Đây là lý do đặc biệt khiến Harry Kane sẽ có cơ hội vượt mặt Salah

12/05/2018 20:34 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Harry Kane đang hướng tới danh hiệu Vua phá lưới tại Premier League trong màu áo CLB Tottenham ở mùa giải thứ ba liên tiếp. Dù thành công hay thất bại, tiền đạo người Anh đã và đang hoàn thiện kỹ năng để trở thành một trong những “tay săn bàn” toàn diện nhất thế giới.

Ở mùa giải 2017/18, Harry Kane đã khiếu nại lên Ban tổ chức Ngoại hạng Anh và được công nhận ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 trong trận thắng Stoke City. Trước vòng đấu cuối cùng, tiền đạo người Anh đang xếp thứ 2 trong cuộc đua danh hiệu Vua phá lưới, kém 3 bàn so với Mohamed Salah.

Harry Kane hoàn toàn có thể san bằng thành tích 3 mùa liên tiếp giành danh hiệu Vua phá lưới Ngoại hạng Anh do Alan Shearer và Thierry Henry đang nắm giữ. Tính đến thời điểm này, tiền đạo 24 tuổi đã ghi tổng cộng 28 bàn thắng sau 39 trận đấu cho Tottenham. Đây là một tín hiệu không thể tốt hơn đối với ĐT Anh khi hướng đến VCK World Cup 2018 tại Nga.

Hồi tháng 3 vừa qua, Harry Kane đã dính chấn thương mắt cá chân trong trận đấu với Bournemouth ở vòng 30 Premier League. Xoá tan mọi nghi ngờ về phong độ sau chấn thương, tiền đạo người Anh đã trở lại một cách mạnh mẽ hơn kể từ đầu tháng 4.

Chú thích ảnh
Thống kê phong độ của Harry Kane khi trở lại sau chấn thương

Theo thống kê của Sportmail, quãng đường trung bình của Harry Kane trong mỗi trận đấu đã tăng từ 10,19km lên 10,38km, trong khi vận tốc nước rút cũng được nâng từ 41,5km/h đến 44,1 km/h.

Chú thích ảnh
Thống kê phong độ của Harry Kane trước và sau khi chấn thương

Hiệu suất ghi bàn, và tỷ lệ dứt điểm của tiền đạo người Anh trong mỗi 90 phút tuy đã giảm. Nhưng Harry Kane vẫn ghi được 4 bàn sau 7 trận đấu cho Tottenham. Số pha chạm bóng trong vòng cấm của tiền đạo người Anh không ổn định. Harry Kane không có pha chạm bóng nào trong vòng cấm trước Chelsea (thi đấu 16 phút), 5 trước Stoke (90 phút), 2 trước Man City (90 phút) và 5 trước Brighton (85 phút).

Chú thích ảnh
Thống kê về số pha chạm bóng của Harry Kane

Trong 3 trận đấu gần nhất gặp Watford, West Brom và Newcastle, Harry Kane hoạt động tích cực hơn trên hàng tấn công. Kết quả là tiền đạo người Anh ghi được 2 bàn và Tottenham chính thức giành vé tham dự Champions League mùa giải 2018/19.

Mùa giải năm nay, Tottenham đã thuê Wembley làm sân nhà, khi White Hart Lane được đập đi xây lại và dự kiến sẽ hoàn thiện vào tháng 9 tới đây. Tuy nhiên theo HLV Arsene Wenger, Tottenham rất có thể phải bán Harry Kane trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2018 để trả nợ.

“Sân vận động mới này sẽ thay đổi tất cả chính sách chuyển nhượng. Đừng quên rằng kinh phí xây nhà của họ đã tăng gấp đôi so với dự trù ban đầu”, chiến lược gia người Pháp nhận định.

“Không loại trừ khả năng Tottenham sẽ phải bán những cầu thủ ngôi sao để trả nợ, điển hình là Harry Kane. Thời điểm chúng tôi xây Emirates, một cầu thủ 10 triệu bảng không thôi đã mang giá trị rất lớn rồi. Giờ những người như cậu ấy thì sao? Có lẽ phải 100 triệu bảng và khoản tiền đó thừa sức bù đắp cho sân vận động mới của Tottenham”.

Tottenham có quyền tự quyết nhưng HLV Arsene Wenger có lý để nói ra điều đó, nhất là khi Harry Kane đang nằm trong tầm ngắm chuyển nhượng của Real Madrid. Tuy nhiên, thứ duy nhất mà bản thân tiền đạo người Anh quan tâm vào lúc này là VCK World Cup 2018 cùng ĐT Anh.

Hoàng An
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm