CHUYỂN NHƯỢNG M.U 11/6: Kích hoạt 'bom tấn' khủng nhất mùa Hè. Gây bất ngờ với hậu vệ Đức

11/06/2018 14:56 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Mourinho sợ bị Ronaldo lợi dụng, Everton quan tâm Lindelof, Herrera quyết định ở lại... là những tin tức được cập nhật.

M.U kích hoạt "bom tấn" khủng nhất mùa Hè

Chú thích ảnh
M.U quan tâm đến Mbappe

Để tăng cường sức mạnh nơi hàng công, M.U không ngại vung tiền để tạo "bom tấn" mùa Hè. Một loạt trang báo tại Anh hôm nay đưa tin M.U đang tìm cách để đưa Kylian Mbappe tới Old Trafford. M.U chuyển hướng sang sao trẻ người Pháp khi quá trình theo đuổi Gareth Bale và Cristiano Ronaldo chưa có dấu hiệu biến chuyển. Để thuyết phục PSG ngồi vào bàn đàm phán, Quỷ đỏ sẵn sàng chi 190 triệu bảng cộng thêm Anthony Martial. Trong trường hợp PSG không thích phương án đổi người, M.U sẵn sàng nâng giá hỏi mua Mbappe lên 270 triệu bảng.

Năm ngoái, PSG mượn Mbappe từ Monaco kèm điều khoản mua đứt vào cuối mùa giá 180 triệu euro (158 triệu bảng).

Mourinho lo sợ bị Ronaldo lợi dụng

Chú thích ảnh

Năm 2013, M.U đinh ninh Ronaldo muốn trở lại Old Trafford để "giải cứu" CLB thoát khỏi khủng hoảng thời hậu Sir Alex. M.U đã dồn mọi nguồn lực để tập trung theo đuổi thương vụ này. Rút cuộc, Ronaldo quyết định cam kết tương lai dài hạn với Real Madrid. M.U vẫn chưa thôi cay cú vì cảm thấy bị Ronaldo lợi dụng để đàm phán hợp đồng với Real.

Hè này, điều tương tự xảy ra. Ronaldo tuyên bố mập mờ về khả năng rời Real và truyền thông loan tin M.U là một trong những điểm đến khả dĩ. Tuy nhiên trên thực thế, HLV Mourinho và Giám đốc điều hành Ed Woodward rất cẩn trọng xem xét. Quỷ đỏ không vội vàng bước chân vào thương vụ này vì lo sợ bị Ronaldo lợi dụng như đã từng. Theo MEN, Mourinho và Woodward đều đang tập trung cho các mục tiêu mà họ cảm thấy rằng "thực sự muốn đến Old Trafford".

Everton quan tâm Lindelof

Chú thích ảnh

Tờ Mirror (Anh) đưa tin HLV Marco Silva của Everton coi Victor Lindelof là mục tiêu mua sắm số 1 của thị trường chuyển nhượng Hè 2018. Hậu vệ Thụy Điển đầu quân cho M.U năm ngoái với giá 32 triệu bảng từ Benfica nhưng chật vật trong việc tìm chỗ đứng ở Old Trafford. Thời gian qua, xuất hiện đồn thổi Lindelof sẽ rời M.U để kiếm tìm cơ hội thi đấu thường xuyên hơn.

Chi 40 triệu bảng hỏi mua hậu vệ Đức

Chú thích ảnh

Truyền thông Đức đưa tin M.U sẽ gây bất ngờ thị trường chuyển nhượng bằng thương vụ Philipp Max. Hậu vệ của Augsburg đang trong tầm ngắm của Quỷ đỏ và M.U sẵn sàng chi 40 triệu bảng để thuyết phục đối tác nhả người. Hợp đồng của Max với Augsburg hiện có thời hạn tới năm 2022.

Bản thân hậu vệ 24 tuổi cũng muốn thử thách mình ở một môi trường mới sau thời gian chinh chiến ở Bundesliga. Nguồn tin thân cận với Max tiết lộ với CalcioInsider: "Cậu ấy luôn muốn hướng đến nấc thang cao hơn trong sự nghiệp. Max thích giải Ngoại hạng Anh và muốn đầu quân cho M.U, đội bóng cậu ấy yêu thích".

Ai là người đang thay đổi chiến lược chuyển nhượng của M.U?

Ai là người đang thay đổi chiến lược chuyển nhượng của M.U?

Man United đã nhanh chóng hoàn tất hai bản hợp đồng Hè này gồm Diogo Dalot và Fred. Hai bản hợp đồng này có sự cố vấn của tuyển trạch viên Javier Ribalta.

Herrera quyết định ở lại

Chú thích ảnh

M.U đã chi 52 triệu bảng đưa Fred về Old Trafford. Tân binh Brazil sẽ là mối đe dọa cho vị thế của Ander Herrera ở M.U mùa tới. Athletic Bilbao và Atletico Madrid đều muốn đưa Herrera rời Old Trafford hồi hương chơi bóng. Nhưng theo nguồn tin từ Sports Mail, tiền vệ Tây Ban Nha vẫn quyết định từ chối những đề nghị hấp dẫn để ở lại cạnh tranh vị trí ở Old Trafford.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm