Conte đã đẩy đi 17 cầu thủ năm nay, đừng hỏi vì sao Chelsea thiếu người

31/07/2017 10:22 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Nếu Nemanja Matic chuyển tới Man United, anh sẽ là cầu thủ thứ 17 của Chelsea bị HLV Antonio Conte loại khỏi đội bóng trong năm 2017. Đây là lý do khiến The Blues lâm vào tình trạng thiếu hụt lực lượng trước khi bước vào mùa giải mới.

Đối với Antonio Conte, mùa giải mới chỉ còn cách có 6 ngày. Trong tâm trí của ông, trận tranh siêu cúp Anh với Arsenal tới đây là sự khởi đầu của mùa giải mới chứ không phải trận đấu cuối cùng của mùa giải cũ. Trong một buổi phỏng vấn gần đây, chiến lược gia người Italy chia sẻ:

“Đó không phải một trận đấu giao hữu. Đó là một trận đấu chính thức và có một danh hiệu đi kèm. Vì vậy, trận đấu đó rất quan trọng đối với chúng tôi”.

“Chúng tôi đã để thua trận chung kết cúp FA một cách đầy đáng tiếc. Chúng tôi đã có cơ hội giành chiến thắng nhưng Arsenal mới là đội đăng quang. Nhưng đây là một câu chuyện hoàn toàn khác. Chúng tôi phải chiến đấu và sẵn sàng giành chiến thắng”, Conte nói thêm.

Sự “sẵn sàng” của Conte đã mở ra một đề tài tranh luận. Ông đã cắt giảm một số lượng lớn cầu thủ trước khi bước vào mùa giải mới. Ông thường bị phân tâm và làm việc trong sự lo lắng suốt thời gian qua. Không chỉ vậy, Conte thường xuyên bị bắt gặp với hình ảnh hay cằn nhằn bằng tiếng Italy với các trợ lý khi đi tới đi lui trong các trận giao hữu.

Đội hình chính của chiến lược gia người Italy đã cạn kiệt sức lực với việc phải thi đấu 3 trận trong vòng 1 tuần. Chưa hết, Chelsea còn phải tập luyện trong thời tiết nóng bức trong hai trận đấu với đối thủ rất mạnh là Bayern Munich và Inter Milan.

Hai trận thua trên đất Singapore trước hai đội bóng này đã ngay lập tức rửa trôi tâm lý thoải mái sau trận thắng 3-0 trước Arsenal ở Trung Quốc. Thêm vào đó, Chelsea cũng đang có một cuộc “khủng hoảng ngoại giao” với Trung Quốc sau hai bài viết vô cùng phản cảm trên Instagram của Kenedy.

Chú thích ảnh
Conte có một cách "sẵn sàng" chẳng giống ai

Giữa những bộn bề đó, vấn đề mà Conte lo nhất bây giờ là làm sao có thể ổn định lực lượng trước khi bước vào trận đấu mà theo ông là mở màn mùa giải tới gặp Arsenal. Eden Hazard và Tiemoue Bakayoko vẫn đang chấn thương và sẽ bỏ lỡ giai đoạn đầu mùa giải. Pedro đang hồi phục sau khi gặp chấn thương trong trận đấu với Arsenal tại Trung Quốc.

Trong khi đó, Diego Costa và Nemanja Matic gần như chắc chắn sẽ ra đi vì bị loại khỏi kế hoạch của chiến lược gia người Italy. Nathan Ake, Asmir Begovic, Bertrand Traore, Christian Atsu và Nathaniel Chalobah đều đã bị bán trước đó. John Terry và Dominic Solanke đã tìm được bến đỗ mới sau khi hết hạn hợp đồng.

Trong bối cảnh đó, CLB vẫn tỏ ra rất chậm chạp trên thị trường chuyển nhượng khiến cho Conte không có nhiều lựa chọn để chuẩn bị cho trận đấu tới.

Conte sợ rơi vào ‘dớp’ của Mourinho, bị Chelsea sa thải giữa mùa

Conte sợ rơi vào ‘dớp’ của Mourinho, bị Chelsea sa thải giữa mùa

HLV của Chelsea, ông Antonio Conte thừa nhận không muốn rơi vào tình trạng giống Jose Mourinho hồi năm 2015. ‘Người đặc biệt’ đã cùng Chelsea sa sút nghiêm trọng sau khi giành chức vô địch ở mùa trước đó.

Có lẽ, một trong những lý do khiến Chelsea lâm vào tình trạng trên là việc họ đã tỏ yếu kém trong việc tận dụng những tài năng trẻ.

Kurt Zouma, Ruben Loftus-Cheek, Izzy Brown, Kasey Palmer và Tammy Abraham (tất cả đều có độ tuổi từ 19 đến 22) đều đã được đem cho mượn tại các câu lạc bộ khác ở Premier League. Họ có thể không phải những cầu thủ phù hợp với kế hoạch của HLV Conte lúc này nhưng hãy nhìn sâu hơn. Trong bối cảnh mà Victor Moses không thể thi đấu do bị nhận thẻ đỏ trong trận chung kết cúp FA, The Blues dự kiến sẽ phải để những cầu thủ thiếu kinh nghiệm thi đấu như Charley Musonda hay Jeremie Boga ra sân trong trận đấu với Arsenal tới.

Và nếu tính cả những cầu thủ trẻ được đem cho mượn, Chelsea đã để 17 cầu thủ ra đi chỉ tính riêng trong năm 2017. Trong thời gian này, họ đem về 4 bản hợp đồng mới bao gồm Alvaro Morata, Antonio Rudiger, Willy Caballero và Bakayoko. Bên cạnh đó, The Blues cũng chào đón sự trở lại của Andreas Christensen sau hai năm cho mượn tại Borussia Monchengladbach. Nhưng 5 so với 17 là một sự so sánh vô cùng khập khiễng.

Để chứng minh cho những khó khăn của Chelsea lúc này, HLV Antonio Conte đã để Alvaro Morata đá… cánh trái trong trận đấu với Inter Milan vừa qua. Kết quả ra sao thì ai cũng thấy. Chelsea thua 1-2 còn Morata thì vẫn chưa có được bàn thắng đầu tiên cho đội bóng mới

Chú thích ảnh
CĐV Chelsea rất bất bình trước việc HLV Conte để Morata đá cánh

Để khắc phục tình trạng trên, Chelsea đang hoạt động ngày đêm để mang về những tân binh chất lượng cho CLB. Nhà ĐKVĐ Premier League tự tin sẽ mang về thêm 3 hoặc 4 tân binh nữa trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa. Trong đó có thể có sự xuất hiện của Alex Sandro của Juventus hay Antonio Candreva của Inter. Cả hai cầu thủ trên đều được HLV Conte xác nhận là rất cần thiết cho ông. Ngoài ra, The Blues cũng muốn bổ sung thêm vài cầu thủ bản địa và Alex Oxlade-Chamberlain cùng Ross Barkley đang được nhắm đến.

Nhìn chung, việc bổ sung thêm cầu thủ là một yếu tố rất quan trọng dẫn đến thành công của mỗi CLB. Trong suy nghĩ của HLV Conte, sự thành công trong mỗi mùa giải phụ thuộc vào việc các cầu thủ có thời gian nghỉ ngơi giữa 4 giải đấu mà vẫn không để mất phong độ.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm