Cuối cùng Ranieri cũng đã thừa nhận Leicester là ứng viên vô địch

23/04/2016 16:20 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Khác với thái độ khiêm tốn mọi khi, lần đầu tiên HLV Claudio Ranieri đã thừa nhận Leicester City là ứng viên vô địch tại Premier League, sau trận hòa của Man City với Newcastle hôm thứ Tư vừa qua.

Trong khi truyền thông tung hô Leicester City, gọi họ là “nhà vô địch của mùa giải”, HLV Ranieri vẫn tỏ ra rất thận trọng trong những lần trả lời phỏng vấn. Nhà cầm quân người Italy cho rằng giai đoạn cuối mùa đầy rẫy những thử thách và một lần sẩy chân cũng có thể khiến Leicester trả giá. Thế nhưng, sau trận hòa của Man City trước Newcastle, nhà cầm quân của Leicester đã cho phép mình nghĩ đến ngày giương cao danh hiệu Premier League.

Leicester hiện đã hơn đối thủ bám sau Tottenham tới 5 điểm khi mùa giải còn lại 4 vòng đấu. Cơ hội vô địch của Leicester càng rộng mở hơn nếu họ đánh bại Swansea City vào Chủ nhật này, một ngày trước khi Tottenham chạm trán West Brom.

“Chúng tôi đã chắc suất dự Champions League. Thật tuyệt vời”, HLV Ranieri chia sẻ. “Tất cả mọi người đã làm việc rất tốt, ban lãnh đạo, CĐV, cầu thủ, ban huấn luyện và những ai liên quan. Đó là một thành tựu vĩ đại. Thật không thể tin nổi. Bây giờ, chúng tôi đang thẳng tiến tới danh hiệu”.


HLV Ranieri và cầu thủ Leicester giờ đã tự tin về cơ hội vô địch Premier League

“Tôi nói với cầu thủ của mình rằng: ‘Mọi thứ đã ổn, chúng ta đã có suất Champions League. Và bây giờ hãy thẳng tiến, hãy tin rằng mọi thứ đều có thể’. Tôi rất tin. Tôi luôn vững tin. Tôi là người lạc quan. Nếu Tottenham vươn lên chúng tôi sẽ chúc mừng họ nhưng tôi thích khoảng cách 5 điểm này được giữ nguyên. Tôi nghĩ Leicester sẽ thắng toàn bộ 4 trận còn lại. Vô địch Premier League, đó là điều không thể tin nổi đối với chúng tôi”.

Ranieri cũng cho biết cầu thủ tin tưởng khi ông nói rằng đội bóng có thể giành danh hiệu. “Thật khó khăn để vô địch nhưng mọi thứ đang ở trong tay chúng tôi. Dù rằng chúng tôi chưa chiến thắng nhưng niềm tin sẽ dẫn dắt chúng tôi đến với điều đó. Hãy tiếp tục chiến đấu và mỉm cười các chàng trai Leicester!”.

Vardy, ngôi sao số 1 của Leicester, sẽ không góp mặt ở trận gặp Swansea và cả trận đối đầu Man United tuần tới, bởi án cấm của FA. Liên quan tới án phạt này, HLV Roy Hodgson của tuyển Anh đã lên tiếng bảo vệ Vardy. Ranieri cho rằng không phải ông Hodgson cảm thông với Vardy mới làm như vậy, mà sự thật là ngôi sao Leicester không đáng bị truất quyền thi đấu.

“Trong tình huống đó, cậu ấy chạy rất nhanh và khi bạn va chạm với ai ở tốc độ cao, bạn sẽ mất cân bằng. Cậu ấy không ngã giả vờ, thế nên không đáng bị một thẻ vàng. Nhưng bóng đá là bóng đá. Tôi không muốn nói thêm nữa về những gì đã xảy ra. Tôi muốn tập trung cho trận cầu tiếp theo”.

Với sự vắng mặt của Vardy, HLV Ranieri khả năng sẽ sử dụng Leonardo Ulloa hoặc Jeff Schlupp ở tuyến giữa. Cũng có thể, ông sẽ thay đổi đội hình chiến thuật để phù hợp với tình hình hiện tại.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm