùi trong lúc tập luyện  chuẩn bị cho trận đấu với Dynamo Kyiev trong khuôn khổ Champions League, nên phải nghỉ vài tuần để điều trị. Đến tháng 11, chấn thương của Falcao tái phát khi tập luyện cùng Chelsea ở Cobham. HLV Jose Mourinho, khi đó đang ngồi ghế nóng ở “The Blues”, xác nhận trước báo chí rằng Falcao đang gặp phải “chấn thương bắp rất nghiêm trọng”. Tới thời của Hiddink, mọi chuyện lại càng tồi tệ hơn.

Hôm thứ Năm, Phó Chủ tịch Monaco, ông Vadim Vasilyev cho biết CLB chưa muốn gọi lại Falcao khi cầu thủ này về đây để đánh giá chấn thương. Và sau trận hòa 2-2 của Chelsea với West Brom, HLV Hiddink thông báo: “Đội ngũ bác sĩ và chuyên gia thể lực sẽ xem xét và thông báo với tôi khi nào cậu ấy hồi phục. Bây giờ, chúng tôi chưa thể biết thời điểm Falcao có thể thi đấu trở lại. Chúng tôi cho cậu ấy thời gian để phục hồi bởi Falcao thường xuyên tái phát chấn thương. Thường thì tôi ít khi gây áp lực lên đội ngũ bác sĩ CLB để sớm đưa cầu thủ chấn thương trở lại, nhưng trong trường hợp này tôi phải hối thúc”.


Chấn thương của Falcao rất nghiêm trọng

Khi được hỏi liệu Falcao có thể thi đấu trận cuối cùng cho Chelsea khi hợp đồng kết thúc, ông Hiddink cho biết: “Vẫn còn nhiều tháng nữa mùa giải mới khép lại, từ giờ tới đó còn lâu. Giờ mới giữa tháng 1. Thường thì với chấn thương nghiêm trọng, chúng tôi mất khoảng 6 đến 8 tuần. Còn đây là chấn thương rất nghiêm trọng. Thật đáng tiếc cho Falcao bởi cậu ấy rất háo hức trở lại. Đó cũng chính là lý do. Lần trước, cậu ấy quá háo hức khi trở lại thi đấu và thể hiện quá sức, vì thế cậu ấy lại tái phát chấn thương”.

Chelsea đã có ý định trả Falcao về Monaco hoặc tìm một bến đỗ mới, phù hợp hơn cho “Mãnh hổ”. Nhưng với tình hình chấn thương của Falcao, chẳng có CLB nào muốn có anh trong đội hình. Falcao cứ ở lại, Chelsea lại càng tốn kém tiền trả lương cho cầu thủ này mà chẳng đổi lại được gì.

Vì Falcao, Mourinho bị hủy hoại danh tiếng

Vì Falcao, Mourinho bị hủy hoại danh tiếng

Việc Radamel Falcao không thể hiện được gì nhiều trong ba tháng đầu tiên khoác áo Chelsea dưới dạng cho mượn là một vết đen đáng kể đối với danh tiếng của Jose Mourinho.


Kể từ đầu mùa, Falcao mới ra sân 9 trận cho Chelsea ở Premier League (chỉ có 1 trận đá chính) và ghi được 1 bàn thắng. Kém cỏi như vậy nhưng chân sút người Colombia vẫn đều đặn lĩnh khoản lương 140.000 bảng/tuần ở Chelsea. Theo thống kê của báo chí Anh, tính tới thời điểm này, Falcao đã nhận được 3,64 triệu bảng từ đội bóng thành London. Trung bình, mỗi phút ra sân của cầu thủ này trị giá tới…17.000 bảng.


Chelsea vẫn phải bỏ tiền ra trả lương cho Falcao

Hoàn cảnh của Chelsea hiện tại y hệt những gì mà Man United trải qua khi Falcao còn khoác áo đội bóng. Bỏ ra 6 triệu bảng để mượn Falcao từ Monaco, “Quỷ đỏ” còn mất cả “núi tiền” để trả mức lương 285.000 bảng/tuần cho cầu thủ này. Trước khi rời Old Trafford, Falcao bỏ túi 16,8 triệu bảng trong khi chỉ đá chính 13 lần và ghi được 4 bàn thắng. Tức mỗi lần ra sân trong đội hình xuất phát, Falcao được trả 1,292 triệu bảng và mỗi bàn thắng mà Falcao ghi cho Man United có giá tới 4,2 triệu bảng.

Chứng kiến sự tệ hại của Falcao, HLV Hiddink càng thêm nuối tiếc khi nhìn Lukaku đang thi đấu với phong độ cao. Bị Chelsea đẩy sang Everton năm 2014 do không chứng minh được năng lực dưới thời Mourinho, nhưng tại đội bóng mới Lukaku đã tìm lại được bản năng của một sát thủ. Lukaku chơi càng hay, Hiddink lại càng tiếc cho Chelsea. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Hiddink thổ lộ ông “không hiểu tại sao” Chelsea lại bán Lukaku.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm